Thời gian tựu trường năm học 2020 - 2021 sớm nhất là ngày 1/9, trễ hơn mọi năm 1 tháng. Dự kiến, năm học sẽ kết thúc trước ngày 31/5/2021.

> Kế hoạch nghỉ hè năm 2020 của một số trường Đại học

Sở GD&ĐT Đà Nẵng tăng cường phòng, chống COVID-19 tại các điểm thi

Ngày 27.7, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó, năm học mới sẽ bắt đầu sớm nhất vào ngày 1.9, trễ hơn mọi năm 1 tháng. Ngày khai giảng sẽ giữ nguyên như mọi năm là 5.9. Dự kiến, năm học sẽ kết thúc trước ngày 31/5/2021. Như vậy, các năm học sau học sinh vẫn sẽ được nghỉ hè trọn vẹn 3 tháng (tháng 6,7 và 8)

Xem thêm: Lịch nghỉ hè năm 2020 - 2021: Học sinh được nghỉ trọn vẹn 3 tháng

Thời gian tựu trường năm học 2020 - 2021 sớm nhất là ngày 1/9 - Ảnh 1

Vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm học 2020 - 2021 tựu trường trễ hơn 1 tháng

Ngày 30.6 vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết sở dĩ thời gian tựu trường là ngày 1.9 để học sinh vẫn có thời gian nghỉ hè. Đồng thời, Bộ khẳng định các cơ sở trường học không được tổ chức dạy học trước ngày 1.9. Quy định này sẽ được áp dụng cho các năm học tiếp theo. 

Trong năm học 2020 - 2021, dự kiến học kì I sẽ kết thúc trước ngày 16.1.2021, sớm hơn 4 ngày so với khung thời gian cũ. Kỳ II hoàn thành trước 25.5.2021 và năm học kết thúc trước ngày 31.5.2021.

Song song đó, trước ngày 15.6.2021, các cơ sở phải đảm bảo hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp tiểu học và THCS. 

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra trước 31.7.2021. Riêng kỳ thi tốt nghiệp THPT, thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngoài ra, các địa phương xây dựng khung riêng nhưng phải đảm bảo ít nhất 35 tuần thực học đối với giáo dục mầm non và phổ thông, trong đó học kỳ I ít nhất 18 tuần, học kỳ II 17 tuần. Đối với giáo dục thường xuyên, các địa phương phải đảm bảo có ít nhất 32 tuần thực học, mỗi kỳ ít nhất 16 tuần.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch năm học phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn; có sự đồng bộ giữa các cấp học trên cùng địa bàn dân cư.

Theo VnExpress