Những ngày đầu du học, trẻ sẽ chưa quen thuộc khi phải rời xa gia đình và tự lập tại 1 đất nước xa lạ. Trong trường hợp đó trẻ sẽ cần một số yếu tố để sớm thích nghi được với môi trường mới.

Bật mí 7 trò chơi phát triển trí tuệ cho trẻ mà cha mẹ nên biết

Bật mí 7 trò chơi phát triển trí tuệ cho trẻ mà cha mẹ nên biết

Cha mẹ nên cho con tham gia vào các trò chơi phát triển trí tuệ để phát triển trí thông minh, tăng khả năng sáng tạo, rèn luyện kỹ năng tư duy.

Tố chất thủ lĩnh không phải yếu tố quyết định, song vẫn mang lại lợi thế cho trẻ, xét về tốc độ thích nghi trong môi trường du học.

Yếu tố để trẻ nhanh thích nghi với môi trường du học - Ảnh 1

Tố chất thủ lĩnh chính là yếu tố giúp trẻ sớm thích nghi trong môi trường du học

Tố chất thủ lĩnh góp phần mang lại cho trẻ khả năng làm việc độc lập hiệu quả, dễ dàng hòa nhập và biểu hiện tích cực trong môi trường bất kỳ, bao gồm các yếu tố cơ bản như sau:

- Tinh thần trách nhiệm: tính tự giác trong cả học tập lẫn sinh hoạt; dù không là cá nhân giỏi nhất nhưng có khả năng dẫn dắt bạn bè và giúp đội nhóm biểu hiện tích cực trong các hoạt động tập thể.

Yếu tố để trẻ nhanh thích nghi với môi trường du học - Ảnh 2

Có trách nhiệm là một cơ sở để xây dựng tính tự lập của trẻ

- Quyết tâm: kiên trì với một hoạt động từ đầu cho đến lúc hoàn thành; có năng lực quan sát, phân tích, lập luận mạch lạc, thuyết phục sau khi được định hướng hợp lý, rõ ràng.

Yếu tố để trẻ nhanh thích nghi với môi trường du học - Ảnh 3

Quyết tâm sẽ là một đức tính giúp trẻ sớm gặt hái thành công

- Giao tiếp: khả năng ăn nói lưu loát, bình tĩnh dù đối với với thầy cô, cha mẹ hay bạn bè.

Yếu tố để trẻ nhanh thích nghi với môi trường du học - Ảnh 4

Trẻ thật sự rất cần tính giao tiếp tốt, đặc biết là trong môi trường du học

- Trung thực và đáng tin cậy: có thói quen thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ, chính kiến và giữ lời hứa.

Yếu tố để trẻ nhanh thích nghi với môi trường du học - Ảnh 5

Một đứa trẻ trung thực và đáng tin cậy sẽ trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho tập thể

Thường khi nhắc đến thủ lĩnh lớp học, nhiều người sẽ nghĩ đến nhóm cán sự lớp thay vì em còn lại. Có thể thấy rằng có tố chất thủ lĩnh thôi chưa đủ, những phẩm chất, kỹ năng ấy cần được tạo điều kiện để thể hiện, mài dũa.

Môi trường học tập với chương trình đào tạo quốc tế, nhân sự chuyên môn cao, dày kinh nghiệm và cơ sở vật chất chuẩn quốc tế sẽ góp phần khuyến khích trẻ khám phá, khai mở những tiềm năng thủ lĩnh trong mình. Khi xây dựng được những yếu tố lãnh đạo ở trẻ, trẻ sẽ được hứa hẹn có một tương lai thành công và phát triển không ngừng. Việc trui rèn từ môi trường du học là một phương pháp vô cùng hữu hiệu để khai phá tiềm năng trong trẻ.

> Sự ganh đua giữa anh chị em trong gia đình - Nguyên nhân và cách khắc phục 

> Cha mẹ nên dạy con những kỹ năng sống quan trọng nào? 

Theo VnExpress