Sự kiện Hot: TUYEN SINH 2012DIEM THI DAI HOCTI LE CHOI

Tin liên quan:

> Lò luyện thi ế ẩm

>> Lò luyện thi hết “nóng”

>>>  Lò luyện thi đại học vào mùa săn thí sinh

 

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là tới kỳ thi tốt nghiệp THPT và thi đại học, nhưng không khí tại một số lò luyện thi tại Hà Nội vẫn khá ảm đạm.

Lò luyện thi: Thầy nhiệt huyết, trò thờ ơ

Phóng viên đóng vai học sinh lớp 12 đi tìm nơi học tại các “lò” luyện thi có tiếng tại Hà Nội  gần  các Trường Đại học Y, Đại học Bách Khoa… Ấn tượng đầu tiên ở các lò luyện năm nay là không khí học tập ảm đạm, vắng vẻ học sinh.

16h ngày 12/5, chúng tôi có mặt tại khuôn viên trường Đại học Y – một địa chỉ luyện thi rất nổi tiếng ở Hà Nội, chuyên luyện thi khối A và B.  Thấy chúng tôi đến, một người phụ nữ chạy ào đến hỏi han tận tình, chìa cho chúng tôi lịch học kín đặc chữ với các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh.

lo luyen thi, trung tam luyen thi, luyen thi dh su pham, trung tam luyen thi thu khoa, luyen thi dh, tuyen sinh, thong tin tuyen sinh

Thí sinh ở một lò luyện thi vô trường ĐH Kiến Trúc năm 2011

 

Người phụ nữ tên Hà nhiệt tình đưa chúng tôi đi, luôn miệng quảng cáo về các giáo viên ở đây như cô Nga, thầy Dũng, thầy Thiết… Nơi học là một khu nhà 3 tầng nằm trong trường đại học Y, phòng học thoáng với số học sinh chưa đến 50 người.

Mỗi lớp luyện thi có thể  có 60 đến 100 học sinh. Theo tìm hiểu, học phí ở đây cao hơn năm ngoái từ 7.000đ đến 10.000đ, với khối A ôn theo ngày là 35.000đ/ca, học vé tháng 30.000đ/ca.

Chị Hà cho biết: “Các lớp luyện thi dài hạn bắt đầu học từ sau tết, còn các lớp ôn cấp tốc phải chờ đến tháng 6 mới khai giảng. Lúc đấy thi tốt nghiệp xong rồi, ôn thi đại học mới đông, lúc ấy cháu không tìm được chỗ đẹp, ca học đẹp như thế này đâu”.

Cô cũng cho rằng, do năm nay kỳ thi tốt nghiệp THPT có ba môn thuộc khối xã hội nên các “lò” luyện thi đại học tại các trung tâm luyện thi khối A nổi tiếng như trường Y, Bách Khoa … vắng vẻ hơn so với các năm khác. Bên cạnh đó, do thời gian này, học sinh đang “dồn sức” cho 6 môn thi tốt nghiệp nên chưa đăng ký luyện thi đại học nhiều.

Trái ngược với tình trạng yên ắng, ảm đạm của các “lò” chuyên luyện các môn tự nhiên, các trung tâm luyện thi ở Chùa Bộc, HITC… vẫn đông đến nghẹt thở. Phải đi một đoạn đường khá dài và gập ghềnh, chúng tôi mới tới được trung tâm luyện thi nổi tiếng Thăng Long nằm trên đường Chùa Bộc.

Bãi gửi xe đông nghịt, những phòng học nhỏ, đóng kín cửa, chỉ nghe thấy tiếng ù ù của quạt chạy, ngoài cửa mỗi phòng học có bảng tên ghi môn học và tên giáo viên. Các giáo viên đang dạy tại trung tâm này đều là các thầy, cô đến từ các trường THPT trên địa bàn và các trường đại học danh tiếng, như ĐHSP, ĐHQG… Trong đó có rất nhiều thầy cô có tên tuổi đã từng luyện thi đại học với tỷ lệ đỗ rất cao nên chưa bao giờ trung tâm luyện thi Thăng Long rơi vào tình trạng vắng bóng học sinh.

Tại trung tâm luyện thi này, lịch học được  trung tâm bố trí dày đặc từ 8h sáng đến 20h hàng ngày với các thầy cô dạy như thầy Nguyên, thầy Hưởng, thầy Cẩn, thầy Trung Trinh, cô Chi Mai… Trung tâm còn quảng cáo “Lớp học rộng rãi, thoáng mát, có bãi gửi xe đạp an toàn” bên cạnh tên tuổi các thầy cô giáo để thu hút học sinh.

Em Nguyễn Thị Khánh Linh (Trường THPT Nhân Chính) hiện đang luyện thi tại trung tâm Thăng Long chia sẻ: “Em học lớp Toán của thầy Nguyên, lớp đông lắm, học sinh ngồi chen chúc với nhau. Mà không chỉ có lớp của em, mà lớp của các thầy cô trong trung tâm này đều đông như thế. Thầy cô dạy có tiếng nên ai cũng đăng ký học”.

Không nên quá tin tưởng vào “lò” luyện

Mặc dù học phí tại các trung tâm luyện thi nổi tiếng của Hà Nội khá cao (27.000 – 30.000 đồng/buổi) nhưng lượng thông tin mà học sinh tiếp nhận được không cao. Một phần do ý thức của học sinh tham gia luyện thi.

“Chưa sát giờ thi, chưa phải lo” – đó là tâm lý của một bộ phận học sinh đang học lớp 12 trước hai kỳ thi quan trọng là thi tốt nghiệp THPT và thi đại học vào tháng 6, tháng 7. Theo khảo sát của chúng tôi tại lớp luyện thi tại Trường Đại học Y Hà Nội, chỉ có một số học sinh chú ý nghe giáo viên chữa đề kiểm tra, các em còn lại nói chuyện, nhắn tin hoặc ngủ ngay trong giờ học.

Với tâm lý cho rằng đây chỉ là lớp học thêm, chưa sát ngày đi nên chưa cần phải lo lắng chuyện học hành, học sinh thường xuyên sử dụng điện thoại và làm việc riêng. Việc sử dụng điện thoại trong giờ học khiến các bạn học sinh, sinh viên không tập trung vào bài giảng, kéo theo đó là sự phân tâm trong giảng dạy của giáo viên.

Em Trần Minh Hiếu (THPT Phan Đình Phùng) cho biết: “Nhiều khi lớp học đông quá, các bạn nói chuyện ồn nên em không tập trung được. Không nghe được thầy giảng gì nên lại lôi điện thoại ra nhắn tin hay chơi điện tử”.

Em Hiếu cũng cho hay, trong trung tâm HITC em đang tham gia luyện thi, tình trạng này diễn ra phổ biến, thầy cô giáo có biết nhưng cũng mặc kệ: “Chỉ trừ bạn nào ngủ nhiều quá thì mới bị nhắc nhở thôi. Còn chuyện điện thoại, các thầy cô cũng dùng nên không mắng bọn em”.

Thầy chỉ có 1, học sinh lại có tới hàng chục, hàng trăm người, vì vậy, khó có thể đảm bảo chất lượng dạy và học tại các trung tâm luyện thi đang mọc ra nhan nhản trên địa bàn thành phố. Thay vì lựa chọn các trung tâm luyện thi đông nghịt người, các bạn học sinh và phụ huynh cần cân nhắc các hình thức ôn tập khác như luyện thi đại học trực tuyến mở ra rầm rộ trên mạng với giá cả khóa học rất rẻ chỉ khoảng 150.000 đ/khóa học hay luyện thi với số lượng ít, đảm bảo chất lượng tiếp nhận thông tin từ giáo viên.

Theo nhà giáo Văn Như Cương, học sinh cần nắm vững các kiến thức có trong sách giáo khoa, bởi trong vài năm trở lại đây, đề thi tốt nghiệp THPT và đặc biệt là đề thi đại học chủ yếu nằm trong chương trình đã học trong sách giáo khoa.

Tin liên quan đến xét tuyển:

 

** Bạn có thể để lại thắc mắc về tuyển sinh 2012, câu hỏi hoặc ý kiến tại ô bên dưới

(Theo: PV Petrotimes)