Cả hai từ đều là modal verb - và người bản ngữ thường nghĩ rằng những từ này có nghĩa giống nhau hoặc tương tự nhau, tuy nhiên về mặt ngữ pháp thì chúng được sử dụng khác nhau.

Những cách xin lỗi thay thế "Sorry for the inconvenience" mà bạn nên biết

Những cách xin lỗi thay thế 'Sorry for the inconvenience' mà bạn nên biết

Có lẽ các bạn đã biết, việc lạm dụng một từ nào đó trong văn phong giao tiếp như văn bản, mai, v.v là điều vô cùng bất nhã và thiếu thiện ý với người...

Sự khác biệt giữa May và Might - Ảnh 1

Mặc dù có nét tương đồng về nghĩa, nhưng May và Might được sử dụng khác nhau thế nào?

1. May

Đây là một từ đang trở nên "lỗi thời", có nghĩa là nó không được sử dụng nhiều như trước và mặc dù thế, nó vẫn là một từ cực kỳ phổ biến trong tiếng Anh. Nếu một học sinh muốn sử dụng toilet, họ sẽ hỏi giáo viên bằng cách sử dụng từ May. Đây là một ví dụ:

  • "May I use the restroom?" (Thầy/cô sẽ cho phép em sử dụng nhà vệ sinh chứ?)

Như bạn có thể thấy, May được sử dụng để thể hiện phép lịch sự hoặc khi bạn đang cố gắng cư xử đúng mực với ai đó như giáo viên, bác sĩ hoặc luật sư. Nói cách khác, từ này được dùng để xin phép ai đó làm điều gì đó. Tuy nhiên, từ này thường được sử dụng bởi những đứa trẻ còn đang đi học! Khi chúng ta già đi, từ này ngày càng ít được sử dụng (chúng ta là người lớn, không phải trẻ em!). Thay vào đó, có hai cụm từ khác mà bạn có thể sử dụng thay vì May. Đó là:

  • Could I…? (ví dụ: Could I call my friend on my phone?)
  • Do you mind if I…? (ví dụ: Do you mind if I use the restroom?)

Ngoài ra, nếu bạn cần yêu cầu sử dụng nhà vệ sinh, đây là một mẹo khác mà bạn nên lưu ý: Không sử dụng Might!

Mặc dù câu này đúng về mặt ngữ pháp, nhưng nó chỉ đơn giản là nghe có vẻ không tự nhiên đối với người bản xứ.

2. Might

Từ này được dùng để nói về khả năng thực hiện một điều gì đó. Không giống như May, Might không được sử dụng để xin phép ai đó. Thay vào đó, nó thường được dùng làm câu trả lời cho câu hỏi. Nếu ai đó hỏi bạn có muốn làm điều gì đó vào cuối tuần này không, thì bạn có thể sử dụng Might. Nó nói về khả năng bạn sẽ làm việc gì đó nhưng ngay thời điểm nói, bạn chưa chắc chắn mình sẽ làm. Đây là một ví dụ:

  • Hey Gabby! Would you like to spend a weekend in the Grand Canyon? 
  • Mmmmm…I might, one day.
  • (Một câu trả lời khác có thể chấp nhận được): Mmmm… .maybe I’ll go, someday.

Như bạn có thể đã thấy, Might được sử dụng vì có khả năng điều gì đó sẽ xảy ra (như dành một ngày cuối tuần ở Grand Canyon). Maybe cũng có thể được sử dụng theo cách tương tự! Khi bạn tiếp xúc với tiếng Anh thường xuyên hơn, bạn sẽ thấy rằng cả hai từ này, Might và May, không còn được sử dụng nhiều như trước và thay vào đó là những cách nói khác. Những cách nói khác đó đang nhanh chóng trở nên phổ biến hơn và điều đó có nghĩa là hai từ này đơn giản là không quá quan trọng, nhưng sẽ luôn tốt nếu bạn - người học Tiếng Anh - biết được sự khác nhau giữa May và Might.

> Những nguyên tắc Tiếng Anh mà người bản xứ không tuân theo

> Để nói tiếng Anh tốt, bạn cần nói thật nhiều - Liệu có chính xác?

Theo Go Natural English