Theo thời đại phát triển, Tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ thứ hai trong đời sống sinh hoạt hiện đại. Vậy thì với trẻ em thì khi nào dạy chúng học tiếng Anh thì ổn? Khi nào cho trẻ đi học ở trung tâm Anh ngữ thì ổn?

TOP 6 trang blog thú vị  để học tiếng Anh

TOP 6 trang blog thú vị để học tiếng Anh

The Londoner, Deliciously Ella, BBC Learning English, World of Wanderlust là một số blog học Tiếng Anh giúp bạn nâng cao cả kỹ năng đọc lẫn thông hiểu.

1. Trẻ em nên bắt đầu học tiếng Anh từ khi nào?

Theo các chuyên gia về ngôn ngữ và não bộ đến từ các trường đại học danh tiếng của Mỹ như Harvard hay của Anh như Oxford thì độ tuổi mà trẻ nên tập nói song ngữ là từ 9 tháng đến 6 tuổi. Ở độ tuổi này, trẻ đang nhận thức toàn diện về mặt ngôn ngữ nên sẽ học rất nhanh về thứ tiếng được môi trường xung quanh dạy cho.

Khi bạn tự hỏi rằng dạy trẻ nói tiếng Anh sớm như vậy thì trẻ có học được hay không thì hãy nhớ kĩ điều này. Có lẽ bạn đã biết, trước khi bắt đầu nghe được, nói được thì tiếng mẹ đẻ cũng là một ngoại ngữ. Bởi vậy nên trong giai đoạn từ 9 tháng đến 6 tuổi khi trẻ bắt đầu học nghe học nói thì việc dạy trẻ tiếng Anh là điều dễ dàng và trẻ chắc chắn sẽ tiếp thu rất nhanh. Đó cũng là lý do vì sao mà ở các nước như Singapore, Ấn Độ, v.v thì tiếng Anh được xem như là ngôn ngữ mẹ đẻ thứ 2 và người dân nào trong nước họ đều có thể nói được thứ tiếng đó.

Khi nào nên cho trẻ học ở trung tâm Anh ngữ? - Ảnh 1

Khi nào nên cho trẻ học ở trung tâm Anh ngữ?

2. Khi nào nên cho trẻ học ở trung tâm Anh ngữ?

Trên thực tế, theo quan niệm của phụ huynh Viêt Nam thì dạy trẻ nói tiếng Anh quá sớm thì chúng dễ dàng quên cách sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ hoặc là bắt chước tiếng Anh quá độ thì sẽ khó mà sử dụng thuần thục tiếng Việt. Hơn thế, việc dạy trẻ ngoại ngữ uqá sớm sẽ khiến cho hệ thống ngôn ngữ của trẻ bị đảo lộn và khiến chúng trở nên khó hòa nhập với môi trường xung quanh.

Vì vậy, độ tuổi lý tưởng mà cho trẻ học tại trung tâm Anh ngữ là khi trẻ bước vào cuối năm lớp 3, đầu năm lớp 4 ở cấp tiểu học. Ở độ tuổi này, trẻ đang hình thành tư duy phản xạ và tri thức cho não bộ nên trẻ dễ dàng hấp thu và nhanh chóng làm quen với tiếng Anh.

Ngoài ra, bằng việc học tiếng Anh ở độ 9 tuổi đồng thời sẽ đảm bảo được hệ thống ngôn ngữ mẹ đẻ - tiếng Việt đã hoàn toàn thành thục nên bạn hàn toàn có thể yên tâm rằng con trẻ sẽ không bị đảo lộn trong việc phân biệt ngôn ngữ về sau.

> 5 ngôn ngữ hữu ích nhất mà bạn nên học bên cạnh Tiếng Anh

> 7 lời khuyên cho người mới bắt đầu viết tiếng Anh học thuật

Theo Bảo Châu - Kênh tuyển sinh