Sở GD&ĐT TPHCM vừa có điều chỉnh chỉ tiêu vào lớp 10 vào Trường THPT Mạc Đĩnh Chi từ 720 lên 810 học sinh. Theo số liệu thống kê ban đầu, đây là ngôi trường có đông học sinh đăng ký nguyện vọng 1 nhất ở TPHCM.

Xem thêm:

>>> Cuộc đua chọn nguyện vọng vào lớp 10 trở nên phức tạp không kém cuộc đua vào đại học

>>> Học sinh dự tuyển lớp 10 tăng hơn 24.000 so với năm trước

>>> Kỳ thi vào THCS và THPT năm nay có gì khác biệt so với các năm trước

Chỉ tiêu ban đầu của Trường THPT Mạc Đĩnh Chi là 16 lớp 10 thường với 720 chỉ tiêu. Theo điều chỉnh của Sở GD&ĐT TPHCM, chỉ tiêu chính thức vào trường là 18 lớp với 810 học sinh.

Theo số thống kê nguyện vọng đăng ký ban đầu, với 2.089 học sinh đăng ký nguyện vọng 1, đây là trường THPT có đông học sinh đăng ký dự thi nhất, cũng là một trong những trường có tỷ lệ chọi cao với 1 chọi 2,9. Với việc tăng chỉ tiêu, tỷ lệ chọi hiện tại vào trường là 1/2,57.

Bên cạnh lớp 10 thường, chỉ tiêu tuyển các lớp chuyên của trường vẫn giữ nguyên như cũ là 210 chỉ tiêu, với 6 môn Văn, Toán, Anh, Lý, Hóa, Sinh.

Dựa vào số liệu tổng hợp ban đầu về số học sinh đăng ký 3 nguyện vọng, học sinh có quyền thay đổi nguyện vọng đăng ký đến hết ngày 10/05. Theo đó, các em sẽ làm lại đơn mới, hủy đơn cũ và nộp tại trường đang học lớp 9.

Năm nay, TPHCM tuyển khoảng trên 68.000 học sinh vào lớp 10 công lập, trong khi học sinh lớp 9 khoảng trên 105.000. Đây được xem là một kỳ thi rất căng thẳng hơn bất kỳ cuộc thi nào để học sinh tìm một chỗ ở lớp 10 trường công theo nguyện vọng. Thế nên, chỉ cần thêm 1 chỉ tiêu là sẽ có thêm 1 một học sinh được học ở trường công lập.

Lịch thi chính thức của kỳ tuyển sinh lớp 10 ở TPHCM sẽ diễn ra vào ngày 02 - 03/06/2018 với 3 môn thi Ngữ văn, Ngoại ngữ, Toán. Học sinh thi vào trường chuyên, lớp chuyên sẽ thi thêm môn chuyên vào chiều 3/6.

Theo Dân trí