Lần đầu làm cha mẹ, hẳn là có rất nhiều người còn cảm thấy bỡ ngỡ và hoang mang. Vậy làm thế nào để nuôi con đỡ “chật vật”? Cùng Kênh Tuyển Sinh tìm hiểu nhé!

8 dấu hiệu thể hiện sự kiểm soát con quá mức của cha mẹ

8 dấu hiệu thể hiện sự kiểm soát con quá mức của cha mẹ

Theo dõi quá trình phát triển của con là việc làm tất yếu của cha mẹ. Nhưng nếu trở thành "cha mẹ trực thăng", chỉ những phụ huynh thích giám sát, theo sát con như...

1. Bộ sách dạy Con Kiểu Nhật, tác giả Kubota Kisou

Hiện nay, rất nhiều cha mẹ tìm kiếm các cuốn sách về dạy con, đặc biệt là các cuốn sách của các nước có nền giáo dục phát triển trên thế giới như Anh, Mỹ, Nhật… Đa số các phương pháp dạy con được đề cập trong các cuốn sách dạy con hay nhất đều đưa ra các bí quyết dạy con hay…Trong đó, cuốn sách dạy con nên người của Nhật Bản đang rất được chú ý. Mỗi ông bố bà mẹ đều có thể tìm được cho mình một phương pháp dạy con phù hợp theo từng giai đoạn phát triển của trẻ.

Bộ sách là tài liệu quý cho cha mẹ trong quá trình nuôi con và dạy con những năm đầu đời. Bộ sách là kinh nghiệm và kiến thức thực tế mà Kubota Kisou đã áp dụng thành công trên nhiều người và đào tạo được rất nhiều nhân tài.

Cha mẹ nuôi con nên đọc những quyển sách nào? - Ảnh 1

Bộ sách dạy Con Kiểu Nhật -  tác giả Kubota Kisou

1.1  Dạy con kiểu Nhật – Giai đoạn trẻ 0 tuổi

Mọi đứa trẻ sinh ra đều là thiên tài nếu trẻ nhận được sự giáo dục đúng phương pháp từ sớm. Lúc này, cha mẹ là người gần gũi và yêu thương bé nhất. Cha mẹ nên áp dụng những phương pháp giáo dục trẻ trong giai đoạn này là thích hợp hơn cả. Rèn luyện cho trẻ càng sớm càng giúp trẻ ngoan hơn, các khớp thần kinh phát triển hơn giúp tăng cường trí thông minh, khả năng phán đoán, óc sáng tạo của bé.

Nên nhớ điều đặc biệt quan trọng dù có áp dụng phương pháp nào cũng không thể thay thế cha mẹ trong việc yêu thương gần gũi, trò chuyện với con. Sợi dây tình cảm của cha mẹ và bé càng chặt thì việc nuôi dạy càng có hiệu quả cao.

1.2 Dạy con kiểu Nhật – Giai đoạn trẻ 1 tuổi

Việc học tập của bé là không ngừng nghỉ. Cha mẹ phải là người bạn, người thầy hướng dẫn bé đi những bước đi đầu đời. Trong giai đoạn này, cha mẹ cần học cách chơi đùa cùng trẻ, lựa chọn đồ chơi cho trẻ tạo điều kiện để bé vừa chơi đùa vừa học hỏi, quan sát. Đây là một trong những phương pháp giúp trẻ nhanh chóng bắt nhịp với cuộc sống của thế giới xung quanh.

1.3 Dạy con kiểu Nhật – Giai đoạn trẻ 2 tuổi

Năm hai tuổi được xem là độ tuổi có ảnh hưởng rất lớn tới việc hình thành tính cách trẻ và đây cũng là giai đoạn bộ não của trẻ quyết định độ lớn của nó sau này. Giai đoạn hai tuổi là lúc trẻ đã hoàn thiện các kĩ năng đi đứng, nhận thức về thế giới xung quanh. Vì vậy, đây là thời điểm để cho trẻ tập tính xã hội.

2. Vô Cùng Tàn Nhẫn, Vô Cùng Yêu Thương, tác giả Sara Imas

Vì trái tim có hình ngọn lửa, nên dù yêu con đến mấy, cha mẹ cũng cần phải biết “tàn nhẫn”, cần phải đẩy con ra khỏi vòng tay ấm áp của mình, dằn lòng tập cho con quen với nghịch cảnh và cố giữ một ánh nhìn lạnh nhạt để con tự chống chọi với khó khăn. Cha mẹ chỉ nên đứng từ xa, dùng tình yêu thương của mình để thắp lên ngọn lửa nghị lực, giúp con trưởng thành với một trái tim quả cảm, nhiệt thành và mạnh mẽ. Và như vậy, “tàn nhẫn” cũng là “yêu thương”, một dạng thức yêu thương có trách nhiệm để đem lại cho gia đình một đứa con ngoan, và trao cho xã hội một công dân tốt.

Vô Cùng Tàn Nhẫn Vô Cùng Yêu Thương là phương pháp dạy con biết mưu sinh, biết theo đuổi mục tiêu của mình, biết hưởng thụ cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn sau khi đạt được mục tiêu thì cha mẹ cũng như con cái mới có thể trở thành người hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Vô Cùng Tàn Nhẫn Vô Cùng Yêu Thương là bí kíp giúp cha mẹ dạy trẻ hiểu được luân lý lao động, biết đầu tư và quản lý tài sản, chứ không đơn thuần là truyền bá tri thức và rèn luyện kỹ năng sinh tồn. Và ý nghĩa sâu xa của nó còn giúp trẻ con trang bị những hiểu biết cần thiết và giá trị đúng đắn của cuộc đời.

Cha mẹ nuôi con nên đọc những quyển sách nào? - Ảnh 2

Vô Cùng Tàn Nhẫn Vô Cùng Yêu Thương của tác giả Sara Imas

3. Mẹ Do Thái dạy con tự lập, tác giả Marjorie Ingall

Hãy bình tĩnh và dành chút thời gian để hồi tưởng lại toàn bộ quãng đời thơ ấu với lời dạy của mẹ, những câu chuyện cổ tích của bà, cùng toàn bộ những nét văn hóa dân tộc đã theo bạn tới tận ngày hôm nay, rất có thể câu trả lời sẽ dần hiển hiện. Đó chính là lời khuyên của Marjorie Ingall – tác giả cuốn sách, dành cho những người làm mẹ đang bị bối rối giữa vô vàn phương thức dạy con. 

Cuốn sách là sự chiêm nghiệm, quan sát quan sát những giá trị trao truyền nổi bật từ các bà mẹ Do Thái, thông qua những câu chuyện lịch sử, văn hóa vô cùng thú vị và giàu ý nghĩa của dân tộc Do Thái, kết hợp với lối lập luận sắc sảo nhưng không kém phần cởi mở, chân thành và hài hước, tác giả lần lượt phân tích vai trò của từng giá trị đối với việc hình thành nhân cách trẻ con, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân bà trên con đường đầy chông gai nhưng cũng không kém phần vinh quang này.

Cha mẹ nuôi con nên đọc những quyển sách nào? - Ảnh 3

Mẹ Do Thái dạy con tự lập của tác giả Marjorie Ingall

4. Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn, tác giả Ibuka Masaru

Một điều thú vị là tác giả Ibuka Masaru là người đã sáng lập ra tập đoàn Sony và đồng thời cũng là một nhà nghiên cứu giáo dục. Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn là cuốn sách giáo dục được yêu thích nhất tại Nhật Bản, sách nêu ra bí quyết nuôi dạy con từ lúc lọt lòng đến khi ba tuổi của các bà mẹ Nhật. Với cuốn sách này các bậc phụ huynh sẽ có cái nhìn đúng đắn hơn về việc giáo dục trẻ sớm để con được phát triển toàn diện. Dựa trên những nghiên cứu về sinh lý học của não bộ và di truyền học, ông đã khẳng định sự phát triển về trí tuệ và năng lực của trẻ được quyết định trong giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi, giai đoạn này là “thời kỳ thích hợp” để “nuôi dạy một đứa trẻ trở nên ngoan ngoãn, vui vẻ, có trí tuệ thông minh và khỏe mạnh”. Nghe thì có vẻ không hợp lý cho lắm, bởi chúng ta, đặc biệt là các bậc cha mẹ Việt thường quan niệm rằng một đứa trẻ ở độ tuổi này vẫn chưa đủ nhận thức để có thể hiểu những gì chúng ta nói, huống hồ gì là giáo dục.

Hãy so sánh trẻ em với những loài động vật khác trong thế giới tự nhiên. Khi chúng được sinh ra, chúng đã có những bản năng cơ bản như có thể tự đi lại, có thể tự bơi sau một vài giờ đồng hồ. Nhưng con của chúng ta lại không biết gì ngoài việc khóc và bú. Chúng như những tờ giấy trắng mà các bậc cha mẹ có thể viết gì lên đó cũng được. Ngoài ra, bộ não con người gồm có khoảng 14 tỉ tế bào não và chúng sẽ được liên kết với nhau để xử lý toàn bộ nhận thức thông tin. Tiếp nhận các kích thích bên ngoài càng nhiều bao nhiêu thì các liên kết hình thành càng nhiều bấy nhiêu. Ấy vậy mà, đến khoảng 3 tuổi trẻ đã hoàn thành 70 – 80% các liên kết và có trọng lượng não bằng 80% não người lớn... Nếu các mẹ đang phân làm sao để dạy con tốt và tích cực không đòn roi nhưng rồi những trận khủng hoảng của bọn trẻ khiến bạn bế tắc và tuyệt vọng thì cuốn sách này chính là giải pháp.

Cha mẹ nuôi con nên đọc những quyển sách nào? - Ảnh 4

Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn của tác giả Ibuka Masaru

5. Để con được ốm, tác giả Uyên Bùi – BS. Trí Đoàn

“Sức khỏe của con luôn là mối quan tâm hàng đầu của mẹ. Chỉ cần con hắt hơi thôi là lo lắng có phải bệnh không? Khi con bệnh, mình chăm sóc sao đây? Sao tháng này con tăng ký ít vậy? Phát triển vậy có bình thường không? Có suy dinh dưỡng không? Hôm nay con ăn có vài muỗng, sao đủ chất? Bao nhiêu lo lắng, từ lớn đến nhỏ đều được Bác sĩ Trí Đoàn giải thích rõ ràng, dễ hiểu và mang tính khoa học

Bên cạnh đó còn có những kinh nghiệm dân gian chưa đúng cũng được mổ xẻ, phân tích giúp các mẹ hiểu cái gì nên giữ lại, cái gì nên điều chỉnh cho đúng. Thậm chí, những người trong ngành y như tôi cũng được cập nhật những kiến thức cũ thành mới. Có thể nói, chưa quyển sách nào làm đươc điều này. Tôi tin Để con được ốm là một quyển sách đáng để gối đầu giường cho các bà mẹ, giúp các mẹ tự tin chăm sóc bé yêu một cách tốt nhất!”

Cha mẹ nuôi con nên đọc những quyển sách nào? - Ảnh 5

Để con được ốm của hai tác giả Uyên Bùi và BS. Trí Đoàn

> Những thói quen giúp trẻ phát triển kỹ năng sống

> Muốn con thành công trong tương lai, cha mẹ nên dạy con những điều này

Theo Kênh Tuyển Sinh tổng hợp