Bạn thích du học không? Bạn mong muốn du học tại Hàn Quốc chứ? Nếu có thì bạn nên tìm hiểu về những điều nên và không nên làm khi du học tại Hàn Quốc nhé! Hãy theo chân Kênh tuyển sinh để khám phá nhiều điều hơn thế nữa về môi trường văn hóa xứ Hàn nha.

Là sinh viên năm 1 nhưng muốn đi du học thì có quá trễ?

Là sinh viên năm 1 nhưng muốn đi du học thì có quá trễ?

Thế nhưng vào giai đoạn năm đầu đại học, bạn lại có ý định đi du học và tự hỏi rằng điều này có thực thi hay không. Đừng quá lo lắng vì bài viết...

1. Chỉ dùng một tay khi đưa hay nhận đồ

Hành động dùng một tay khi đưa hay nhận đồ là một cử chỉ thiếu tôn trọng trong hầu hết các môi trường văn hóa trên thế giới. Tại Hàn Quốc cũng không hề ngoại lệ và thậm chí còn yêu cầu cao hơn một bậc nữa. Dù là bạn bạn nhỏ hơn hoặc cùng một thế hệ với người đối diện thì bạn đều nên dùng cả hai tay để đưa hay nhận đồ nhé. Với cử chỉ nhỏ này thì bạn rất dễ dàng đạt được thiện cảm của những người xung quanh đấy!

Những điều bạn không nên làm khi du học Hàn Quốc

Những điều bạn không nên làm khi du học Hàn Quốc

2. Gây ra tiếng ồn khi sử dụng giao thông công cộng

Ở những nước hiện đại như Nhật Bản hay Hàn Quốc thì tàu điện ngầm là phương tiện mà hơn 80% dân số nước đó sử dụng để đi lại. Bạn hoàn toàn có thể dễ dàng nhìn thấy các cụ ông cụ bà đọc báo hoặc các chú các cô lướt web hay các anh các chị nghe nhạc, chơi game, v.v trên các chuyến đi. Bởi vậy nên văn hóa tàu xe bắt đầu trở thành luật bất thành văn và được người dân nơi đây chấp nhận và tuân thủ. Vì thế, khi bạn bước lên những chuyến tàu xe như vậy, bạn cần phải chú ý không gây ra tiếng ồn khi nghe điện thoại hay sử dụng các thiết bị có loa ngoài ảnh hưởng đến những người xung quanh nhé.

3. Nên hay không trả tiền khi được mời ăn lần hai?

Tại Hàn Quốc thì rất thường được mời đi ăn ngoài. Ngoài ra thì người mời bạn đi ăn ấy sẽ là người đứng ra chi trả cho cả bữa tiệc. Nhưng điều này hoàn toàn không có nghĩa là lần sau người đó cũng phải thanh toán cho cả bữa tiệc khác. Nếu bạn dùng tiệc với người đó lần hai thì hãy chủ động thanh toán nhé. Đừng để lại ấn tượng phản cảm cho mọi người và để họ nghĩ về bạn là kibo ở môi trường mới nhé!

4. Viết tên bằng mực đỏ

Viết tên người Hàn bằng mực đỏ là một trong những điều tối kỵ nhất trong những điều tối kỵ. Bởi theo quan niệm văn hóa nơi đây, viết tên bằng mực đỏ có nghĩa là mong cho người đó chết nhanh. Hơn nữa, người Hàn Quốc chỉ viết tên bằng mực đỏ lên bia mộ của người đã chết mà thôi. Bởi vậy nên bạn hãy chú ý điều đó để tránh khiến người ta hiểu lầm và phản cảm về hành vi của bạn nhé!

> Những điều bạn cần biết về du học Hong Kong