Hôm nay, 17.7, các thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá tuyển sinh vào các trường công an. Đây là lần đầu tiên Bộ Công an tổ chức kỳ thi này.

Trường ĐH Sài Gòn: Điểm chuẩn đánh giá năng lực ngành cao nhất lấy 898 điểm

Trường ĐH Sài Gòn: Điểm chuẩn đánh giá năng lực ngành cao nhất lấy 898 điểm

Trường ĐH Sài Gòn đã công bố phương thức tuyển sinh đầu tiên năm 2022 dựa vào điểm kỳ thi đánh giá năng lực. Trong đó, ngành kỹ thuật phần mềm có điểm chuẩn cao...

Sáng nay, 17.7, tại các trường công an nhân dân (gọi tắt là trường công an) diễn ra kỳ thi đánh giá tuyển sinh năm 2022. Địa điểm dự thi của mỗi thí sinh là tại trường mà các em đã đăng ký sơ tuyển. Trước đó, chiều 16.7, các trường công an đã tổ chức cho thí sinh làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót nếu có và nghe phổ biến về quy chế thi.

Kỳ thi tuyển sinh vào trường công an: Có biện pháp phát hiện thiết bị thu phát - Ảnh 1
Cán bộ Cục Đào tạo, Bộ Công an đang tư vấn tuyển sinh

Thời gian làm bài của thí sinh là 180 phút (không tính khoảng thời gian đệm giữa 2 phần thi trắc nghiệm và tự luận). Trong đó, phần thi trắc nghiệm là 90 phút, phần thi tự luận là 90 phút.
Với phần thi trắc nghiệm, nội dung thi bao gồm lĩnh vực khoa học tự nhiên, lĩnh vực khoa học xã hội, ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc, tùy vào mã đề mà thí sinh lựa chọn).
Với phần tự luận, nội dung thi hoặc là môn toán, hoặc là môn văn, tùy vào mã đề mà thí sinh lựa chọn.

Công an nghĩa vụ phải mặc thường phục khi dự thi

Về cơ bản, các quy định của kỳ thi đối với thí sinh cũng tương tự như nội dung quy chế thi tốt nghiệp THPT do Bộ GD-ĐT ban hành. Tuy nhiên, vì đặc thù môi trường đào tạo là trường công an nên các trường đều đưa ra một một số yêu cầu nghiêm ngặt hơn đối với thí sinh dự thi.
Chẳng hạn, về trang phục, các trường công an đều yêu cầu thí sinh mặc trang phục gọn gàng, lịch sự. Riêng Học viện Cảnh sát nhân dân yêu cầu thí sinh không mặc các loại áo khoác khi vào phòng thi. Đặc biệt, tất cả các trường công an đều yêu cầu thí sinh là công an nghĩa vụ phải mặc thường phục khi đến làm thủ tục dự thi cũng như khi đi thi.
Quy định về các vật dụng được mang vào và không được mang vào phòng thi của các trường công an cũng tương tự như quy định của Bộ GD-ĐT với kỳ thi tốt nghiệp THPT. Cũng phải để các tài liệu và vật dụng bị cấm (nếu lỡ mang theo vào khu vực thi) cách biệt phòng thi tối thiểu 25 m.
Riêng Học viện An ninh nhân dân thông báo cụ thể hơn: “Học viện phối hợp với đơn vị chức năng triển khai các biện pháp khoa học - kỹ thuật để phát hiện, vô hiệu hóa các thiết bị thu, phát thông tin tại khu vực thi. Trường hợp phát hiện thí sinh mang các vật dụng bị cấm vào phòng thi, tùy vào tính chất, mức độ vi phạm để xử lý theo quy chế thi hoặc chuyển cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật”.
Đây là năm đầu tiên Bộ Công an tổ chức kỳ thi đánh giá để tuyển sinh vào các trường công an. Kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an chiếm 60% tổng điểm xét tuyển, điểm thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD-ĐT chiếm 40% tổng điểm xét tuyển.

> Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng công bố điểm chuẩn học bạ, cao nhất 31 điểm

> Điểm chuẩn Trường đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM năm 2022 ra sao?

Theo báo Thanh Niên