Học sinh tỉnh Thái Bình được trở lại học trực tiếp tại trường từ 22/11, song cần đảm bảo thực hiện đầy đủ những nguyên tắc phòng, chống dịch COVID-19.

Biên Hoà: Một trường học tạm dừng việc học trực tiếp khẩn cấp

Biên Hoà: Một trường học tạm dừng việc học trực tiếp khẩn cấp

Sau khi ghi nhận ca nhiễm COVID-19 là học sinh, UBND tỉnh Đồng Nai đã tạm ngưng cho học sinh Trường THCS Thống Nhất (P.Thống Nhất) đến trường vào 22.11.

Chiều 21.11, Sở GD-ĐT tỉnh Thái Bình đã có thông báo cho học sinh các cấp trở lại trường vào ngày 22.11. Tuy nhiên, các trường học phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần "an toàn thì đi học và đi học phải đảm bảo an toàn".

Đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn các huyện Vũ Thư, Kiến Xương và TP.Thái Bình (nơi dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp), lãnh đạo các cơ sở giáo dục căn cứ vào tình hình thực tế để đánh giá mức độ an toàn để kéo dài việc nghỉ học.

Học sinh tỉnh Thái Bình học trực tiếp tại trường từ 22/11 - Ảnh 1

Thái Bình cho học sinh trở lại học trực tiếp

Trước đó vào ngày 18.11, Thái Bình đã tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ đủ 12 - 17 tuổi. Trong đó, trẻ em đang sinh sống và học tập ở Thái Bình được phân bổ 18.102 liều vắc xin phòng Covid-19 và bố trí tiêm tại 25 điểm trường; H.Vũ Thư được phân bổ 17.496 liều Covid-19 cho trẻ em và bố trí tiêm tại 37 điểm trường.

Theo CDC Thái Bình, tính từ 16 giờ ngày 19.11 đến 16 giờ ngày 20.11, toàn tỉnh Thái Bình đã phát hiện 51 ca mắc Covid-19 mới, giảm 48 ca so với ngày 19.11. Như vậy, tính từ 10 - 20.11, Thái Bình đã ghi nhận đến 760 ca mắc Covid-19.

Ngoài ra, Sở Y tế Thái Bình cũng đã cho phép F1 được cách ly tại nhà và ban hành hướng dẫn cụ thể để các địa phương thực hiện.

Theo Thanh Niên