Sự kiện Hot: TUYEN SINH 2012DIEM THI DAI HOCTI LE CHOI

Intel trao học bổng cho sinh viên Việt Nam

Sáng ngày 24.4, Intel Vietnam đã trao học bổng cho 21 sinh viên Việt Nam theo chương trình khuyến khích phát triển tài năng trong lĩnh vực công nghệ. Chương trình học bổng trọn gói lần này trị giá 2 triệu USD sẽ cung cấp nguồn học phí, học liệu và sinh hoạt phí cho các sinh viên trong suốt niên khoá 2012 – 2014.


Các sinh viên đoạt học bổng đang học năm cuối ở các trường kỹ thuật trên cả nước, sẽ tiếp tục được đào tạo tại đại học Porland State của Mỹ từ tháng 8 tới, và sẽ trở về làm việc tại nhà máy Intel Việt Nam từ tháng 6.2014.

Chương trình học bổng này đã được Intel khởi động từ năm 2009, đến nay đã cấp 5 triệu USD cho 73 sinh viên trong nước sang Mỹ du học. Các sinh viên được đào tạo các chuyên ngành kỹ sư điện tử, cơ khí và quản lý chuỗi cung ứng.

Học viện Hàng không VN tuyển thẳng 10 chỉ tiêu

Học viện Hàng không VN vừa công bố quy định về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào học viện năm 2012.

Theo đó, học sinh đã tốt nghiệp THPT là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực hoặc quốc tế năm 2011 hoặc 2012, có các môn thi Olympic phù hợp với khối thi và các ngành tuyển sinh của học viện. Học viện dành 10 chỉ tiêu tuyển thẳng học sinh đoạt giải nhất, nhì, ba môn tin học trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT vào ĐH ngành công nghệ kỹ thuật truyền thông, đoạt giải khuyến khích vào CĐ của ngành trên.

 

Học viện cũng dành 10 chỉ tiêu bậc ĐH và 15 chỉ tiêu bậc CĐ để ưu tiên xét tuyển các thí sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT năm 2011 và 2012, các môn phù hợp khối và các ngành tuyển sinh của học viện, đã tốt nghiệp THPT dự thi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2012 theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT, không có môn bị điểm 0 và có tổng ba môn từ điểm sàn trở lên.

Sinh viên mỏi mòn chờ hoàn trả học phí

Nhiều sinh viên quê ở tỉnh Long An phản ảnh đến nay vẫn chưa nhận được tiền học phí năm 2011 được miễn giảm theo quy định của Chính phủ.

 

Cụ thể là tại điều 5, nghị định 49/2010/NĐ-CP quy định học sinh, sinh viên các chuyên ngành: nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc và một số chuyên ngành, nghề nặng nhọc, độc hại được giảm 70% học phí.

 

Bạn L.K.T. (sinh viên khoa công nghệ sinh học Trường ĐH Bách khoa thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM) cho biết đã nộp hồ sơ đề nghị hoàn trả học phí được miễn giảm từ hồi học kỳ 1 năm học 2011-2012. Chính phủ quy định phải hoàn trả cho sinh viên 15 ngày sau khi nhận được hồ sơ, nhưng mấy tháng rồi L.K.T. cũng chưa nhận được và đang nợ học phí học kỳ 2.

 

Trao đổi với Tuổi Trẻ, cán bộ Phòng dạy nghề thuộc Sở Lao động - thương binh & xã hội tỉnh Long An cho biết kinh phí hoàn trả học phí cho sinh viên, học sinh đã được trung ương phân bổ về Sở Tài chính. Hiện các huyện đang chờ Sở Tài chính chuyển tiền xuống để tiến hành chi trả cho sinh viên, học sinh.

Sập phòng dạy thêm, 2 học sinh nhập viện

Ngày 25-4, ông Nguyễn Hồng Trinh, Phó trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo TP Pleiku, xác nhận: trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn tại nhà một giáo viên khiến 2 học sinh phải nhập viện.

 

Sự việc xảy ra vào lúc 9 giờ ngày 24-4 tại nhà riêng của cô giáo Đặng Thị Thúy Hoa (phường Hoa Lư, TP Pleiku, Gia Lai). Căn gác nơi cô cư ngụ đang dùng làm chỗ dạy thêm cho 18 học sinh lớp 5/5 Trường Nguyễn Văn Trỗi (lớp cô chủ nhiệm) đã bỗng dưng đổ ập xuống.

 

Vụ tai nạn khiến em Nguyễn Gia Hiếu gãy xương đùi, em Huỳnh Thị Thanh Thảo gãy xương cánh tay và một số học sinh khác xây xát nhẹ. Các em đã được kịp thời đưa đến Bệnh viện Đa khoa Gia Lai phẫu thuật, băng bột. Ông Trinh khẳng định phòng không cấp bất kỳ giấy phép dạy thêm nào cho giáo viên tiểu học nên việc cô Hoa tự ý mở lớp học, phòng không nắm được.

 

** Bạn có thể để lại thắc mắc về tuyển sinh 2012, câu hỏi hoặc ý kiến tại ô bên dưới

(Theo: tuoitre - vtc)