Để có thể vận hành một doanh nghiệp, bộ phận xử lý những vấn đề về công nghệ đóng một vai trò nòng cốt. Đồng nghĩa với mức tiền lương cho nhân viên về mảng này cũng ở mức “cao ngất ngưỡng”. Vậy tại Nhật, mức lương dành cho ngành nghề này cao đến đâu?

Chi phí trung bình cho du học Nhật Bản

Chi phí trung bình cho du học Nhật Bản

Du học Nhật Bản cần bao nhiêu tiền là câu hỏi của nhiều du học sinh. Theo đó, giá thuê trung bình cho sinh viên quốc tế ở Nhật Bản là khoảng 300 đô la...

1. Công bố bảng xếp hạng mức lương dành cho kỹ sư công nghệ của các quốc gia

Một trong những công ty hàng đầu trên thế giới về điều hành hoạt động kinh doanh dịch vụ nhân sự - Human Resocia - đã công bố một bảng xếp hạng mang tên "Tóm tắt về lương kỹ sư công nghệ thông tin (kỹ sư phần mềm) trên toàn thế giới". Cuộc khảo sát thực hiện trên 92 quốc gia và khu vực trên thế giới. 10 kết quả đầu của bảng xếp hạng thu nhập hàng năm như sau:

  • Vị trí số 1: Thụy Sĩ (92500 đô la)
  • Vị trí thứ 2: Hoa Kỳ (83389 đô la)
  • Vị trí thứ 3: Israel (79511 đô la)
  • Vị trí thứ 4: Đan Mạch (71128 đô la)
  • Vị trí thứ 5: Na Uy (58908 đô la)
  • Vị trí thứ 6: Áo (58657 đô la)
  • Vị trí thứ 7: Đức (57495 đô la)
  • Vị trí thứ 8: Luxembourg (56641 đô la)
  • Vị trí thứ 9: Úc (52685 đô la)
  • Vị trí thứ 10: Singapore (51929 đô la)

Ba vị trí đầu tiên có vẻ không mấy xa lạ. Thụy Sĩ đứng đầu danh sách ở mức 92500 đô la, khiến nó trở thành quốc gia duy nhất có thu nhập trung bình hàng năm khoảng 10 triệu yên Nhật Bản (quy đổi 1 USD = 108,1 JPY).

Hoa Kỳ, quốc gia công nghệ thông tin tiên tiến nhất, đứng thứ hai với 83389 đô la (khoảng 9 triệu yên) và Israel, nơi có nhiều công ty liên doanh công nghệ thông tin, đứng thứ ba với 79511 đô la (khoảng 8,6 triệu yên).

Nhật Bản - Quốc gia phát triển tại Châu Á giữ vị trí thứ 18 với 42464 đô la (khoảng 4,6 triệu yên).

Nhật Bản đứng thứ mấy trong bảng xếp hạng mức lương dành cho kỹ sư ngành công nghệ thông tin? - Ảnh 1

Nhật Bản xếp hạng 18 trong danh sách những quốc gia có mức lương cao dành cho lập trình viên

2. Vậy lương của kỹ sư công nghệ tại Nhật có cao không?

Tại Nhật Bản, thu nhập trung bình hàng năm của người dân là 40573 đô la, trong khi trung bình của các kỹ sư công nghệ thông tin là 42464 đô la, so với các nước hàng đầu, mức lương của kỹ sư công nghệ thông tin không quá cao.

Khi mới vừa ra trường, chân ướt chân ráo bước vào môi trường lập trình thì mức lương của mỗi một lập trình viên tại Nhật Bản được nhận dao động từ 4.000.000 - 7.000.000 yên/năm. Bên cạnh đó, có một số công ty lớn như Nippon, Sony, Toshiba, Hitachi, v.v thì có thể chi trả lên đến 10.000.000 yên/năm (10 triệu yên) cho những ứng viên cực giỏi và có nhiều kinh nghiệm về mảng công nghệ thông tin khi ra trường đấy. Tuy nhiên, đây là mức lương hiếm thôi vì ít sinh viên có thể đạt được mức lương này.

Lý do cho điều này là do việc đánh giá các kỹ sư trong công ty tương đối thấp và mức lương hàng năm khó tăng ngay cả với các kỹ năng cao do vẫn còn lại hệ thống lương dựa trên thâm niên.

Mức lương hiện hành sẽ có sự thu hút đối với nguồn lao động từ nước ngoài như Việt Nam, Campuchia,... đến Nhật Bản làm việc hơn là là đối với nguồn nhân lực nội quốc.

3. Liệu sẽ có sự thay đổi?

Hiện tại, mức lương của các kỹ sư công nghệ thông tin Nhật Bản thấp hơn so với các nước phát triển ở nước ngoài, nhưng dự kiến mức lương của các kỹ sư công nghệ thông tin có kỹ năng xuất sắc sẽ tăng lên trong tương lai.

Nhật Bản đứng thứ mấy trong bảng xếp hạng mức lương dành cho kỹ sư ngành công nghệ thông tin? - Ảnh 2

Dự kiến mức lương của các kỹ sư công nghệ thông tin có kỹ năng xuất sắc sẽ tăng lên trong tương lai

Sự phát triển tột bậc của công nghệ và ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) hiện đang cần một khối lượng rất lớn về nhân lực. Điều này nói lên rằng nếu Nhật Bản không có sự thay đổi để thu hút nhân lực tốt sẽ đồng nghĩa với việc quốc gia này sẽ đánh mất cơ hội cho chính họ. Trên thực tế, các công ty lớn của Nhật như NEC và LINE cũng đang dần ý thức được tầm quan trọng của vấn đề và tìm hướng giải quyết. Hiện nay, họ đang triển khai mô hình  tuyển những sinh viên mới tốt nghiệp xuất sắc về công nghệ thông tin và kỹ sư trẻ với thu nhập hàng năm từ 10 triệu yên trở lên.

> 5 cách giúp bạn vượt qua sự trầm cảm khi du học

> Bác sĩ Mỹ gốc Việt chia sẻ những sai lầm khi tự học

Thanh Phương - Kênh Tuyển Sinh