4 loại hành lý du học sinh Mỹ không được mang theo khi nhập cảnh

1. Những thực phẩm không được mang vào Mỹ: Với các bạn du học sinh lần đầu tiên, do lo lắng chưa thích nghi được ngay với thức ăn phương tây sẽ làm bạn không đủ sức khỏe học tập, nên sẽ chuẩn bị rất nhiều thức ăn sẵn để mang theo. Tuy nhiên, không phải loại nào cũng được phép mang vào Mỹ. Tất cả các loại thực phẩm có nguồn gốc từ thịt (thịt heo, bò, gà… dù đã đóng hộp), thực phẩm tươi như rau, trái cây... hay hạt giống cũng bị cấm. Các loại hoa quả bưởi, táo, rau, nhung nai, thịt khô, lạp xưởng... đầu không được phép mang vào đây.

2. Một số loại thuốc chăm sóc sức khỏe cũng có thể bị cấm: Trừ một số trường hợp đặc biệt phải có giấy khám của bác sĩ thì các loại dược phẩm tán nhuyễn đều có thể bị cấm khi nhập cảnh vào Mỹ. Du học sinh đi du học Mỹ nên chú ý mang theo các thuốc cảm thông thường tránh dạng viên nhộng, thuốc bột. Nếu bị phát hiện bạn sẽ bị tịch thu và có thể bị phạt và ngồi tù.

Du học sinh Mỹ không được mang theo gì khi nhập cảnh?

Du học sinh Mỹ không được mang theo gì khi nhập cảnh?

Tuy nhiên các loại thuốc bằng thảo mộc lại được phép mang vào Mỹ nếu không có bất cứ thành phần gì làm thay đổi bên trong cơ thể người dùng. Nên các bạn có thể chuẩn bị một số thuốc về sức khỏe như cảm cúm, đau bụng, các bài thuốc nam mát gan tránh mụn nhọt… để tăng cường sức khỏe trong thời gian học tập xa nhà.

3. Không mang theo các vật nhọn, chất lỏng lên máy bay: Với các vật nhọn, chất lỏng dung dịch hóa mỹ phẩm bạn phải đóng gói cẩn thận và cất trong hành lý kí gửi. Tuy nhiên với hành lý xách tay mang lên máy bay thì tuyệt đối bạn không được mang theo. Các loại vật nhọn bất kì kể cả như dũa móng tay, kéo, kim… bạn cũng không được phép. gel, dung dịch mỹ phẩm, nước hoa hay kem đánh răng… tại cửa hải quan Mỹ cũng đều bị cấm khi mang lên máy bay.

4. Phải khai báo nếu mang quá 10,000 đô: Bình thường các bạn du học sinh đi du học Mỹ đã chuẩn bị đầy đủ tiền và để an toàn thì nên gửi vào tài khoản cá nhân. Tuy nhiên một số trường hợp đặc biệt bạn phải mang theo số lượng lớn bên người thì khi tới sân bay bạn nên khai báo với hải quan theo quy định pháp luật.

Với số tiền mặt trên 10,000 đô mà không khai báo, bạn sẽ bị tịch thu và có thể bị bắt. Các hình thức tiền khác ngoài đô la Mỹ như ngân phiếu, ngoại tệ…cũng phải quy đổi theo giá hiện hành để thông báo với nhân viên hải quan.

Nếu bạn còn lúng túng cho việc lên kế hoạch học tập và làm việc của mình tại nước ngoài hãy đăng ký ngay khóa học Lập kế hoạch du học tại cổng đào tạo trực tuyến Academy.vn


Bí kíp giúp bạn bắt đầu cuộc sống khi học tập tại Mỹ dễ dàng hơn

Du học Mỹ là cơ hội tuyệt vời giúp các bạn sinh viên đi du học Mỹ được học tập trong môi trường chuyên nghiệp, trang thiết bị hiện đại và đẳng cấp thế giới. Ngày nay chuyện đi du học Mỹ không còn điều gì quá xa lạ với các bạn sinh viên. Với chi phí học tập ngày càng hợp lí, môi trường học tập chuyên nghiệp, các bạn được đào tạo chuyên môn với các giảng viên hàng đầu thế giới, sau khi ra trường còn được cấp bằng có giá trị quốc tế.

Tuy nhiên với những bạn lần đầu đặt chân xuống một đất nước xa lạ thì không tránh khỏi “sốc”. Bạn sẽ không biết chỗ mình ở ra sao, nên ăn gì, đi bằng phương tiện nào sẽ tiết kiệm…Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu các sinh viên học tập tại Mỹ nên biết những gì trước khi tới đây du học nhé.

1. Chi phí nhà ở du học không quá đắt đỏ: Hầu hết các trường cao đẳng và đại học của Mỹ có kí túc xá cho sinh viên. Có các phòng đơn hoặc ghép được trang bị những tiện nghi cơ bản. Tuy nhiên các sinh viên du học sinh cũng có thể cùng bạn thuê ngoài để thuận tiện cho việc sinh hoạt cũng như giải trí. Giá thuê sẽ tùy thuộc vào từng thành phố mà bạn học. Ví dụ một căn hộ ở New York sẽ có giá khoảng 1,700 đô một tháng nhưng nếu bạn thuê ở Colorado thì chỉ khoảng 1,000 đô.

Một hình thức ở khác cũng rất được ưu chuộng là Homestay. Bạn sẽ ở cùng nhà với một gia đình người bản xứ. Chi phí chỉ vào khoảng 700 đô gồm tiền nhà và cả ăn uống. Rất nhiều lợi ích các bạn sinh viên đi du học Mỹ có thể được hưởng như trau dồi thêm khả năng tiếng Anh, họ sẽ giúp bạn trong việc làm giấy tờ, hồ sơ...

2. Chi phí ăn uống: Ăn uống là một trong những vấn đề mà các bạn du học sinh Mỹ rất quan tâm. Ngoài những bạn gia đình có điều kiện thì còn lại họ sẽ tiết kiệm tối đa khoản này. Các siêu thị thực phẩm ở Mỹ thường giảm giá rất nhiều vào cuối tuần lên tới 70%, lúc này sinh viên sẽ mua dự trữ cho cả tuần sau đó. Với cơ hội tự chuẩn bị bữa ăn cho mình, rất nhiều các bạn sinh viên đã nâng cao tay nghề nấu ăn một cách nhanh chóng.

3. Phương tiện đi lại: Xe bus và tàu điện ngầm chính là hai người bạn thân thiết của các bạn sinh viên đi du học Mỹ. Các bạn có thể dễ dàng tìm hiểu các thông tin về lịch trình đi lại qua các bảng hưỡng dẫn đặt bên nhà ga hoặc nhà chờ xe bus. Những bạn ở homestay sẽ còn được chủ nhà hướng dẫn nhiệt tình nên đi bằng phương tiện gì, bao nhiêu tiền…Chỉ khoảng 30 đô là bạn có thẻ xe bus đi thoải mái trong vòng một tháng, với sinh viên bạn nên trình thẻ sinh viên để được giảm giá nhé.

Một hình thức di chuyển cũng rất thú vị với các bạn ở không quá xa với trường học chính là xe đạp và đi bộ. Vừa có thể được vận động, luyện tập thể dục, chi phí bằng không nếu bạn đi bộ và chỉ tốn vài trăm đô cho một lần đầu tư mua xe đạp.

Bạn đọc quan tâm hay còn nhiều thắc mắc về hệ thống giáo dục, các ngành học, hoc bong du hoc My việc làm thêm khi chọn du học Mỹ có thể để lại thông tin tại phần hỏi đáp bên dưới để được cập nhật thêm thông tin hoặc bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với các công ty tư vấn du học uy tín - là đối tác của Kenhtuyensinh.vn để được cập nhật thông tin và tư vấn miễn phí.