Sự kiện: Giáo dụcdu họctư vấn du họchọc bổng

Du học là một bước chuyển giao vô cùng đặc biệt, bạn phải dũng cảm bỏ lại mọi thứ quen thuộc ở quê hương để đến vùng đất xa lạ nơi xứ người. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải từ bỏ cả sở thích và thói quen. Thực tế thì việc duy trì niềm đam mê của bản thân và tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa là cách hiệu quả để giao lưu, làm quen và giúp bạn cảm thấy tốt hơn việc chỉ suốt ngày quanh quẩn trong nhà. Khi tôi còn du học ở ở Nga, tôi đã tham gia một lớp múa bụng và tôi thật sự thích nó! Từ kinh nghiệm “xương máu” của mình, tôi sẽ chỉ ra năm lý do mà bạn nên tham gia vào các hoạt động ngoại khóa khi đi du học. Hy vọng nó sẽ giúp ích nhiều cho quãng đời sinh viên đầy chông gai phía trước của bạn.

1. Khả năng ngoại ngữ của bạn sẽ tiến bộ cực kỳ nhanh

Hoạt động ngoại khóa là cơ hội tuyệt vời để thực hành kỹ năng nghe và nói. Bạn có thể áp dụng việc này ngay tại lớp nấu ăn, trong một trận bóng hoặc tại bể bơi của trường. Lúc đầu có thể gặp vài trở ngại nho nhỏ nhưng theo thời gian, bạn sẽ dần học được cách hiểu lời nói của đồng đội khi họ chuyền bóng cho bạn, lúc họ hào hứng la hét hay thở hổn hển. Ngay cả khi ở trong bếp, việc phải cố gắng dỏng tai lên để nghe được tiếng nói chuyện đang bị át đi bởi âm thanh loảng choảng của xoong nồi hay tiếng xào rau, rửa chén cũng giúp bạn nhanh chóng tiến bộ. Và kết quả là bạn sẽ học được nhiều tiếng lóng, các câu thành ngữ, cách nói tắt hơn là cứ chạy đi dán đầy các mẫu giấy stick khắp nơi.

Không những vậy, tham gia hoạt động cùng mọi người, bạn có thể thu hoạch được một số lượng lớn từ vựng đặc thù liên quan đến sở thích riêng của bản thân. Tôi từng ghi danh vào một lớp học nấu ăn khi còn sống ở Paris và nhờ nó tôi đã học thuộc “làu làu” những ngôn ngữ liên quan tới bếp núc. Đó là điều vô cùng tuyệt vời mà không có bất cứ một cuốn sách hay lớp học báo chí chuyên ngành nào có thể dạy tôi hiệu quả như vậy!

Bây giờ trình độ của tôi đã “đỉnh” hơn trước nhiều. Bằng chứng là khi đọc công thức nấu ăn bằng tiếng Pháp, tôi chẳng phải lọ mọ bấm từ điển tra cứu nữa và có thể thoải mái “xổ” một tràng chuyện bếp núc mà vẫn cảm thấy tự tin đến lạ lùng.

2. Bạn sẽ gặp gỡ được nhiều người cùng sở thích

Khi bạn đi du học, sẽ rất dễ để gặp 3 kiểu người cơ bản sau đây:

  • Sinh viên đồng hương đang du học và tất nhiên, các bạn sẽ dễ dàng chia sẻ những mối quan tâm về việc học với nhau.
  • Những sinh viên ngoại quốc đến từ khắp nơi trên Thế giới.
  • Người dân bản địa.

Nhưng để rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ, tôi khuyên bạn nên gặp gỡ người dân bản địa thật nhiều vào. Có vô vàn cách để gặp họ, chẳng hạn bắt chuyện với một người đang đi lang thang, một nghệ sĩ guitar đường phố hoặc bất cứ ai bạn cảm thấy có thể làm quen. Nhưng nếu bạn cho vậy là hơi “sỗ sàng” thì việc tham gia một câu lạc bộ hay lớp học nào đó tùy theo sở thích có lẽ là sự lựa chọn phù hợp hơn. Đừng lo là họ sẽ chê bai gì bạn nhé! Đa số dân bản địa thường đánh giá sự thân thiện cao hơn là việc bạn nói thứ tiếng gì hay bạn là người nước nào.

Ở lớp học nấu ăn, tôi có thể trò chuyện thoải mái về niềm đam mê bếp núc với các sinh viên khác trong lớp, chúng tôi rất tâm đầu ý hợp. Thật vui vì tìm được nhiều bạn có chung sở thích vì trước kia chỉ có một số ít bạn bè của tôi thấy thích thú với việc nấu nướng này thôi.

5 lý do bạn nên hoạt động ngoại khóa khi đi du học

5 lý do bạn nên tham gia hoạt động ngoại khóa khi du học

3. Bạn sẽ bớt cảm thấy nhớ nhà

Khi đi du học, cuộc sống nhàm chán thường dễ dẫn đến nỗi nhớ nhà. Bạn sẽ luôn suy nghĩ vẩn vơ về những điều đã bỏ lỡ và nhanh chóng rơi vào tâm trạng tồi tệ. Do đó thay vì buồn bã vì nhớ gia đình, cảm thấy bất lực vì mọi thứ không thể dung hòa được, bạn hãy nghĩ đến tương lai, tự tin và cố gắng hòa nhập với môi trường. Lấp đầy khoảng thời gian “rãnh rỗi dễ sinh nông nổi” bằng cách tận hưởng và tìm niềm vui cùng với mọi người sẽ là một cách tốt để bạn vực dậy tinh thần. Đừng để mình bị cô lập với thế giới xung quanh. Hãy tham gia các hoạt động ngoại khóa vì đấy là cách tốt nhất để chống chọi với nỗi nhớ nhà đấy!

4. Bạn sẽ cảm nhận được sự hòa hợp về văn hóa

Tham gia thường xuyên một hoạt động ngoại khóa không liên quan đến việc học hay nghiên cứu sẽ khiến bạn cảm thấy hòa hợp nhiều hơn với cuộc sống du học. Bạn có thêm cơ hội để mở rộng mối quan hệ, kể cả người bạn nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ quen biết họ. Họ thuộc mọi lứa tuổi và nghề nghiệp, hứa hẹn đem đến cho bạn nhiều bài học bất ngờ và đầy thú vị.

Qua những hoạt động tập thể, bạn có thể kết bạn với nhiều người cùng sở thích. Thậm chí là bạn có thể du lịch chung với họ vào một ngày đẹp trời hoặc một vài người trong số ấy sẽ có ảnh hường tới sự lựa chọn công việc sau này của bạn.

Nhóm sinh viên trong lớp học nấu ăn ở Paris của tôi đến từ nhiều thành phần khác nhau của xã hội. Gồm bác sĩ, công nhân xây dựng và giáo viên. Người hướng dẫn chúng tôi là một Giáo sư - Tiến sĩ ngành Lịch sử nghệ thuật nhưng sinh ra trong gia đình kinh doanh chuỗi nhà hàng nổi tiếng tại Pháp. Dù không ai liên quan gì đến nhau nhưng lại may mắn gặp gỡ và gắn kết bởi một sở thích chung là nấu nướng. Chính việc cùng làm nên những chiếc bánh gan ngỗng hay bánh sừng bò đã giúp tôi có thêm trải nghiệm rộng lớn về xã hội Paris. Quan trọng hơn, tôi cảm thấy mình như một phần của xã hội này.

Hoạt động ngoại khóa khi du học

Tham gia hoạt động ngoại khóa sẽ giúp bạn nhanh chóng hòa hợp về văn hóa.

5. Bạn sẽ có kiến thức sâu sắc về văn hóa

Những sở thích riêng sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc hiểu về quốc gia mà bạn đang sinh sống. Nếu bạn thích âm nhạc, hãy chơi loại nhạc phổ biến ở quốc gia ấy. Bạn sẽ hiểu thêm rất nhiều về văn hóa của đất nước đó.

Nếu không thì đơn giản hơn, bạn có thể học nấu các món ăn địa phương, đi dạo khắp nơi trong thành phố và tích cực tham gia hoạt động thể thao, ngay cả khi môn thể thao ấy bạn chưa hề biết tí gì cả!

Những ngày du học ở Pháp, tôi bắt đầu tập chơi đá bóng dù trước đấy tôi vô cùng lười vận động. Nhưng nhờ vậy mà tôi biết được bóng đá có tầm ảnh hưởng như thế nào đối với người Pháp và họ thần tượng Zidane ra sao. Dù hiện nay, tôi đã ở một đất nước khác nhưng vẫn chưa hề bỏ lỡ một trận bóng nào của đội tuyển Pháp cả.

Cách để tìm kiếm và tham gia các hoạt động ngoại khóa khi du học

Hãy tìm kiếm các câu lạc bộ hay đội nhóm ở trường Đại học. Nếu không, bạn cũng có thể tham gia hoạt động xã hội khác tại các trung tâm cộng đồng, phòng tập thể dục.

Bạn có thể hỏi chủ nhà hoặc giáo viên hướng nếu bạn đang tìm một hoạt động quá đặc biệt. Ở các thành phố như Paris, New York có các trung tâm tài chính cộng đồng với những lớp học chi phí thấp, cung cấp nhiều loại hình hoạt động ngoại khóa đa dạng và đây sẽ là một lựa chọn tuyệt vời nếu bạn cần tiết kiệm chi phí.

Ngoài ra, bạn có thể truy cập vào các địa chỉ quen thuộc như Meetup.com hoặc các sự kiện của Couchsurfing (https://www.couchsurfing.org/). Đây là nơi bạn có thể đăng ký tham gia hoạt động ngoại khóa cùng với mọi người trên khắp thế giới.

Kênh tuyển sinh (Theo The Broad Guide)