Từ sáng sớm 17/4, hàng ngàn học sinh, phụ huynh ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam đã hào hứng tham dự Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2022 diễn ra tại Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM).

Thí sinh xác nhận nhập học tại trường này thì có xét tuyển ở trường khác?

Thí sinh xác nhận nhập học tại trường này thì có xét tuyển ở trường khác?

Với thí sinh đã tốt nghiệp THPT các năm trước đó khi thi lại để lấy kết quả xét tuyển đại học, cao đẳng sẽ không được tính điểm ưu tiên khu vực.

Chứng kiến khung cảnh đông vui, sinh động của ngày hội, nhiều thầy cô, chuyên gia tuyển sinh nhận định cho dù trong xã hội thông tin hiện nay, học sinh và phụ huynh đã có đầy đủ thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT cũng như của các trường, họ vẫn mong muốn được trực tiếp gặp các chuyên gia tư vấn, đến các gian tư vấn để có thêm thông tin cụ thể, chi tiết và chính thống.

1. Tính đúng thời điểm

Phát biểu khai mạc ngày hội, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy - vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT) - khẳng định ngày hội diễn ra trong bối cảnh học sinh lớp 12 cả nước sắp bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT và sau đó là xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2022. 

Với nhiều hoạt động đặc sắc, ý nghĩa, sinh động, ngày hội mang đến cho các em học sinh và phụ huynh những thông tin bổ ích về chọn ngành, chọn trường trước mùa tuyển sinh năm nay.

Theo bà Thủy, năm 2021, kết quả tuyển sinh chính quy toàn hệ thống đạt cao nhất từ trước đến nay, điểm trúng tuyển của khối sư phạm tăng, tỉ lệ thí sinh trúng tuyển tăng, mặt bằng điểm trúng tuyển của các ngành sức khỏe đồng đều hơn so với các năm trước...

"Đạt được những kết quả như vậy là nhờ một phần ở công tác tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp hằng năm cho học sinh. Bởi khi đã xác định được ngành, trường yêu thích các em học sinh sẽ định hướng ôn tập tốt hơn để đạt được kết quả như mong muốn. 

Với ý nghĩa đó, chúng tôi luôn coi tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp là hoạt động quan trọng để giúp học sinh chọn ngành, chọn trường. 

Thay mặt lãnh đạo Bộ GD-ĐT, tôi cảm ơn báo Tuổi Trẻ đã đồng hành cùng ngành giáo dục trong việc đưa thông tin từ bộ đến với đông đảo học sinh, phụ huynh, giúp học sinh chọn đúng ngành nghề, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của đất nước" - bà Thủy nhấn mạnh.

Ngày hội tư vấn tuyển sinh tại TP HCM - Ảnh 1

TS Lê Thị Thanh Mai, trưởng ban công tác sinh viên, ĐH Quốc gia TP.HCM

2. "Rõ ra nhiều điều"

Điều thú vị là bên cạnh học sinh, có rất nhiều phụ huynh cũng có mặt tại ngày hội, lắng nghe hay trực tiếp gặp các chuyên gia tư vấn để gỡ rối cho con mình. 

Ông Hồ Xuân Mai đã chở con gái năm nay học lớp 12 từ Bến Lức (Long An) lên TP.HCM để tham dự ngày hội tư vấn tuyển sinh tại Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) từ rất sớm. Ông cho rằng bản thân mình cũng cần bổ sung thông tin về tuyển sinh, về ngành nghề để tư vấn cho con khi cần thiết.

"Tôi để con mình lựa chọn ngành học theo sự yêu thích, tuy nhiên có lúc nó cần ý kiến thì mình lại thiếu thông tin và không thể giải thích được với con. Tới đây nghe các thầy tư vấn tôi cũng rõ ra nhiều điều" - ông Mai chia sẻ.

Tại khu vực tư vấn của ban tổ chức ở ngày hội, nhiều phụ huynh băn khoăn việc con em họ chọn ngành "không hợp thời", hoặc chọn ngành nhiều bạn bè lựa chọn. Trong khi đó, phụ huynh yêu cầu con em mình chọn ngành theo truyền thống của gia đình hoặc những ngành mà họ cho là sẽ dễ kiếm việc làm... 

Chia sẻ với phụ huynh về việc này, các chuyên gia đều khẳng định bất cứ bậc cha mẹ nào cũng mong muốn những điều tốt nhất cho con. Vậy một trong những điều hết sức quan trọng là hãy tìm hiểu khả năng và mơ ước của con để giúp con có thể chọn cho mình một tương lai tốt đẹp: được làm công việc mình yêu thích và phù hợp khả năng của mình và gia đình.

"Chọn ngành chọn nghề là chọn ra một lĩnh vực nghề nghiệp mà bản thân có nhiều cơ hội để theo đuổi, để phát triển và mang lại cho mình niềm vui trong công việc chứ không đơn thuần chỉ là chọn một công việc để làm, để có thu nhập. 

Do vậy, cha mẹ chỉ nên đưa ra lời khuyên, định hướng chứ không nên áp đặt, lựa chọn ngành nghề thay cho con bởi con mình mới là người sống với công việc ấy trong phần lớn thời gian còn lại của cuộc sống" - TS Phạm Tấn Hạ, phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), nói.

Trả lời câu hỏi của một học sinh xung quanh những thay đổi trong quy chế tuyển sinh năm 2022, TS Nguyễn Mạnh Hùng - chuyên viên chính Vụ Giáo dục đại học - cho hay năm nay Bộ GD-ĐT quy định đăng ký xét tuyển trực tuyến đối với tất cả thí sinh. 

Để đảm bảo việc đăng ký được chuẩn xác, bộ tiếp tục cho phép thí sinh thực hành đăng ký trên toàn quốc và sau đó thí sinh mới chính thức đăng ký lại từ đầu. Trong quá trình thí sinh đăng ký một số lỗi có thể xảy ra do thí sinh thực hiện chưa chuẩn, thí sinh cần tham khảo kỹ các thông tin hướng dẫn của bộ để đăng ký cho đúng.

> Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp tại Hà Nội 2022

> Nếu xét tuyển lại, thí sinh sẽ không được cộng điểm ưu tiên khu vực

Theo Tuổi Trẻ