Sẽ giảm cả chỉ tiêu đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ

Nhiều ý kiến tại các trường cho rằng, việc giao cho các trường tự chủ tài chính nhưng học phí lại thu theo mức trần quy định là rất khó khăn. GS.TS Trần Văn Nam, Giám đốc ĐH Đà Nẵng cho biết: Nguồn thu của các trường phần lớn lấy từ nguồn thu học phí. Trong khi nguồn thu học phí lại bị khống chế bởi trần theo Nghị định 43, vì vậy nguồn thu của các trường gặp rất nhiều khó khăn. “Nên chăng tăng học phí sau  lên ĐH vì hiện học phí sau ĐH chỉ bằng 1,5 học phí chính quy nên hơi thấp” – GS.TS Trần Văn Nam đề nghị.

 

Chỉ tiêu tuyển sinh 2013

 

Chỉ tiêu tuyển sinh 2013


Bộ GD-ĐT cho biết, năm 2012 là năm đầu tiêu các trường tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh. Sang năm 2013 là năm đầu tiên thực hiện Luật Giáo dục Đại học theo hướng giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm hơn nữa cho các cơ sở giáo dục ĐH. Năm 2013, bậc sau ĐH có 1.350 chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ, 27.000 chỉ tiêu thạc sĩ và 1.000 chỉ tiêu đào tạo chuyên khoa. Như vậy chỉ tiêu mới sau ĐH tăng khoảng 10-12% số lượng chỉ tiêu đào tạo tiến sỹ, còn đối với thạc sỹ tăng khoảng 5%.


Chỉ tiêu liên thông sẽ chung với chỉ tiêu chính quy

Về chỉ tiêu liên thông ĐH, CĐ chính quy được xác định bằng 20% chỉ tiêu ĐH, CĐ chính quy tương ứng. Đối với chỉ tiêu vừa làm vừa học, liên thông, văn bằng hai theo hình thức vừa làm vừa học, tiếp tục được xác định tối đa bằng 50% so với chỉ tiêu chính quy. Riêng các trường sư phạm, để triển khai thực hiện việc đào tạo nâng chuẩn giáo viên, cần có đề án xác định rõ nhu cầu cần nâng chuẩn giáo viên. Không đào tạo TCCN vừa làm vừa học tại các sơ sở giáo dục ĐH trực thuộc trong năm 2013.


Đồng thời, Bộ trưởng khẳng định: Kiểm tra tuyển sinh năm 2012 cho thấy có nhiều trường rất nghiêm túc nhưng có nhiều trường tuyển vượt rất nhiều. Vì vậy, năm nay Bộ sẽ kỷ luật hiệu trưởng ngoài việc phạt hành chính để vi phạm không trở thành phổ biến, tràn lan.

Kenhtuyensinh

Tổng hợp