Trường Đại học Y Hà Nội đã "chốt" phương án thu học phí năm học 2020-2021.

Đại học Y dược TPHCM công bố học phí mới năm học 2020-2021

Học phí Trường Đại học Y Hà Nội 2020-2021 thấp hơn TP.HCM 6,15 lần  - Ảnh 1

Học phí Đại học Y TPHCM cao hơn 6 lần so với Đại học Y Hà Nội

Năm nay, Trường Đại học Y Hà Nội tuyển 1.120 sinh viên cho 11 ngành tại cơ sở Hà Nội và phân hiệu Thanh Hóa, trong đó lấy tối thiểu 75%, tương đương 840 em từ kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Các ngành tuyển sinh gồm: Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Y học cổ truyền, Y học dự phòng, Điều dưỡng, Dinh dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm Y học, Khúc xạ nhãn khoa, Y tế cộng đồng.

Trước việc học phí các trường Y Dược có thể tăng "phi mã" sau tự chủ khiến cho nhiều thí sinh "con nhà nghèo" lo lắng. Vì thế, mức học phí của Trường Đại học Y Hà Nội luôn được nhiều phụ huynh và thí sinh quan tâm.

Chia sẻ về vấn đề này, GS Nguyễn Hữu Tú - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường Đại học Y Hà Nội chưa thực hiện cơ chế  tự chủ vì vậy học phí năm học 2020-2021 chưa có gì thay đổi so với những năm học trước. 

Như vậy, học phí với sinh viên chính quy vẫn theo quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP về cơ chế thu, quản lý học phí với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, tức 14,3 triệu đồng/năm. 

Tuy học phí chưa tăng cao nhưng nhiều chuyên gia dự đoán điểm chuẩn năm nay vào Trường Đại học Y Hà Nội sẽ tăng cao do đề thi dễ và có thể có sự "dịch chuyển" do học phí.

Theo đó, học phí một số trường y dược phía Nam, có ngành tăng cao nhất tới 88 triệu đồng/năm, cao gấp khoảng 6 lần so với nhiều trường phía Bắc (đa số là 14,3 triệu đồng/năm) khiến nhiều người lo ngại học sinh sẽ "đổ xô" ra phía Bắc học, điểm chuẩn sẽ tăng cao.

Dự báo về điểm chuẩn năm 2020, GS Nguyễn Hữu Tú - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội cho biết theo nhận định của nhiều giáo viên, phổ điểm của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ cao hơn năm ngoái đáng kể.

"Các phụ huynh và thí sinh nên sẵn sàng đón nhận kết quả này vì đề thi năm nay đã được điều chỉnh phù hợp điều kiện kiện học tập trong tình hình dịch COVID-19. Điểm trúng tuyển của Trường Đại học Y Hà Nội năm nay cũng không nằm ngoài xu hướng chung và sẽ cao hơn năm ngoái", GS Tú nhận định.

Học phí miền bắc - miền Nam chênh nhau tới 6,15 lần 

88 triệu đồng/năm đang là mức học phí cao nhất hiện nay của một số trường công lập đào tạo ngành Y, Dược công bố. Trong khi đó, nhiều trường phía Bắc và Trung như Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Hải Phòng, Trường Đại học Y Thái Bình, Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng... chỉ 14,3 triệu đồng/năm. 

Như vậy, nếu so sánh mức cao nhất thì học phí nhiều trường y dược phía Nam cao gấp khoảng 6 lần so với nhiều trường phía Bắc.

Xem thêm: Nhiều trường đại học điều chỉnh xét tuyển để phù hợp với thi THPT 2 đợt.

Theo Báo Lao Động