Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Hà Nội chỉ còn 5 quận cho học sinh trở lại học trực tiếp. Mới đây, quận Cầu Giấy đã tạm dừng việc trở lại trường của học sinh.

Học sinh quận Cầu Giấy tạm dừng việc học trực tiếp từ ngày 8/1

Học sinh quận Cầu Giấy tạm dừng việc học trực tiếp từ ngày 8/1

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã tạm dừng việc học trực tiếp của học sinh trên địa bàn từ ngày 8/1.

Theo công bố đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống Covid-19 tối 7/1, trong khi quận Cầu Giấy chuyển từ cấp độ 2 (màu vàng, nguy cơ trung bình) sang 3 (màu cam, nguy cơ cao), huyện Thanh Trì và hai quận Tây Hồ, Hai Bà Trưng "hạ nhiệt", giảm từ "cam" xuống "vàng".

Sau một tháng mở cửa trường THPT cho khối lớp 12, Hà Nội có 8 trên tổng số 12 quận được đánh giá cấp độ 3. Trong 18 huyện, thị ngoại thành, chỉ Phúc Thọ và Phú Xuyên cấp độ 1 (màu xanh, nguy cơ thấp), còn lại cấp độ 2. Học sinh lớp 9 và 12 ở ngoại thành vẫn duy trì học trực tiếp.

Học sinh lớp 9 ngoại thành Hà Nội được đi học từ tháng 11, sau đó một tháng, học sinh lớp 12 cũng trở lại trường. Ngày 3/1, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội gửi thông báo, yêu cầu các trường tổ chức dạy học linh hoạt, thích ứng với cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn. Theo đó, những nơi cấp độ 3 cho học sinh lớp 9 và 12 dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến. Nếu chuyển về cấp độ 2, học sinh khu vực đó được trở lại trường.

Những khu vực nào của Hà Nội cho học sinh trở lại trường? - Ảnh 1

Nhiều khu vực tại Hà Nôi tạm dừng việc học trực tiếp do COVID-19

Theo lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, từ ngày 31/12/2021 đến ngày 6/1, thủ đô ghi nhận hơn 15.000 F0, 61 trường hợp tử vong do Covid-19; trung bình ghi nhận 2.230 ca mỗi ngày, nhiều hôm cao nhất cả nước.

Theo quy định, những nơi cấp độ 3 phải áp dụng các biện pháp hành chính tương ứng với cấp độ dịch như: dừng nhiều hoạt động không thiết yếu như văn hóa, thể thao, giải trí; các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát chỉ được phép bán mang về, đóng cửa trước 21h. Hoạt động kinh doanh tại chợ cóc, chợ tạm bị cấm...

> Về hình thức kiểm tra đánh giá cuối kỳ: Các giáo viên nói gì?

> Hà Nội: Cần tổ chức sơ kết học kỳ 1 ngắn gọn, thiết thực và hiệu quả

Theo VnExpress