Hiện tại tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến phức tạp khó lường. Trong đó còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ và chưa có dấu hiệu ổn định trong thời gian ngắn sắp tới. Vấn đề được đặt lên hàng đầu ngay lúc này là đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh, nên TP.HCM vẫn chưa ra quyết định thời gian cho học sinh đi học lại.

Các tỉnh tiếp tục cho học sinh nghỉ đến hết 15/3

TP.HCM kiến nghị kỳ thi THPT quốc gia 2020 lùi đến cuối tháng 7

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, tại buổi làm việc với Hội đồng hiệu trưởng các trường ĐH trên địa bàn TP HCM về phòng chống dịch, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM cho biết đến nay TP vẫn chưa quyết định thời điểm cho học sinh trở lại trường.

học sinh tphcm nghỉ họcNhiều phụ huynh còn lo lắng khi cho con đi học ngay lúc này.

Phó chủ tịch UBND thành phố cho hay lãnh đạo thành phố mong học sinh, sinh viên đi học càng sớm càng tốt nhưng với tình hình dịch bệnh diễn biến như hiện nay thì không thể vội vàng quyết định

Để chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại, Sở GD&ĐT TP.HCM cũng khảo sát ý kiến phụ huynh về việc đeo khẩu trang trong trường học hay không.

Lãnh đạo TP cũng yêu cầu các trường học nghiên cứu kỹ những việc nhà trường cần làm khi học sinh đi học trở lại, đặc biệt là các cơ sở bán trú và nội trú, ký túc xá cần giám sát sức khỏe học sinh.

Giải đáp thắc mắc về tình hình nghỉ học kéo dài, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, cho biết toàn TP có 135.000 học viên giáo dục nghề nghiệp và 1,7 triệu học sinh chưa kể giáo viên nếu đồng loạt đi học thì số lượng rất lớn và kiểm soát khó khăn nên yếu tố an toàn, sức khỏe, sinh mạng phải ưu tiên hàng đầu.

Tuy nhiên, với khung thời gian học và thời điểm thi THPT quốc gia đã được ấn định, lãnh đạo thành phố phải cho học sinh lớp 12 nghỉ đến hết ngày 8/3 như đã thông báo.

Theo Zing.vn