90.000 thí sinh thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại TP.HCM vừa qua thật sự căng thẳng và hồi hộp tột cùng, dù điểm chuẩn tăng không đáng kể so với năm 2017.

Tin mới của bộ: “Hà Nội sẽ công bố điểm thi vào 10 ngày 23/6”

Sở GD&ĐT TP.HCM dự kiến công bố điểm thi vào ngày 13/06

Câu hỏi đặt ra là do đâu một cuộc thi chuyển cấp lại khiến nhiều gia đình mất ăn mất ngủ đến vậy?

Trong vòng 3 năm gần đây, số thí sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại TP.HCM liên tục tăng, trong khi chỉ tiêu tăng không đáng kể khiến cuộc đua vào lớp 10 hầu như năm nào cũng căng thẳng.

Năm 2017, số thí sinh dự thi là hơn 73.000, tăng hơn 3.000 so với năm 2016. Trong khi đó, chỉ tiêu vào lớp 10 năm học này là 63.440. Như vậy, gần 10.000 thí sinh văng khỏi suất đua vào lớp 10 công lập.

Đến năm 2018, hơn 87.000 thí sinh dự thi vào lớp 10, tăng hơn 13.000 so với năm 2017. Trong khi, chỉ tiêu tuyển sinh của các trường công lập năm học này là 65.290 thí sinh. Như vậy, hơn 20.000 thí sinh rớt khỏi lớp 10 công lập.

TP.HCM căng thẳng, hồi hộp trong đợt tuyển sinh vào lớp 10 năm 2018 - Ảnh 1

Tại TP.HCM, mỗi năm, các trường THPT công lập đáp ứng khoảng 80% chỗ học. Tuy nhiên, theo chủ trương phân luồng học sinh sau THCS của thành phố lộ trình từ năm 2015 đến 2020, bắt đầu từ năm 2017, mỗi năm thành phố sẽ giảm 3% chỗ học công lập để phân luồng học sinh vào các hệ thống giáo dục khác.

Theo nhiều chuyên gia giáo dục, tốc độ tăng dân số hàng năm kéo theo tỉ lệ học sinh tăng là nguyên nhân trực tiếp khiến số thí sinh dự thi mỗi năm ngày một phình to. Nhưng thật ra nguyên nhân chính là việc tâm lý phụ huynh, học sinh phải vào bằng được trường công khiến cuộc đua vào lớp 10 năm nào cũng mệt mỏi.

Nhiều ý kiến cho rằng kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 hàng năm thực chất chỉ là một kỳ thi chuyển cấp nhưng lại tạo ra những căng thẳng, hồi hộp cho rất nhiều học sinh, phụ huynh và cả giáo viên. Vì vậy, việc duy trì kỳ thi này có thật sự cần thiết hay một đổi mới nào khác?

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM, từ lớp 1 đến lớp 9, học sinh không phải trải qua kỳ thi nào để sắp xếp chỗ học. Vì THCS là bậc học cơ bản nên sau bậc học này, học sinh sẽ có sự lựa chọn tiếp theo tùy năng lực bản thân và khả năng của gia đình.

TP.HCM căng thẳng, hồi hộp trong đợt tuyển sinh vào lớp 10 năm 2018 - Ảnh 2

Tại cuộc họp báo sau khi công bố điểm chuẩn vào lớp 10 ngày 04/07, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho rằng chỉ 15, 16 điểm mà các em vẫn rớt thì học sinh nên nghĩ đến con đường học tập khác, nếu tiếp tục học THPT công lập sẽ rất mệt mỏi.

Công lập, trường nghề, trung tâm GDTX lên đến 34.000 mỗi năm, dư sức đáp ứng chỗ học cho 22.000 thí sinh rớt khỏi cuộc đua trường công. Thế nhưng, hiệu trưởng nhiều trường công thừa nhận rằng chỉ khi nào không thể vào được hệ công lập như điểm thi quá thấp thì học sinh mới nghĩ đến các hệ giáo dục khác.

Nhận định này hoàn toàn có cơ sở khi thống kê của nhiều trường tư thục cho thấy các trường chỉ tuyển sinh được sau khi có kết quả thi vào hệ công lập, rất hiếm trường hợp học sinh tốt nghiệp THCS mà nộp luôn hồ sơ vào trường tư.

Theo News Zing - Kênh tuyển sinh

Bệnh “thành tích” và tâm lý “bằng cấp” khiến việc học nghề bị coi nhẹ

Sai lầm đáng tiếc có thể khiến gần 14.000 thí sinh mất điểm