Làn da của trẻ luôn là những làn da có xúc cảm tuyệt nhất, nhưng đồng nghĩa làn da ấy cũng vô cùng yếu ớt, cần được chăm sóc kỹ lưỡng. 5 cách dưới đây sẽ giúp các mẹ chăm sóc làn da cho trẻ một cách toàn diện.

Cha mẹ nuôi con nên đọc những quyển sách nào?

Cha mẹ nuôi con nên đọc những quyển sách nào?

Lần đầu làm cha mẹ, hẳn là có rất nhiều người còn cảm thấy bỡ ngỡ và hoang mang. Vậy làm thế nào để nuôi con đỡ “chật vật”? Cùng Kênh Tuyển Sinh tìm hiểu...

1. Lưu ý khi tắm cho bé

Thông thường, mẹ tắm cho con hàng ngày. Khi đó, các mẹ nhớ sử dụng sản phẩm không gây dị ứng cho em bé nhé. Khi tắm, mẹ nên tắm cho bé bằng nước ấm và sản phẩm làm sạch dành riêng cho bé. Chẳng hạn bọt tắm gội thiên nhiên, dầu tắm gội tinh dầu,…

Khi tắm, nhiệt độ trong phòng cũng nên ở mức độ vừa phải, tắt quạt/ máy điều hoà để bé không bị lạnh. Quan trọng hơn hết, mẹ cũng tránh thử bất kỳ sản phẩm mới nào ngay lên da bé. Có thể lúc đầu, mẹ thử một chút trên da bé để xem bé có bị kích ứng với sản phẩm hay không. Tốt hơn hết, ngay từ đầu, mẹ hãy lựa chọn những sản phẩm làm sạch có các tiêu chí:

  • Dành riêng cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ
  • Bảng thành phần an toàn, thiên nhiên
  • Không chứa chất tạo bọt, như SLS, SLES,…
  • Không chứa chất bảo quản, như Paraben, MIT,…
  • Bên cạnh đó, khi tắm cho bé, mẹ cũng nên sử dụng khăn/ miếng tắm gội có chất liệu mềm, tránh làm xước da bé.

5 cách giúp mẹ chăm sóc cho làn da của bé - Ảnh 1

Tắm là cách giúp trẻ có được làn da sạch sẽ và khô thoáng, tránh viêm nhiễm về da

2. Dưỡng ẩm da cho bé ngay sau khi tắm

Thông thường, để tránh trường hợp bé bị cảm lạnh, mẹ thường pha nước ấm để tắm cho bé. Tuy nhiên, nhiệt độ cao vô tình khiến làn da nhạy cảm của trẻ trở nên khô ráp và mẩn đỏ. Do đó, sử dụng sữa dưỡng ẩm để chăm sóc da cho bé sau khi tắm là điều cần thiết. Sữa dưỡng ẩm giúp cấp ẩm, duy trì độ đàn hồi lý tưởng cho da bé và giúp ngăn ngừa tình trạng khô và bong tróc da ở trẻ hiệu quả. Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý điều kiện nhiệt độ và môi trường xung quanh, đặc biệt những nơi có độ ẩm thấp, làn da bé thường sẽ dễ bị bong tróc hơn.

5 cách giúp mẹ chăm sóc cho làn da của bé - Ảnh 2

Sữa dưỡng ẩm giúp cấp ẩm, duy trì độ đàn hồi lý tưởng cho da bé và giúp ngăn ngừa tình trạng khô và bong tróc da ở trẻ hiệu quả

3. Lựa chọn tã cho trẻ sử dụng

Tã – sản phẩm không thể thiếu của bất kỳ em bé nào, nhất là bé mới sinh. Chính vì vậy, để ngừa hăm tã hay các vấn đề về da khác của bé liên quan đến tã, mẹ hãy chọn tã đúng cách. Nhiều mẹ khá lo lắng khi dùng tã cho bé và bé bị hăm. Hăm tã ở trẻ có rất nhiều lý do. Mặc tã quá lâu khiến làn bé luôn trong trạng thái ẩm ướt, cũng có thể dẫn đến hăm tã. Hoặc do tã quá cứng, cọ xát vào da khiến da bị xước. Từ vết xước đó, cộng với môi trường ẩm ướt ở tã khiến da bé trở nên viêm. Vì vậy, việc hiểu được nguyên nhân hăm tã và những cách ngừa hăm sẽ giúp mẹ luôn chủ động phòng ngừa được cho bé.

5 cách giúp mẹ chăm sóc cho làn da của bé - Ảnh 3

 Để ngừa hăm tã hay các vấn đề về da khác của bé liên quan đến tã, mẹ hãy chọn tã đúng cách

4. Sử dụng kem chống nắng để chăm sóc da cho bé

Ánh nắng mặt trời chứa nhiều tia cực tím có hại cho cơ thể con người. Đặc biệt với làn da nhạy cảm của bé, bạn cần lưu tâm bảo vệ hơn bao giờ hết. Tốt nhất, bạn không nên để bé tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời cho đến khi bé được 6 tháng tuổi. Đồng thời, hãy nhớ mặc quần áo chống nắng và đội nón cho bé khi ra ngoài trời nắng. Ngoài ra, bạn cũng nên sử dụng kem chống nắng cho trẻ sơ sinh trên 6 tháng tuổi với chỉ số SPF từ 30 - 50 sẽ phù hợp với làn da nhạy cảm của bé.

5 cách giúp mẹ chăm sóc cho làn da của bé - Ảnh 4

Bạn không nên để bé tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời cho đến khi bé được 6 tháng tuổi và sử dụng kem chống nắng cho trẻ khi ra ngoài trời

5. Lựa chọn và giữ cho quần áo mỏng, mịn 

Khí hậu nóng bức vào mùa hè thường gây đổ mồ hôi ở vùng nách, nếp gấp da và vùng mặc tã. Do đó, bạn nên cho con mặc quần áo rộng rãi với chất liệu mỏng mịn và tạo môi trường mát mẻ để tránh bị phát ban nhiệt. Ngoài ra, quần áo với chất liệu mỏng mịn còn giúp hạn chế sự cọ xát của sợi vải, bảo vệ làn da bé khỏi những tổn thương không đáng có. Đây là bí kíp chăm sóc da cho bé mẹ bỉm sữa không thể bỏ qua.

5 cách giúp mẹ chăm sóc cho làn da của bé - Ảnh 5

Mẹ nên cho con mặc quần áo rộng rãi với chất liệu mỏng mịn và tạo môi trường mát mẻ để tránh bị phát ban nhiệt

Nhìn chung, các loại nước xả vải hiện có trên thị trường đều có công dụng làm mềm sợi vải và quần áo mềm mịn sẽ nâng niu và chăm sóc làn da cho bé. Thêm vào đó, bạn nên lựa chọn những sản phẩm có chứa thành phần dịu nhẹ cho làn da nhạy cảm của bé. Sử dụng nước giặt, bột giặt và nước xả vải với tính kiềm cao có thể gây kích ứng cho da, tước đi lớp dầu tự nhiên của da và làm da bị khô.

> 8 dấu hiệu thể hiện sự kiểm soát con quá mức của cha mẹ

> Những thói quen giúp trẻ phát triển kỹ năng sống

> 5+ Cách tẩy áo trắng bị ố vàng cho quần áo học sinh

Theo Kênh Tuyển Sinh tổng hợp