Nấu ăn là một trong những kỹ năng giúp con tập quen với sự tự lập. Vậy liệu cha mẹ có nên cho con học nấu ăn từ sớm hay không?

Xử lý nhanh ra sao khi trẻ bị ong đốt tại nhà?

Xử lý nhanh ra sao khi trẻ bị ong đốt tại nhà?

Trẻ bị ong đốt thì cha mẹ nên xử lý như thế nào cho nhanh và hiệu quả tại nhà? Tham khảo ngay bài viết sau để biết cách sơ cứu cũng như cách xử...

1. Vì sao nên cho trẻ học nấu ăn từ sớm?

Ăn uống là một nhu cầu thiết yếu của con người. Nấu ăn là phục vụ cho nhu cầu đó. Đứa trẻ sẽ phải xoay sở thế nào khi phải ở nhà cả ngày mà không có bố mẹ? Chắc chắn rằng bạn không muốn trẻ chỉ ăn đồ hộp hay nấu mì qua bữa đợi người lớn về. Vì thế, nếu trẻ biết nấu nướng, trẻ sẽ không gặp khó khăn khi tự phục vụ bản thân.

Một người yêu thích nấu nướng có xu hướng gắn bó với gia đình nhiều hơn. Bố mẹ nào cũng muốn con cái trở về nhà vào mỗi bữa cơm. Học nấu nướng là một cách để trẻ hiểu tầm quan trọng của bữa ăn gia đình. Khi trẻ cùng vào bếp với bố mẹ, tự nhiên sẽ có một mối liên kết giữa các thành viên trong nhà. Một đứa trẻ lớn có thể phụ giúp mẹ làm cơm khi nhà có khách hoặc vào dịp lễ tết. Trẻ sẽ tự ý thức được vị trí của mình trong gia đình.

Đối với trẻ, khi học nấu ăn sẽ hình thành trong trẻ thói quen ăn uống lành mạnh, đúng bữa. Trẻ sẽ cảm thấy ăn ngon hơn với những thức ăn mình tự làm hoặc góp phần làm ra. Sức khỏe luôn là quan trọng nhất và nó liên quan mật thiết đến bữa ăn gia đình.

2. Các công việc bếp núc phù hợp theo từng độ tuổi

2.1 Trẻ dưới 3 tuổi

Theo các chuyên gia, trẻ em từ khoảng 18 tháng tuổi đã có dấu hiệu muốn “giúp việc” trong nhà bếp. Nhiều bậc cha mẹ sẽ nghĩ rằng trẻ nghịch ngợm và phá quấy nhưng nếu biết tận dụng sự đam mê này của trẻ, cha mẹ có thể dạy trẻ nhiều điều.

Tuy nhiên, khi trẻ vào bếp, cha mẹ cần đảm bảo rằng trẻ có thể tránh xa các mối nguy hiểm như tay cầm nồi nóng, thực phẩm nóng, nước nóng, dao sắc... 

Nhiệm vụ phù hợp:

  • Rửa trái cây và rau củ trong bồn rửa - đây là một cách tuyệt vời để dạy trẻ tên các loại rau và tạo ra sự quan tâm của trẻ với rau và khiến trẻ sẵn sàng thử ăn các món rau.
  • Nghiền khoai tây luộc bằng nĩa.
  • Đóng mở hộp nhựa đựng đồ ăn.

Nên dạy con học nấu ăn từ sớm hay không? - Ảnh 1

Theo các chuyên gia, trẻ em từ khoảng 18 tháng tuổi đã có dấu hiệu muốn “giúp việc” trong nhà bếp

2.2 Trẻ từ 3-5 tuổi

Trẻ từ 3 đến 5 tuổi có ý thức hơn và có thể thực hiện nhiều kỹ năng hơn. Tuy nhiên, nếu cha mẹ quyết định cho trẻ 3 - 5 tuổi tập một số công việc bếp núc thì cần giám sát chặt chẽ vì kỹ năng vận động của chúng vẫn đang phát triển.

Nhiệm vụ phù hợp:

  • Rửa tay bằng nước và xà phòng trong ít nhất 20 giây.
  • Rửa trái cây và rau củ
  • Bóc vỏ trứng luộc – nhớ là nên để trứng nóng dưới nước lạnh trước khi bóc
  • Cắt các thực phẩm mềm như bơ, nấm, dâu tây bằng dao nhựa
  • Trộn - dùng thìa hoặc tay để trộn các loại thực phẩm với nhau
  • Sử dụng chày và cối giã đậu phộng, mè…
  • Nhào bột – đây là hoạt động mà trẻ em khá thích thú
  • Lau sạch bàn.

2.3 Trẻ từ 6-7 tuổi

Hầu hết trẻ em từ 6-7 tuổi đã phát triển kỹ năng vận động tốt, vì vậy chúng có thể xử lý công việc chi tiết hơn, nhưng chúng vẫn sẽ cần nhắc nhở về an toàn thực phẩm.

Nhiệm vụ phù hợp:

  • Nhặt rau
  • Cắt thực phẩm bằng kéo – hãy dùng loại kéo nhỏ cho trẻ em để cắt nhỏ các loại rau thơm.
  • Gọt vỏ khoai tây, bí xanh, xoài và các loại trái cây và rau quả khác.
  • Rửa sạch và cắt rau, củ.
  • Bóc vỏ cam bằng tay.
  • Đập trứng vào tô.

2.4 Trẻ từ 8-9 tuổi

Khi trẻ từ 8 tuổi trở lên, chúng có thể bắt đầu tham gia vào việc lập kế hoạch và thực hiện công việc bếp núc độc lập hơn. Dù sao, cha mẹ cũng vẫn cần giám sát trẻ để giảm các nguy hiểm trong nhà bếp.

  • Nhiệm vụ phù hợp:
  • Mở lon, mở hộp sữa.
  • Cho thức ăn thừa vào các hộp và bảo quản trong tủ lạnh.
  • Tìm nguyên liệu trong tủ lạnh
  • Pha nước chanh hoặc cam.
  • Cắm cơm
  • Làm món salad

Nên dạy con học nấu ăn từ sớm hay không? - Ảnh 2

Khi trẻ từ 8 tuổi trở lên, chúng có thể bắt đầu tham gia vào việc lập kế hoạch và thực hiện công việc bếp núc độc lập hơn

2.5 Trẻ từ 10-12 tuổi

Trẻ em lứa tuổi 10-12 có thể làm việc độc lập trong nhà bếp, nhưng vẫn nên có sự giám sát của người lớn. Trước khi để những đứa trẻ này tự làm các công việc nấu nướng như người trưởng thành, hãy đánh giá xem chúng có tuân thủ các quy tắc cơ bản trong bếp như rửa chảo, tháo các thiết bị điện, sử dụng dao và sử dụng lò nướng hoặc lò vi sóng một cách an toàn.

Nhiệm vụ phù hợp (với sự giám sát của người lớn):

  • Luộc mì ống.
  • Làm chín thực phẩm bằng lò vi sóng.
  • Thực hiện theo công thức nấu ăn, bao gồm đọc từng bước theo thứ tự và ước lượng/đo các thành phần một cách chính xác.
  • Cắt hoặc cắt rau thật nhỏ.

2.6 Trẻ từ 12 tuổi trở lên

Ở độ tuổi 12 trở lên, trẻ có thể bắt đầu thực hiện các công thức nấu ăn phức tạp hơn và thậm chí bắt đầu ứng biến khi ở trong bếp – điều này phụ thuộc vào mức độ yêu thích công việc bếp núc và số lượng thời gian mà chúng thử làm bếp trước đây.

  • Các công thức nấu ăn mà trẻ trên 12 tuổi có thể làm:
  • Chiên trứng, làm trứng ốp la
  • Làm các món luộc: thịt, rau
  • Pha chế các món nước uống…

Khi trẻ học nấu ăn, chúng sẽ làm từng bước theo công thức một cách cẩn thận với sự giúp đỡ của cha mẹ. Tuy nhiên, khi lớn hơn và nhiều kinh nghiệm hơn, chắc chắn chúng thử nghiệm và sáng tạo hơn trong cách nấu như tăng giảm nguyên liệu hay rút ngắn các bước chế biến…

Hãy khuyến khích trẻ làm điều này và đừng ngại thử các món mới mà trẻ sáng tạo ra để tạo động lực nấu nướng cho trẻ khi lớn lên.

> Những điều cha mẹ cần biết về thời gian đi ngủ lý tưởng của trẻ

> Những điều cha mẹ cần biết về việc dị ứng thức ăn ở trẻ

Theo kênh Tuyển Sinh tổng hợp