Bạn mong muốn du học tại Canada? Bạn nghe về Niagara và băn khoăn không biết nên đến hay không? Vậy thì đừng chần chờ gì nữa, hãy khám phá vùng đất ấy ngay bằng cách theo chân Kênh tuyển sinh để tìm hiểu nhé!

Hiện nay Canada đã mở cửa đón sinh viên quốc tế hay chưa?

Hiện nay Canada đã mở cửa đón sinh viên quốc tế hay chưa?

10 tỉnh bang và 3 vùng lãnh thổ của Canada đã ban hành kế hoạch mở cửa hệ thống trường phổ thông từ tháng 9 với nhiều giải pháp phòng ngừa Covid-19. 

1. “Niagara” không chỉ là địa danh của cụm thác nổi tiếng thế giới!

Niagara – cái tên nghe vừa lạ vừa quen! Ai đã từng biết đến thác Niagara Falls, chắc hẳn sẽ trầm trồ “À….!!!”, “Ồ…!!!”, nhưng phải chăng Niagara chỉ là địa danh của cụm thác nước nổi tiếng giữa biên giới Ontario, Canada và New York, Mỹ? Thực tế Niagara ẩn chứa nhiều điều thú vị để khám phá hơn bạn nghĩ!

Đi dọc từ Toronto (thành phố đông dân nhất Ontario, Canada) xuống khu vực Niagara khoảng 90 phút lái xe. Bạn sẽ đi ngang qua thành phố Mississauga và Hamilton – nơi có nhiều người Việt sinh sống sau Toronto; sau đó chạy đến Grimby là bắt đầu chạm ngõ vùng Niagara. Đây là một đô thị vùng gồm 12 thành phố nhỏ là Grimsby; Lincoln; West Lincoln; Pelham; Wainfleet; St. Catharines; Thorold; Welland; Port Colborne; Niagara-on-the-Lake; Niagara Falls và Fort Erie.

Niagara – Điểm đến cho hành trình du học Canada đáng giá

Niagara – Điểm đến cho hành trình du học Canada đáng giá

Dân số vùng Niagara gần 482.000 người. Trong đó, St. Catherine là thành phố đông dân nhất, kế đến là Niagara Falls, tiếp theo là Welland với gần 82% là người Canada và phần lớn sử dụng tiếng Anh.

Niagara nằm ngay khu vực biên giới giữa Canada và Mỹ. Có 4 cửa khẩu quốc tế tại đây gồm: The Peace Bridge, Queenston Lewiston Bridge, Rainbow Bridge và Whirlpool Bridge. Vùng có vị trí khá thuận tiện trong di chuyển, giao thương với hệ thống đường cao tốc đến các thành phố lớn chỉ từ gần 1 tiếng đến vài giờ lái xe như:

  • Canada: Toronto (90 phút), Montreal (7 giờ), Ottawa – thủ đô của Canada (6 giờ)
  • Mỹ: Buffalo (35 phút), Detroit (4 giờ), New York (7 giờ), Boston (8 giờ), Washington DC – thủ đô của Mỹ (8 giờ).

Và gần các sân bay trong vòng dưới 2 giờ lái xe: Toronto Pearson Airport, Hamilton Airport, Buffalo Airport (Mỹ) và Niagara Falls Airport (Mỹ).

Ngoài hệ thống đường cao tốc, vùng Niagara còn có hệ thống đường thuỷ qua 2 trong 5 Hồ Lớn (Great Lakes) là Lake Ontario và Lake Erie.

2. Đặc điểm kinh tế, các ngành phát triển tại vùng

Niagara từ lâu đã được biết đến như một “đặc khu” về nông nghiệp ở Ontario, đặc biệt là trồng hoa và cây ăn trái. Trong những năm gần đây, khu vực tiếp tục đa dạng hóa nền kinh tế. Tùy theo đặc điểm từng vùng, thành phố mà mỗi nơi có thế mạnh riêng. Chẳng hạn như Fort Erie và Niagara Falls là khu vực tập trung của ngành dịch vụ, du lịch, sản xuất và thương mại bán lẻ; St. Catherine thì nổi tiếng với ngành chế tạo, sản xuất; còn Welland được xem là một thành phố công nghiệp quan trọng trong khu vực và đang phát triển nhanh chóng. Trong khi đó, Lincoln và Niagara-on-the-Lake là vùng đất nông nghiệp và du lịch; nổi tiếng với những vườn cây ăn trái, vườn nho, nhà máy rượu vang, nhà hàng phục vụ các sản phẩm địa phương và rượu vang, thu hút nhiều du khách.

Nhìn chung các ngành nghề đang ngày càng phát triển và có nhu cầu tuyển dụng tăng cao tại vùng Niagara có thể kể đến là: dịch vụ, du lịch, nhà hàng, khách sạn; kinh doanh bán lẻ, sức khỏe, y tế; sản xuất, xây dựng. Ngoài ra, các lĩnh vực mới nổi mạnh mẽ bao gồm thiết kế hệ thống máy tính, kiến ​​trúc và kỹ thuật.

3. Vẻ đẹp vùng Niagara và những trải nghiệm thú vị

Niagara là một trong những khu vực độc đáo nhất của Canada, một tập hợp đa dạng các cộng đồng, được kết nối bởi cảnh quan nông thôn và thiên nhiên hoang sơ và giáp với hai Hồ Lớn, sông Niagara hùng vĩ và Bang New York.

Nằm trong cái nôi của lịch sử Canada, rải rác khắp vùng Niagara là các địa danh ghi nhận câu chuyện của một quốc gia và tôn vinh di sản của Canada. Bạn có thể khám phá thông qua các công trình kiến trúc, các khu bảo tàng, đài tưởng niệm… như: Welland court house (dành cho những người đam mê kiến trúc và lịch sử); Pháo đài Erie (hơn 200 năm lịch sử); Bảo tàng St. Catharines; Trung tâm Kênh đào Welland (một trong những kỳ quan kỹ thuật của thế giới); hay Bảo tàng lịch sử thác Niagara Falls (có bộ sưu tập khổng lồ về lịch sử Thác Niagara, với những hình ảnh, đồ tạo tác, video và trải nghiệm thực tế thác)…

Niagara được ví là vùng đất của rượu vang, các nhà máy bia thủ công, nghệ thuật, âm nhạc, rạp hát, các môn thể thao bãi biển, đi bộ đường dài, đi xe đạp, lễ hội, điểm tham quan, câu lạc bộ đêm, quán rượu và các điểm đến ẩm thực nổi tiếng, tất cả chỉ cách Toronto một giờ và ngay bên kia biên giới là Buffalo của Mỹ.

Nếu thích các hoạt động ngoài trời, bạn có thể tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên, bầu không khí trong lành khi thả bộ trên những con đường uốn quanh dưới những hàng cây lá phong yên bình. Có con đường được ví như “con đường đẹp nhất thế giới”, nơi mà người dân Canda rất tự hào, đó là Niagara Parkway. Mỗi mùa thu, Niagara Parkway ngập tràn những sắc vàng, cam, đỏ, tím tạo thành bức tranh thật tuyệt.

Bạn cũng có thể tận mắt nhìn thấy vẻ đẹp ngoạn mục của Thác Niagara vào tất cả các ngày trong năm bằng nhiều cách: từ khu vực đi bộ hay đứng trên thuyền Maid of the Mist tiến gần đến chân thác nước; từ thang máy trong các hang động nhìn ra thác hay từ trên máy bay trực thăng nhìn xuống thác; từ các tháp quan sát (Skylon Tower, Minolta Tower) hay từ các nhà hàng khách sạn có view nhìn ra thác.

Cùng với chuyến đi ngắm thác, hãy ghé qua tham quan một thành phố xinh đẹp nhất ở tỉnh bang Ontario. Đó chính là Niagara-on-the-Lake, một ngôi làng từ thế kỷ 19 được bảo tồn và là trung tâm của vùng đất rượu vang Ontario. Người ta thường kết hợp du lịch thác và tham quan những vườn nho, kết hợp thưởng thức rượu vang cùng với món ăn từ những nhà hàng thân thiện, do các gia đình tự quản, đến những nhà hàng nhộn nhịp và nhà máy rượu vang từ nhiều thế hệ.

Có thể nói từ khung cảnh nghệ thuật thịnh vượng của trung tâm thành phố St Catharines, đến văn hóa của Niagara-on-the-Lake, những vườn nho và chợ nông sản, đến thác Niagara hùng vĩ, trải nghiệm Niagara không hề giống bất kỳ nơi nào khác.

4. Lễ hội diễn ra quanh năm

Du học Canada ở vùng Niagara bạn không lo cuộc sống buồn tẻ khi nơi đây có nhiều lễ hội được tổ chức định kỳ trong năm. Các lễ hội và hoạt động cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong việc thể hiện những nét quyến rũ riêng tạo nên nét đặc sắc của vùng như: Lễ hội ánh sáng; Lễ hội rượu vang Niagara; Lễ hội âm nhạc; Lễ hội nghệ thuật; Lễ hội Shaw mùa hè (trình diễn một loạt các tác phẩm sân khấu), Lễ hội bắn pháo hoa; Lễ hội tình bạn….

5. Phương tiện giao thông công cộng

Tại Niagara, ngoài ô tô cá nhân được sử dụng như phương tiện di chuyển chính, còn một số phương tiện công cộng khác được sử dụng như: taxi, xe buýt liên tuyến, Niagara Region Transit (phương tiện giao thông liên thành phố nối Niagara Falls, Welland, St. Catharines, Port Colborne và Fort Erie); Niagara Falls Transit, WEGO (kết nối các điểm tham quan du lịch khắp Niagara Falls và Niagara Parks); GO Transit, Coach Canada ….. và xe lửa từ Toronto đến Niagara và ngược lại.

Niagara được biết đến là nơi có chất lượng cuộc sống tốt với mức phí sinh hoạt hợp lý. So với học tại Toronto, bạn có thể tiết kiệm chi phí đến 40%.

Nằm giữa hồ Erie và hồ Ontario, Niagara tự hào có các cánh đồng nho và nhà máy rượu vang trải dài. Từ những bãi biển đầy cát, không gian xanh rộng lớn, các khu mua sắm, ăn uống và giải trí phong phú, đến kỳ quan thiên nhiên tuyệt đẹp của thác Niagara, nơi đây hứa hẹn cho bạn một cuộc sống hứng khởi và thật nhiều trải nghiệm quý giá.

Đến vùng Niagara, bạn sẽ cảm nhận rõ cuộc sống chất lượng, thông qua việc ngắm nhìn vẻ đẹp thiên nhiên, hấp thụ không khí trong lành, cảm nhận rõ môi trường bình yên, được tiếp xúc với những con người thân thiện và tử tế.

> Du học Canada trong dịch COVID-19: Nên hay không?

> 3 trường đại học Canada với các suất học bổng du học hấp dẫn

Theo Du học Inec