Làm thêm tại Hàn Quốc là một trong những việc mà du học sinh cũng nên trải nghiệm. Vậy thì việc làm thêm nào phù hợp cho du học sinh? Cùng Kênh tuyển sinh tìm hiểu nhé!

Luật mới tại Hàn Quốc mà du học sinh nhất định phải biết 2022

Luật mới tại Hàn Quốc mà du học sinh nhất định phải biết 2022

Sau đại dịch Covid-19 thì Hàn Quốc đã từng có động thái thắt chặt du học. Do đó, đất nước này đã đưa ra một số luật mới dành cho du học sinh trong thời...

1. Quy định về làm thêm ở Hàn Quốc cần lưu ý

1.1. Quy định về thời gian làm thêm

Đối với sinh viên quốc tế tại Hàn Quốc muốn đi làm thêm phải tuân thủ theo quy định của chính phủ Hàn Quốc.

Chính phủ Hàn cho phép du học sinh quốc tế đi làm thêm tối đa 20 giờ/tuần. Vào ngày nghỉ, lễ tết, các ngày trong 2 kỳ nghỉ thì không quy định số giờ làm thêm.

Du học sinh phải có Visa loại D– 2 mới đủ điều kiện đi làm thêm. Ngoài ra, nếu được giáo sư giới thiệu là tốt nhất.

Các du học sinh phải là sinh viên đang học tại các trường đại học hoặc cao đẳng tại Hàn Quốc và phải học hết một kỳ học (tức là 6 tháng) thì mới được phép đi làm.

TOP 10 việc làm thêm tại Hàn Quốc dành cho du học sinh - Ảnh 1

TOP 5 việc làm thêm tại Hàn Quốc dành cho du học sinh

1.2. Những đối tượng được xin việc làm thêm ở Hàn Quốc

Theo quy định Luật Quản lý Xuất Nhập cảnh, tùy vào trình độ chuyên môn mà những đối tượng được phép làm việc khác nhau tại Hàn Quốc: visa E-1 (giảng dạy), E-2 (hướng dẫn giao tiếp/phiên dịch), E-3 (nghiên cứu), E-4 (hướng dẫn kỹ thuật), E-5 (lao động trong ngành nghề chuyên môn), E-6 (biểu diễn nghệ thuật) và E-7 (hoạt động chuyên biệt).

Bên cạnh đó, việc bạn có thể đi làm tại Hàn Quốc hay không còn phụ thuộc vào loại visa của bạn. Chỉ những visa có khả năng làm việc hoặc chuyển đổi sang visa làm việc mới được sử dụng đầy đủ các dịch vụ tìm việc. Cụ thể những visa được làm việc tại Hàn như sau:

Visa D-2, D-10: Sinh viên sắp hoặc đã tốt nghiệp. Đọc thêm quy trình chuyển đổi visa cho sinh viên

E-3, E-7: Người đang làm việc

F-1-3, F-2, F-5, F-6: Người cư trú ở Hàn lâu dài và kết hôn với người Hàn

Một số loại visa bị hạn chế một phần và không được làm việc tại Hàn

Bạn sẽ bị hạn chế nếu visa của bạn là:

D-8: Được làm việc trong công ty do mình mở ra và các công ty có liên quan, nên đổi sang F-2 càng sớm càng tốt

D-9: Được làm việc trong công ty bảo lãnh mình

Còn nếu như bạn có một trong các loại visa dưới đây thì sẽ không được tìm việc làm tại Hàn

C-3: Du lịch – tuyệt đối không được làm việc, nếu bị phát hiện sẽ bị trục xuất ngay

C-4: Làm việc ngắn hạn – chỉ được làm ở công ty đã chỉ định

E-9: Quy trình tìm việc phải thông qua bộ lao động

2. Kinh nghiệm làm thêm cần biết khi du học Hàn Quốc

Bạn biết đấy, khả năng tiếng Hàn là một trong những hành trang du học quan trọng nhất Thanh Giang vẫn luôn nhấn mạnh với các bạn du học sinh. Sẽ “bất tiện” và “bất lực” biết bao nhiêu nếu như đến với một đất nước mà không biết tiếng, không thể giao tiếp với những con người ở đây? Vậy thì làm sao có thể học tập và sinh sống nổi? Do đó, bạn hãy ghi nhớ một số điều dưới đây để có cuộc sống tại Hàn dễ thở hơn.

  • Chuẩn bị tiếng Hàn khi còn đang ở Việt Nam.
  • Tìm hiểu các phương tiện tìm việc làm thêm tại Hàn Quốc.
  • Xem xét điều kiện của bản thân.
  • Biết cách viết sơ yếu lý lịch (nêu rõ ưu điểm, sở thích hay đam mê của mình).
  • Nhờ người khác giới thiệu công việc làm thêm nếu gặp khó khăn trong việc tìm kiếm

3. TOP 5 việc làm thêm tại Hàn Quốc dành cho du học sinh

3.1. Làm việc trong các cửa hàng ăn

Làm việc tại các nhà hàng sẽ giúp học sinh thêm kiến thức về ẩm thực Hàn Quốc, học hỏi được đức tính cẩn trọng và nguyên tắc của người Hàn thể hiện trong cách chế biến các món ăn cũng như cách làm dịch vụ của họ. Các cửa hàng ăn thường tuyển sinh viên làm các công việc: phụ bếp, phục vụ, rửa bát,...

Yêu cầu: Các bạn sinh viên cần biết tiếng Hàn giao tiếp cơ bản.

Mức lương : 6500 Kwr/giờ

3.2. Công việc kinh doanh mỹ phẩm và hàng xách tay

Nếu bạn là người khéo léo, có khả năng quản lý tài chính tốt, yêu thích kinh doanh, bạn có thể kinh doanh online các mặt hàng như mỹ phẩm Hàn Quốc. Ở Hàn Quốc, nếu chịu khó tìm hiểu bạn có thể mua được mỹ phẩm chính hãng chất lượng tốt, giá cả khá rẻ.

Với công việc này bạn có thời gian khá thoải mái. Mức lương phụ thuộc vào năng lực.

3.3. Công việc phụ giúp ở nông trại

Việc làm thêm ở các nông trại là một công việc khá phổ biến đối với các bạn sinh viên sống ở các khu vực xa thành phố. Đây là những công việc không đòi hỏi nhiều về kĩ năng tiếng nên rất tốt cho các bạn còn chưa biết nhiều tiếng mà vẫn muốn có thêm việc làm hỗ trợ cuộc sống sinh hoạt hằng ngày. Các công việc cụ thể ở các nông trại như: cắt tỉa hoa, hái trái cây (lê, đào, cam, táo, nho).

Công việc ở các nông trại khá thoải mái, không khắt khe về thời gian, không đòi hỏi trình độ tiếng Hàn cao, mang lại cho du học sinh nhiều trải nghiệm thực tế. Tuy nhiên nó lại không giúp du học sinh cải thiện được ngoại ngữ của mình.

Thu nhập: ít nhất 7000 Kwr/giờ. Như vậy nếu bạn làm việc vào 1 ngày cuối tuần chăm chỉ thì thu nhập là gần 2 triệu đồng tiền Việt Nam/ngày.

3.4. Phiên dịch, hướng dẫn viên du lịch, trợ giảng, dạy gia sư tiếng Việt cho sinh viên người Hàn.

Đây là những công việc rất tốt cho bạn nào muốn nâng cao trình độ ngoại ngữ của mình, bởi bạn sẽ có cơ hội thực hành tiếng Hàn rất nhiều. Tuy nhiên để có thể làm được các công việc này đòi hỏi bạn phải có kiến thức vững vàng, phong phú và sự năng động trong công việc cũng như các mối quan hệ xã hội.

3.5. Việc làm thêm trong khuôn viên trường học

Nếu như bạn là du học sinh mới sang, chưa tìm được công việc làm thêm hoặc không được ai giới thiệu, bạn có thể liên hệ tìm việc làm thêm ngay chính tại trong trường mà bạn theo học.

Trong khuôn viên trường, cũng có rất nhiều công việc làm thêm khác nhau phù hợp với khả năng của bạn như:

  • Phục vụ phòng ăn sinh viên
  • Làm việc tại phòng Lab của trường
  • Làm việc tại thư viện
  • Trợ giảng, trợ lý nghiên cứu

> Bộ câu hỏi phỏng vấn xin visa du học Hàn

> Những điều cần biết về sổ đóng băng khi làm hồ sơ du học Hàn

Theo Kênh tuyển sinh tổng hợp