Sự kiện Hot: TUYEN SINH 2012DIEM THI DAI HOCTI LE CHOI

Tin liên quan:

 

Thêm nhiều ngành chính thức bị đình chỉ tuyển sinh

>> Đình chỉ tuyển sinh 3 trường ĐH

>>> Thí sinh được miễn đăng ký vào trường khác

 

Tương tự, trường ĐH Bình Dương cũng thông báo tuyển sinh khối B bậc ĐH, CĐ ngành Quản trị kinh doanh.

 

Trước thông tin nhiều trường đại học thông báo tuyển sinh khối B vào nhóm ngành Kinh tế trên trang web của trường, lãnh đạo Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường nghiêm túc thực hiện quy định của Bộ.

tuyen sinh, thong tin tuyen sinh, khoi thi, dinh chi thi, dinh chi tuyen sinh, truong bi dinh chi

Trước thông tin trên, trao đổi với Dân trí, ông Bùi Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học - Bộ GD-ĐT cho biết: “Bộ đã yêu cầu 2 trường đại học trên rút lại thông báo trên trang web của mình để tránh làm nhiễu thông tin gây hoang mang cho thí sinh khi đăng ký vào các ngành học không được phép tuyển sinh khối B. Bộ yêu cầu các trường thực hiện nghiêm túc công văn 1580 ngày 21/3/2012 của Bộ GD-ĐT chứ không thể mỗi trường làm một kiểu. Thông tin trên website của trường cần đảm bảo thống nhất với các thông tin đã đăng tải trong cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2012” và thông tin website của Bộ GD-ĐT”.

 

Năm nay, không chỉ các ngành Kinh tế tuyển sinh khối B mà nhiều trường đại học ngành xã hội tuyển sinh khối A, A1. Ví dụ như ĐH KHXH&NV - ĐH Quốc gia TPHCM, năm nay, tuyển sinh khối A1 với hàng loạt ngành như Triết học, Địa lý, Xã hội học, Khoa học thư viện, Quy hoạch vùng và đô thị. Trường ĐH Mở TPHCM cũng tuyển thêm khối A, A1 cho các ngành Công tác xã hội, Đông Nam Á học. Trường ĐH KHXH&NV - ĐH Quốc gia Hà Nội tuyển sinh khối A cho các ngành Báo chí, Ngôn ngữ học, Tâm lý, Triết học, Chính trị học, Nhân học… Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng tuyển sinh khối A cho các ngành Quan hệ công chúng, Quảng cáo. Năm nay, ngành Sư phạm Địa lý - Trường ĐH Sư phạm (ĐH Huế) tuyển thêm khối B bên cạnh khối C truyền thống. Trường ĐH An Giang, ngành Việt Nam học tuyển sinh khối A, A1 bên cạnh khối D1…

 

Về vấn đề này, ông Bùi Anh Tuấn cho hay, tuyển sinh khối A1 là chủ trương của Bộ GD-ĐT. Những thông tin tuyển sinh mà các trường đã đăng trong cuốn "Những điều cần biết" và trang web của Bộ GD-ĐT là đã được sự đồng ý của Bộ vì những thông tin này đã được kiểm duyệt.

** Bạn có thể để lại thắc mắc về tuyển sinh 2012, câu hỏi hoặc ý kiến tại ô bên dưới

(Theo: Dantri)