Trong năm học 2021-2022, Việt Nam có 39 học sinh dự thi Olympic khu vực, quốc tế, trong đó 37 em đạt giải, tương đương 95%.

Trung bình mỗi thí sinh đã đăng ký 4,22 nguyện vọng xét tuyển đại học

Trung bình mỗi thí sinh đã đăng ký 4,22 nguyện vọng xét tuyển đại học

Từ ngày 22/7 - 20/8 là khoảng thời gian thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2022. Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, trung bình mỗi thí sinh đã đăng ký...

Theo báo cáo tổng kết năm học 2021-2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá công tác tuyển chọn, tập huấn các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế đã được đổi mới, mang đến hiệu quả rõ rệt.

Kết thúc các đợt thi Olympic năm 2022, Việt Nam đạt 37/39 học sinh đạt giải (tương đương 95%) với 12 huy chương vàng, 11 bạc, 9 đồng và 5 bằng khen. Xét từng môn và kỳ thi, Olympic Hóa học quốc tế có 4/4 học sinh tham gia giành huy chương vàng, giúp đoàn Việt Nam đứng thứ hai thế giới; Olympic Toán và Lý quốc tế cũng có 100% học sinh tham dự đạt giải, lần lượt đứng hạng bốn và năm thế giới.

Riêng với môn Toán, Ngô Quý Đăng là thí sinh đạt tuyệt đối 42/42 điểm. Từ lần đầu tham dự Olympic Toán năm 1974, Việt Nam chỉ có 10 người đạt thành tích này và lần gần nhất cách đây 19 năm.

95% học sinh thi Olympic khu vực, quốc tế đạt giải - Ảnh 1

Thành tích của học sinh Việt Nam trong các kỳ thi Olympic khu vực, quốc tế năm 2022

"Thành tích xuất sắc của các đội tuyển đã khẳng định nỗ lực vượt bậc của học sinh, giáo viên và các nhà trường; đồng thời khẳng định chất lượng giáo dục phổ thông (ngay cả trong ba năm chịu ảnh hưởng của Covid-19), hướng đi đúng của ngành trong công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi", Bộ nhận định.

Ngoài các kỳ thi trên, bốn học sinh của đoàn Việt Nam đang dự thi Olympic Tin học quốc tế từ ngày 8 đến 15/8. Đây cũng là môn học sinh Việt Nam thường xuyên giành giải cao.

> Vì sao chuyện thiếu giáo viên khó có hồi kết?

> Vì sao Bộ GD-ĐT đề xuất chưa tăng học phí, trường vẫn tăng?

Theo VnExpress