Sự kiện Hot: TUYEN SINH 2012DIEM THI DAI HOCTI LE CHOI

Tin liên quan:

> Lò luyện thi ế ẩm

>> Thí sinh không còn chuộng lò luyện thi ĐH

>>>  Lò luyện thi đại học: Ai quản lý chất lượng?

 

5 lý do sỹ tử nên 'cạch' lò luyện thi cấp tốc

Sỹ tử sắp thi đại học hối hả kéo nhau tới lò luyện cấp tốc. Nhưng sự lựa chọn này có những... điểm trừ to đùng.

1. Loạn kiến thức

Các lò luyện thi đại học “cấp tốc” thường được tổ chức vào tháng 6 – sau kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ở thời điểm này, teen đã trang bị được "vốn liếng" kha khá sau nhiều tháng miệt mài ôn luyện. Vì vậy, kiến thức đã ổn định và thời gian của tháng cuối cùng này cần được sử dụng để tổng hợp, củng cố lại.

Việc lao vào các lớp ôn luyện cấp tốc và phải làm quen với cách tiếp cận kiến thức mới, phương pháp làm bài mới… rất dễ khiến kiến thức của teen bị lộn xộn, nhiễu loạn. Khi đó, teen không những thêm tự tin mà càng thêm hoang mang hơn.

lo luyen thi, luyen thi cap toc, trung tam luyen thi, luyen thi dh su pham, tuyen sinh, thong tin tuyen sinh, mua thi

Cảnh thường thấy ở lò luyện thi cấp tốc

2. Không đủ để “vá” kiến thức

Teen không tự tin với kiến thức của mình và tìm tới lò luyện thi cấp tốc với hi vọng một tháng cuối cùng “tu luyện” ở “lò” sẽ giúp bổ sung những kiến thức lơ tơ mơ, “vá” những lỗ hổng còn thiếu. Nhưng bạn thử nghĩ xem nhé, 1 tháng ít ỏi với kiến thức ôn thi trải dài cả chương trình học lớp 12 thậm chí là lớp 11 liệu có đủ để ôn luyện? Ôn thi ĐH là một quá trình lâu dài, một tháng sẽ không đủ để “làm nên lịch sử” đâu bạn ạ.

3. Rất dễ… “ăn quả lừa”

Những quảng cáo hấp dẫn ở các lò luyện thi như: “Đảm bảo đỗ 100%” hay “Lò luyện thi uy tín lâu năm”, “Không đỗ hoàn lại tiền” kèm theo những lời giới thiệu đường mật khác như: Thầy A, dạy giỏi nổi tiếng của trường ĐH Sư Phạm HN, cô B có kinh nghiệm nhiều năm ôn “trúng đề” thi… khiến teen nhẹ dạ tin tưởng.

Thế nhưng sau khi vào học, bạn nhanh chóng vỡ mộng! Chẳng có thầy A, cô B như lời PR. Thậm chí, để tiết kiệm chi phí, có “lò luyện” đã để sinh viên đứng lớp.

Nhiều teen khác lại bị “lừa” bởi chắc mẩm rằng sỹ số lớp chỉ có 20 – 30 người như thông báo, lúc vào học mới tá hỏa khi lớp có đến hàng trăm người, lộn xộn, bát nháo.

4. Cơ sở vật chất kém

Giữa mùa hè nóng nực, nếu như đến học ở các lò luyện thi cấp tốc, việc teen phải ngồi chen chúc 5-6 người/bàn giữa phòng học chật chội, chỉ duy có cái quạt trần… là chuyện thường thấy.

Ở một số lò vì quá đông sỹ tử, teen đến muộn còn phải cầm ghế nhựa ra ngồi ngoài cửa, ngoài hang lang để nghe giảng "câu được câu chăng". Ngồi học chẳng khác gì bị tra tấn, phòng học chật chội, nóng bức giữa trời nắng dễ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của teen đấy!

5. Học phí… trên trời

Để ôn cả 3 môn, teen thường phải trả số tiền 1 triệu – 1,5 triệu/khóa/một tháng. Nếu học riêng từng môn thì 15.000 đ – 20.000 đ/ buổi. Mỗi buổi học thường kéo dài không quá 2 tiếng. Như vậy, để trả cho một tháng ôn luyện tại lò, teen phải bỏ ra số tiền không nhỏ. Với những teen ngoại tỉnh, điều kiện gia đình khó khăn thì số tiền ấy cộng với những chi phí khác phục vụ cho sinh hoạt ở thành phố cũng là nỗi lo của cha mẹ.

Kỳ thi ĐH đang tới gần, thay vì gò lưng trong các lò luyện thi cấp tốc, teen nên tự học ở nhà, tập trung hệ thống lại kiến thức kết hợp với việc nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe để bước vào kỳ thi quan trọng này một cách tự tin và thoải mái nhất!

 

Tin liên quan đến xét tuyển:

 

** Bạn có thể để lại thắc mắc về tuyển sinh 2012, câu hỏi hoặc ý kiến tại ô bên dưới

(Theo: Tiin)