Sự kiện: GIÁO DỤC | DU HỌC | HỌC BỔNG | DU HỌC CANADA

Canada trông chờ vào nguồn du học sinh quốc tế trong tương lai


Canada không phải là trung tâm duy nhất thu hút du học sinh và đối tượng nhập cư trình độ cao mà nhiều quốc gia khác cũng rất mong muốn điều này. Vậy nên sự cạnh tranh chắc chắn sẽ ngày một lớn và khốc liệt hơn.

Với bối cảnh hiện nay, ngay cả những cường quốc giáo dục cũng không còn có thể ngồi một chỗ mà chọn lựa những ứng viên tiềm năng nhất. Nhà kinh tế học Benjamin phát biểu “Thực tế hiện nay là họ không còn phải xếp hàng để chúng ta lựa chọn mà chúng ta trông đợi họ chọn chúng ta. Tình huống đặt ra là, nếu bạn là một kỹ sư giỏi ở Trung Quốc hay Brazil thì bạn đã có thể có một cuộc sống tốt ở đất nước mình, tại sao lại phải tìm đến Canada đúng không?”

 

Vì thế, điều mà chính phủ liên bang cần hành động để thu hút học sinh, sinh viên từ các nước khác cũng như người nhập cư trình độ cao chính là phải đưa lại những công việc hấp dẫn và điều kiện sống tốt nhất. Nền kinh tế Canada phụ thuộc rất nhiều vào nguồn du học sinh và lao động nhập cư. Mục tiêu của chính phủ là phải đẩy mạnh nhiều hơn nữa trong những năm tới.

 

Thủ tướng Stephen Harper mới đây phát biểu trên thời báo Globe and Mail rằng “Cạnh tranh về nguồn nhập cư trình độ cao ngày càng nóng lên. Du học sinh quốc tế không chỉ là nguồn tài chính dồi dào cho các trường đại học mà còn bổ sung cho Canada thêm nhiều kỹ năng và chuyên môn mà sau đó sẽ là đối tượng nhập cư trình độ cao”. Ông đồng thời cũng nhấn mạnh thêm về mục tiêu tăng gấp đôi số lượng du học sinh nước ngoài đến Canada trong thập kỷ tới của chính phủ đầu năm nay. Chính phủ xác định đây chính là động lực cho sự thinh vượng của Canada trong tương lai.

 

Đồng thời, đây cũng là thách thức lớn đối với quốc gia này nhất là khi ngày càng nhiều quốc gia khác đang nổi lên để cạnh tranh. Ngay cả những nước có nguồn cung cấp du học sinh đông nhất như Trung Quốc, Ấn Độ nay cũng đang tìm cách lôi kéo trở lại.

Kênh Tuyển Sinh ( The Globe and Mail)