Vào ngày 31/08, trường THCS Cửu Long (Quận Bình Thạnh, TPHCM) chính thức khánh thành ngày tựu trường cho học sinh. 

Cách đi xe buýt như thế nào là đúng và văn minh

Giáo viên, học sinh vùng cao lại tiếp tục chạy lũ trước ngày khai giảng

Được biết, đây là trường đầu tiên tại TP.HCM tổ chức lễ khai giảng. Trường có quy mô một trệt, 3 lầu bao gồm 20 phòng học và các phòng chức năng với tổng kinh phí đầu tư hơn 39 tỉ đồng.

Trong năm học 2017 - 2018 vừa qua, tuy gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất do trường thực hiện các công đoạn thi công, xây dựng nhưng nhà trường tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục với kết quả: 100% học sinh học 2 buổi/ngày, 54% học sinh vào lớp 10 công lập, tỷ lệ học sinh khá giỏi đạt 68,2% (tăng 3,5% so với năm học 2016 - 2017)…

Bà Nguyễn Thị Thu, Phó chủ tịch TP.HCM, thay mặt lãnh đạo thành phố, đến tham dự và nhắn nhủ thầy và trò Trường THCS Cửu Long cần quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả công trình, nâng cao chất lượng dạy và học, phấn đấu xây dựng nhà trường trở thành môi trường giáo dục tiên tiến, hiện đại, chất lượng cao.

Ngày 05/09, khoảng 1,6 triệu học sinh từ mầm non đến THPT của TP.HCM sẽ chính thức bước vào năm học mới. Ông Đỗ Minh Hoàng, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết mục tiêu của thành phố là xây dựng các trường học có cơ sở vật chất hiện đại, đầy đủ thiết bị dạy học thiết yếu với nhiều phòng học thông minh, đa năng, nhà thể chất; hệ thống thông tin, quản lý giáo dục theo mô hình quản trị trường học hiện đại...

Bức xúc về các từ ngữ không phù hợp với học sinh trong SGK lớp 1

Tranh cãi dạy trẻ đánh vần tiếng Việt như thế nào là đúng?

Theo Thanh niên - Kênh Tuyển Sinh