Đề thi Văn có câu hỏi 7 điểm về tình yêu cuộc sống trong hai đoạn thơ "Đoàn thuyền đánh cá"; đề Toán và tiếng Anh dài 20-45 câu trắc nghiệm.

Việc học online khiến kết quả học tập của học sinh giảm sút nhiều so với học offline

Việc học online khiến kết quả học tập của học sinh giảm sút nhiều so với học offline

Theo đánh giá từ giáo viên, khi học sinh phải học trực tuyến hoặc kết hợp online - offline suốt kỳ I thì dẫn đến kết quả rất nhiều em giảm sút đáng kể.

Trưa 29/5, hơn 1.000 thí sinh hoàn thành ba bài thi môn Toán, tiếng Anh và Ngữ văn chung vào THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Đề thi môn Ngữ Văn làm trong 90 phút, gồm hai phần đọc hiểu và làm văn. Trong đó, câu 7 điểm yêu cầu trình bày cảm nhận về hai đoạn thơ trong tác phẩm Đoàn thuyền đánh cá (Huy Cận).

Chuyên Khoa học Xã hội & Nhân văn có hơn 1000 thí sinh tranh suất vào - Ảnh 1

Đề thi môn Ngữ Văn làm trong 90 phút, gồm hai phần đọc hiểu và làm văn

Đề thi Toán và Tiếng Anh được xây dựng theo hình thức trắc nghiệm, gồm 20-45 câu hỏi. Thời gian làm bài 45 phút mỗi môn.

Chiều nay, thí sinh tiếp tục dự thi môn chuyên (Văn, Sử, Địa) trong 150 phút.

Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn thi theo thang điểm 10, trong đó môn chuyên nhân hệ số hai. Nhà trường không cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh, không xét tuyển thẳng.

Năm 2022, trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tuyển 75 học sinh cho lớp chuyên Ngữ văn, tăng 15 so với năm ngoái; 35 em cho mỗi lớp chuyên Lịch sử, Địa lý và hệ chất lượng cao, mỗi lớp tăng 5.

Đây là trường THPT chuyên tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sớm nhất ở Hà Nội.

> Dồn dập lịch thi vào lớp 10 chuyên ở Hà Nội

> Công bố lịch thi vào lớp 10 của 63 tỉnh thành

Theo VnExpress