Tin tức: GIÁO DỤC / TUYỂN SINH / TRƯỜNG QUỐC TẾ / DU HỌC / DU HỌC CANADA

Tại sao Alberta cần thêm nhiều sinh viên quốc tế?

Vấn đề tuyển sinh quốc tế của trường Đại học Alberta (Canada) đang là đề tài nóng bỏng được công chúng quan tâm gần đây.

Đây không phải là vấn đề của riêng Alberta. Các trường đại học công lập trên khắp thế giới cũng đang tìm đến sự cân bằng trong tuyển sinh từ nguồn du học sinh quốc tế. Bên cạnh đó, sự cân bằng giữa các ngành, các chương trình và các khoa cũng thường được tranh luận sôi nổi trong các trường đại học và cao đẳng.

Nền kinh tế phục thuộc nhiều vào thị trường bên ngoài

Nền kinh tế Alberta phụ thuộc vào việc mua hán hàng hóa và dịch vụ ở các thị trường bên ngoài. Trong nửa đầu năm 2012,  xuất khẩu ở đây đạt gần $50 tỷ, đứng thứ hai cả nước chỉ sau Ontario và trong đó, hơn 30% là thuộc loại hình hàng hóa và dịch vụ phi năng lượng. Ngoài ra, năm 2011 đầu tư bình quân đầu người trên địa bàn tỉnh bang đạt $23.461, cao hơn gấp đôi mức trung bình của quốc gia và phần lớn trong số này này là từ bên ngoài Canada.

Tỉnh bang này luôn xác định sự giàu có và thịnh vượng trong tương lai gắn liền với khả năng hoạt động hiệu quả của của mình trên sân khấu thế giới. Do vậy, tính chất toàn cầu của nền kinh tế Alberta luôn là yếu tố quan trọng để xem xét.

Hiện nay du học sinh nước ngoài chiếm 10% trên tổng số sinh viên của đại học Alberta, nhưng  tỷ lệ giữa các khoa và các chương trình thì có sự khác nhau. Ở trường kinh doanh  Alberta, sinh viên hệ đại học, thạc sỹtiến sỹ đến từ nước ngoài chiếm tỷ lệ lần lượt là 17,16 và 36%. Con số này đã phản ánh những thành công của trường trong công tác tuyển sinh quốc tế. Và đây cũng chính là lợi thế cạnh tranh toàn cầu của các trường kinh doanh.

Sinh viên nước ngoài tìm đến các trường đại học ở đây cũng xuất phát từ một mục đích chung giống như sinh viên bản địa, đó là để nâng cao trình độ, phát triển trí tuệ, phát triển cá nhân và có được nhiều cơ hội nghề nghiệp với mức thu nhập cao hơn.

Theo quan điểm của Alberta, du học sinh quốc tế đóng góp cho các trường đại học và cho đất nước những giá trị sau:

Sinh viên quốc tế làm phong phú môi trường học tập

Điều đầu tiên, sinh viên quốc tế với những nền tảng, quan điểm và nền văn hóa khác nhau đã góp phần làm phong phú môi trường học tập ở đây. Trường Kinh doanh Alberta là một ví dụ điển hình. Trường thu hút được rất đông sinh viên đến từ khắp mọi nơi bao gồm cả những sinh viên nội bang. Sự đa dạng về con người và nền văn hóa trong môi trường học tập đã giúp sinh viên được trang bị tốt hơn để hòa nhập thế giới.

Ngoài ra, sinh viên nội bang còn được hưởng lợi từ những chương trính hợp tác giáo dục quốc tế. Alberta chủ trương là sẽ tiến hành hai việc đồng thời, đó là gửi sinh viên của mình ra nước ngoài và thu hút du học sinh nước ngoài đến đây học tập.

Thứ hai, nhiều sinh viên nước ngoài sẽ ở lại làm việc và sinh sống sau khi tốt nghiệp.

Họ chính là nguồn nhân lực trình độ cao góp phần làm giảm tình trạng thiếu hụt lao độngở đây và đáp ứng được các nhu cầu tăng trưởng và phát triển của Alberta. Những cá nhân ưu tú ở các trường đại học và cao đẳng là một phần quan trọng trong chiến lược nguồn nhân lực rộng lớn của chính phủ. Hiện nay, những ngành nghề có nhu cầu lao động lớn nhất ở Alberta là kế toán, kỹ sư và thợ đường ống ...

Các nhà phân tích cũng dự đoán rằng sự thiếu hụt lao động còn vẫn tiếp diễn trong nhiều năm tới cho nên tuyển sinh quốc tế sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu của tỉnh bang này. Thực tế cũng cho thấy rất nhiều trong số sinh viên quốc tế nằm trong danh sách những nhân vật sáng giá và ưu tú nhất của quốc gia. Họ chính là nguồn lực quý giá cho công cuộc đổi mới kinh tế, kỹ thuật và văn hóa của Canada và đồng thời góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của chúng tôi.

Sinh viên tốt nghiệp sau khi về nước sẽ mở rộng mạng lưới toàn cầu

Điểm cuối cùng là những sinh viên quốc tế trở về nước sau khi tốt nghiệp sẽ mở rộng mạng lưới toàn cầu của Alberta trong các lĩnh vực kinh doanh, khoa học và văn hóa. Đây chính là những đối tác thương mại tiềm năng và  đại sứ tốt nhất cho Alberta.

Trong một thế giới hội nhập, Alberta cần có những kết nối này. Mạng lưới cựu sinh viên trường kinh doanh Alberta kéo dài từ Hong Kong đến Paris, và họ vẫn cam kết gắn bó trường và cũng như Alberta. Họ đã đưa đến những lợi ích thiết thực cho chúng tôi như kết nối với sinh viên của trường qua các hoạt động  trao đổi nghiên cứu và góp phần xây dựng danh tiếng toàn cầu cho chúng tôi.

Tin HOT: ti le choi, ty le choi, du hoc my, du hoc anh, du hoc uc, du hoc singapore, tieng anh, hoc tieng anh, thi tot nghiep, diem thi tot nghiep thpt, diem thi dai hoc, diem chuan dai hoc, diem chuan, diem thi

Kênh Tuyển Sinh ( Theo Canada .com)