Các bậc cha mẹ ngày nay luôn cảm thấy bị mắc kẹt trong một cuộc đua không bao giờ kết thúc để chắc chắn rằng con mình luôn giỏi nhất và nổi bật nhất. Nhưng ở một mức độ nào đó, việc đặt cho con có quá nhiều cạnh tranh ở bên lại trở nên có hại.


Học cách nói với con: Cẩm nang bỏ túi dành cho cha mẹ - Ảnh 1

Làm cha mẹ, con đường chúng ta đi không hề dễ dàng. Làm sao chúng ta giữ được ranh giới giữa ủng hộ và ép buộc con cái? Đâu là ranh giới giữa tạo động lực và gây áp lực cho con? Làm thế nào để con có thể khôn lớn theo cách hạnh phúc nhất?

Trong Học cách nói với con Tanith Carey đã trình bày những nghiên cứu mới nhất được thử nghiệm trong các trường học trên khắp thế giới về cách thức xã hội cạnh tranh đang làm thay đổi cuộc đời của trẻ. Những kinh nghiệm quý báu trong cuốn sách sẽ giúp cha mẹ biết được cách tốt nhất để khuyến khích con cái phát triển một cách toàn diện.


Học cách nói với con: Cẩm nang bỏ túi dành cho cha mẹ - Ảnh 2

“Cuốn sách đem lại những kinh nghiệm quý báu giúp cha mẹ tìm hiểu được về mê cung quá trình trưởng thành của con cái trong xã hội hiện đại ngày nay, giúp cha mẹ biết cách khuyến khích con cái phát triển tốt nhất. Các phương thức trong sách rất thực tế và hiệu quả - bạn hãy đọc và chia sẻ cho các phụ huynh khác” – Noel Janis – Norton, Giám đốc chương trình giảng dạy Calmer, Easier, Happier Parenting.

“Được viết rất tinh tế dựa trên các nghiên cứu kỹ lưỡng, đây là cuốn sách hữu ích dành cho những bậc làm cha mẹ” – TS. Linda Papadopoulos, tác giả chương trình nghiên cứu Home Office Review on the Sexualization of Girls.

Theo giadinhvietnam.com