Sự kiện Hot: TUYEN SINH 2012DIEM THI DAI HOCDIEM CHUAN DAI HOC

Tin liên quan:

 

Em nghe nói năm nay thí sinh nữ muốn thi vào trường công an sẽ khó khăn hơn năm trước. Tại sao lại khó hơn? (Trần Khánh An, Hà Đông, Hà Nội)

 

Trước đây, Bộ Công an yêu cầu việc sơ tuyển nữ sinh phổ thông do công an tỉnh, thành trực thuộc trung ương quyết định dựa trên nhu cầu sử dụng cán bộ của đơn vị, địa phương. Tỷ lệ này không được vượt quá 5% tổng số thí sinh đạt yêu cầu sơ tuyển đăng ký dự thi vào các trường.
Tuy nhiên, Bộ chỉ giới hạn ở sơ tuyển mà không quy định chặt con số trúng tuyển, nên thống kê cho thấy tỷ lệ trúng tuyển nữ vào các trường ĐH các năm trước ở mức cao, chiếm 15% tổng chỉ tiêu.

khoi nganh cong an, quan doi, tuyển sinh 20212, khối quân sự, thông tin tuyển sinh, bao luu ket qua, tuyen nu nganh cong an, chi tieu nu nganh cong an, he dan su

Năm nay, Bộ Công an yêu cầu chỉ gọi trúng tuyển khoảng 10% nữ nhưng không giới hạn tỷ lệ nữ sơ tuyển. Chắc chắn sẽ có điểm chuẩn khác nhau giữa thí sinh nữ và nam. Vì thế, dự báo thi tuyển vào ngành công an của nữ sẽ gắt gao hơn vì thay đổi này.

Thiếu tá Nguyễn Mạnh CườngPhó Trưởng phòng Kế hoạch tuyển sinh (Cục Đào tạo, Bộ Công an)

 

Năm nay em thi đại học, nếu thi đỗ, em có thể bảo lưu kết quả để đi nghĩa vụ quân sự không? Sau khi đi bộ đội về thì việc nhập học có gặp khó khăn gì không? (Nguyễn Thế Hoàng, Trường THPT Yên Thế, Bắc Giang)

 

Theo quy chế tuyển sinh vào ĐH-CĐ, nếu em thi đỗ mà có giấy gọi nghĩa vụ quân sự thì được phép bảo lưu, sau đó quay trở lại học tập bình thường. Em có thể đọc quy chế và làm các thủ tục bảo lưu tại trường ĐH mà mình đỗ. Trường hợp học sinh thi đỗ ĐH tình nguyện nhập ngũ là điều rất đáng quý.

 

Những học sinh nhập ngũ sớm sẽ chín chắn, am hiểu cuộc sống, vững vàng hơn. Đó là một trong những thuận lợi rất lớn cho em sau này vững bước trên con đường học tập. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, em sẽ không gặp bất cứ khó khăn gì trong việc làm hồ sơ nhập học trở lại, các trường đều tạo điều kiện giúp đỡ tối đa cho những đối tượng như em. Nhưng cũng có chút khó khăn mà em nên tính là sau 3 năm trở về việc học tập, tiếp thu kiến thức của mình có thuận lợi như trước hay không? Tuy nhiên, đối với người có bản lĩnh như em thì tôi tin đó không phải là điều quá khó.

Th.s Phạm Như NghệPhó Vụ trưởng Vụ GD chuyên nghiệp (Bộ GDĐT)

 

Bạn có thể để lại thắc mắc về tuyển sinh 2012, câu hỏi hoặc ý kiến tại ô bên dưới

 

Những chủ đề đang được quan tâm:

DIEM THIDIEM THI DAI HOC 2012DIEM THI DAI HOCXEM DIEM THI

DIEM CHUANDIEM CHUAN DAI HOCDIEM CHUAN DAI HOC 2012

TUYEN SINHTUYỂN SINHCHI TIEU TUYEN SINH 2012

Kênh Tuyển Sinh

(Theo: danviet)