Với số lượng lớn các em không được vào lớp 10 do thiếu trường công. Sở GD&ĐT Nha Trang công bố sẽ tuyển thêm học sinh lớp 10 cho các trường nhưng vẫn còn số lượng lớn các em không có cơ hội được học lớp 10 ở các trường công.

>>> Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2018: Tăng giảm bất ngờ!

>>> Thế hệ 2001 sẽ "cõng" bao nhiêu áp lực trên lưng trong kỳ thi THPT Quốc gia?

 

Nha Trang:

Gần 1.900 học sinh tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bị trượt tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập. Đề xuất này nhằm tạo điều kiện cho học sinh ở thành phố Nha Trang, nơi có tỷ lệ học sinh trúng tuyển thấp nhất tỉnh, được học ở các trường công lập.

Tuy nhiên, trên thực tế, dù tuyển sinh bổ sung, tổng số được tuyển thêm vào lớp 10 công lập ở thành phố Nha Trang cũng chỉ có 180 học sinh, vẫn còn tới gần 1.700 học sinh ở thành phố này không có cơ hội được học lớp 10 các trường công. Trong khi đó, việc đầu tư thêm trường học mới tại đây lại không dễ dàng.  

>>> Công bố điểm chuẩn vào lớp 10 tại TP.HCM chiều nay: "dự kiến tăng từ 0,5 - 1 điểm"

>>> Thông tin không được cung cấp về phổ điểm thi vào lớp 10, phụ huynh ‘bấn loạn’

Theo VTV - Kênh Tuyển Sinh