Du học Singapore là lựa chọn của rất nhiều bạn trẻ khi muốn được hưởng nền giáo dục phát triển hàng đầu thế giới. Cùng Kênh Tuyển Sinh tìm hiểu top 9 ngành nghề nên theo đuổi nhất tại Singapore.

Chàng trai Việt Nam vinh dự làm việc tại Tòa án tối cao Singapore

Chàng trai Việt Nam vinh dự làm việc tại Tòa án tối cao Singapore

Cùng gặp gỡ Nguyễn Minh Vương - Chàng trai người Việt vinh dự làm việc tại Tòa án tối cao Singapore qua bài chia sẻ về các câu hỏi của phóng viên (PV).

1. Quản trị kinh doanh

Vốn là làng chài nghèo không có tài nguyên, Singapore phát triển nhờ thế mạnh kinh tế. Cả nước đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng hiện đại, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, áp dụng các chính sách ưu đãi về thuế, khuyến khích phong trào khởi nghiệp,… Đảo quốc Singapore trở thành mảnh đất đầu tư màu mỡ. Từ đó xuất hiện nhiều công ty và tập đoàn lớn, hoạt động ở mọi lĩnh vực.
Từ thực tiễn ấy, chuyên ngành quản trị kinh doanh ở Singapore phát triển mạnh. Đó luôn là nhu cầu cấp thiết của đất nước. Số lượng nhà quản lý được đào tạo mỗi năm vẫn chưa thỏa mãn được cơn khát nguồn nhân lực. Không chỉ có nền tảng lý thuyết hiện đại, nền kinh tế năng động của Singapore còn tạo điều kiện để bạn áp dụng ngay các chiến lược kinh doanh vừa tiếp thu.

Du học Singapore nên học ngành gì? - Ảnh 1

Từ thực tiễn cho thấy, chuyên ngành quản trị kinh doanh ở Singapore phát triển mạnh

2. Hậu cần (logistics) và quản lý chuỗi cung ứng (supply chain)

Với vị trí chiến lược nằm ở trung tâm châu Á, thời tiết thuận lợi, ít chịu ảnh hưởng của thiên tai, Singapore từ thế kỷ 19 đã được người Anh thiết lập như một trạm mậu dịch để trung chuyển hàng hóa trong khu vực. Từ khi giành độc lập, Singapore đã phát huy lợi thế, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực logistics và supply chain. Hiện tại, Singapore có một hệ thống cảng biển sôi động, kết nối với 600 cảng biển tại 123 quốc gia. Sân bay Changi hiện là 1 trạm trung chuyển hàng đầu thế giới, thuộc Top 10 sân bay tốt nhất hành tinh. Trong 10 năm liền, Singapore được Ngân hàng Thế giới xếp hạng là trung tâm hậu cần hàng đầu châu Á. Thống kê cho thấy có hơn 25 công ty, tập đoàn toàn cầu trong lĩnh vực này đã đặt nền móng hoạt động tại Singpore, với những tên tuổi lớn phải kể đến như DHL, Schenker, PSA Corporation, The Networked Trade Platform (NTP)…
Với sự bùng nổ chưa từng có trong thương mại và tiêu dùng xuyên biên giới như ngày nay, xây dựng nền tảng sự nghiệp trong lĩnh vực logistics và supply chain là một hướng đi thích hợp cho sinh viên. Tại Singapore, một số trường có thế mạnh đào tạo nhóm ngành này như Đại học Curtin Singapore, Học viện Quản lý Singapore (SIM), Học viện Kaplan Singapore… các bạn có thể tìm hiểu thêm.

3. Truyền thông

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, các tập đoàn, doanh nghiệp tại Singapore đều rất cần tới sự hỗ trợ của bộ phận truyền thông trong việc tạo dựng thương hiệu, bảo vệ bản quyền tác giả, làm việc với các đối tác trong cùng lĩnh vực. Chính vì vậy nên sinh viên ngành truyền thông tại Singapore sau khi tốt nghiệp rất được các doanh nghiệp hàng đầu tại quốc đảo sư tử săn đón.
Hiện tại những trường đào tạo ngành truyền thông nổi tiếng tại quốc gia này có thể kể đến như: Đại học Curtin Singapore, Đại học James Cook Singapore, Đại học quốc gia Singapore, Đại học công nghệ Nanyang…. Trong đó sinh viên quốc tế có thể lựa chọn Curtin hay James Cook nếu muốn du học Singapore chuyển tiếp Úc trong tương lai.

4. Dịch vụ Du lịch và nhà hàng khách sạn

Không có nhiều cảnh quan tự nhiên nhưng Singapore đang sở hữu ngành công nghiệp không khói đáng giá hàng triệu đô la. Với việc đón 18,5 triệu du khách vào năm 2018 và được dự báo tăng lên đáng kể trong thời gian tới, yêu cầu nguồn cung phòng khách sạn, cơ sở lưu trú cùng các dịch vụ ăn uống, giải trí liên quan là rất lớn. Chưa kể Singapore hiện nay được xem là một trong những điểm đến hàng đầu châu Á cho du lịch y tế (du lịch kết hợp khám/điều trị bệnh), du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, khen thưởng, tổ chức sự kiện…).
Sinh viên du học Singapore ngành du lịch, nhà hàng khách sạn được tận hưởng môi trường giáo dục chuẩn mực theo mô hình đào tạo của Thụy Sĩ, Anh Quốc, có nhiều môi trường thực tập thực tế tại những hệ thống nhà hàng, khách sạn, resort lớn tại Singapore và trên thế giới với mức lương hấp dẫn. Sau tốt nghiệp, sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở tại đảo quốc và nhiều quốc gia khác khi ngành du lịch và nhà hàng khách sạn trên toàn cầu sẽ tạo ra 414 triệu việc làm mới đến năm 2028 (Theo Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới WTTC 2018).

Du học Singapore nên học ngành gì? - Ảnh 2

Sinh viên du học Singapore ngành du lịch, nhà hàng khách sạn được tận hưởng môi trường giáo dục chuẩn mực

Đại học James Cook Singapore, Học viện SHATEC, MDIS, Cao đẳng SHRM… là những cái tên bạn nên tìm kiếm khóa học để đặt nền móng vững vàng cho sự nghiệp trong ngành công nghiệp xanh của thế giới.

5. Công nghệ thông tin

Nằm trong khối ngành có tính ứng dụng thực tiễn cao, các sinh viên du học Singapore ngành công nghệ thông tin không chỉ được đào tạo kiến thức chuyên ngành máy tính mà còn đào tạo cả kiến thức kinh tế. Nhờ vậy, bạn có thể phát huy tối đa công năng của ngành để phục vụ nhiều mảng khác nhau. Bên cạnh đó, theo học ngành này bạn có thể tìm được việc trên toàn thế giới. Du học tại một nước tiên tiến và có sự đầu tư mạnh từ nước ngoài như Singapore sẽ là 1 lợi thế cho bạn.
Công nghệ thông tin là 1 trong những ngành được xếp hạng dễ tìm việc làm và có mức lương cao. Hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã phải cần tối thiểu từ 1 – 3 nhân viên thuộc lĩnh vực IT. Đó là chưa kể những tập đoàn lớn, số lượng họ cần ít nhất phải gấp 10 lần con số trên. Với sự phát triển công nghệ số toàn cầu hiện nay, các bạn hãy yên tâm rằng cơ hội việc làm rất là lớn. Quan trọng là phải biết nắm bắt và chọn đúng con đường để đi.

Du học Singapore nên học ngành gì? - Ảnh 3

Bởi thế, nếu hỏi du học Singapore nên học ngành gì? Công nghệ thông tin là chọn lựa không thể thiếu.

6. Môi Trường

Quốc đảo sư tử được biết đến là một trong những đất nước sạch nhất thế giới, với những quy định bảo vệ môi trường rất nghiêm ngặt và những chính sách đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường. Năm 2006, chi phí cải tạo môi trường của Singapore là 330 triệu USD. Đến năm 2011 tổng số chi phí đầu tư đã lên đến con số 470 triệu USD. Điều này cho thấy rằng khoa học môi trường rất được chú trọng tại Sing và nhu cầu về nhân lực tăng cao mỗi năm.
Năm 2016, đại học quốc gia Singapore đứng thứ 10 thế giới về đào tạo khoa học môi trường, đại học công nghệ Nanyang chiếm vị trí thứ 27. Chất lượng giáo dục tốt, cùng với cơn khát nhân lực tăng cao đã đưa khoa học môi trường lọt top 5 những ngành học hot nhất tại Singapore. Vậy nên nếu bạn muốn theo đuổi chuyên ngành thì Singapore là lựa chọn vô cùng hợp lý.

7. Thiết kế

Trong những năm gần đây, thiết kế là ngành nghề được bình chọn là một trong 10 ngành nghề hot nhất thập kỷ. Các lĩnh vực liên quan đến ngành thiết kế như kiến trúc, thiết kế nội thất, thiết kế thời trang, thiết kế game,…
Ưu điểm của ngành này là thời gian đào tạo ngắn. Chỉ trong vòng 1 năm là bạn đã có thể đi làm. Tính chất của ngành lại gắn liền với thực tế, tức là học đi đôi với hành. Do đó các bạn sinh viên sẽ không bị bỡ ngỡ hay gặp khó khăn khi làm việc. Nhất là du học Singapore ngành thiết kế thời trang chưa bao giờ ngưng hot!
Các trường chuyên đào tạo ngành thiết kế tại Singapore đều có liên kết với các doanh nghiệp. Nguồn nhân lực chính của doanh nghiệp cũng chính là tân sinh viên tại trường mà họ liên kết.

Du học Singapore nên học ngành gì? - Ảnh 4

Trong những năm gần đây, thiết kế là ngành nghề được bình chọn là một trong 10 ngành nghề hot nhất thập kỷ

8. Kỹ thuật, công nghệ

Không có nhiều tài nguyên, cũng không có lực lượng lao động dồi dào, Singapore không có cách nào khác là đẩy mạnh đầu tư phát triển kỹ thuật, công nghệ và đào tạo lao động lành nghề để tăng năng suất lao động. Theo đó, đảo quốc có truyền thống giáo dục kỹ thuật, công nghệ với mạng lưới các trường đào tạo học sinh từ cấp trung học cơ sở. Nhờ có nguồn nhân lực chất lượng, cộng thêm hàng loạt yếu tố thuận lợi khác về vị trí trung tâm của Singapore giúp kết nối châu Á, quan điểm cởi mở về thương mại điện tử, tiền tệ kỹ thuật số, bảo vệ IP và quản lý dữ liệu… Singapore trở thành một trong những Asian Hub về công nghệ với hàng loạt tên tuổi lớn tìm đến đảo quốc như Google, Facebook, Amazon, Alibaba, Tencent…
Theo dữ liệu của Linkedln, kỹ thuật, công nghệ nằm trong top 10 nhóm ngành được nhà tuyển dụng Singapore quan tâm nhiều nhất năm 2017. Dự đoán đến năm 2020, sẽ có 30.000 công việc về kỹ thuật và công nghệ được tuyển dụng mới. Mức lương trung bình cho nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ tại Singapore là 50.000 SGD/năm (Theo Glassdoor 2018).
Sinh viên du học Singapore nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ hứa hẹn được trải nghiệm môi trường học tập tiêu chuẩn với cơ hội kết nối mạnh mẽ với ngành công nghiệp. Một số trường sinh viên có thể so sánh, lựa chọn: Học viện PSB, Học viện MDIS, Đại học công nghệ Nanyang, Đại học James Cook Singapore, Học viện quản lý Singapore (SIM), Học viện Kaplan Singapore…

9. Khoa học xã hội

Xã hội Singapore sẽ không đi vào nề nếp nếu không có hệ thống luật pháp khoa học. Xã hội cũng không thể tiến bộ nếu thiếu sự đầu tư phát triển nhân cách và đạo đức. Xã hội càng không thể vươn xa nếu còn tồn tại nhiều vấn đề. Singapore trỗi dậy như hiện nay là nhờ sự đóng góp không nhỏ của khoa học xã hội.
Do đó: du học Singapore ngành khoa học xã hội là lựa chọn sáng suốt. Có rất nhiều chuyên môn cho bạn chọn, ví dụ như tâm lý học, xã hội học, luật pháp,…Khoa học xã hội cũng rất được Singapore chú trọng

> Những điều cần lưu ý về chi phí sinh hoạt và học tập ở Singapore

> Thông tin kỳ thi tuyển mới nhất của Đại học Curtin Singapore 2022

Theo Kênh Tuyển Sinh tổng hợp