Sinh viên quốc tế nghĩ gì về Australia?

Nghiên cứu cho thấy sinh viên quốc tế nhìn chung hài lòng khi du học ở Úc tuy nhiên vẫn có nhiều điểm cần cải thiện thêm. Giáo dục là ngành xuất khẩu đứng thứ hai của Úc. Ước tính luôn có khoảng 500 nghìn sinh viên quốc tế có mặt tại Australia.

Du học Australia qua cảm nhận của sinh viên quốc tế

Aleem Nizara, Hội trưởng Hội sinh viên quốc Tế tại Úc (CISA). Anh hiện đang học cao học ngành Quan hệ Quốc tế tại Đại học Monash, Melbourne. (Credit: ABC)

Sinh viên từ khắp nơi trên thế giới tìm đến Úc để du học bởi nhiều lí do như chất lượng giáo dục, an ninh, cơ hội tìm được việc làm khi tốt nghiệp và khả năng có thể định cư sau khi học. Khảo sát Sinh viên Quốc tế (International Student Barometer) là chương trình giúp tìm hiểu và so sánh mong đợi và trải nghiệm của sinh viên quốc tế tại hầu hết các trường đại học của Úc khi học tại đây. Kết quả gần đây nhất cho biết phần đông người tham gia đều hài lòng với thời gian du học ở Úc.

Thêm vào đó, một nghiên cứu được thực hiện bởi bộ phận giáo dục quốc tế, khoa học và nghiên cứu của chính phủ - Australian Education International (AEI), cho thấy bằng tốt nghiệp Úc đem lại nhiều thuận lợi cho sinh viên Trung Quốc khi trở về nước. Khảo sát khoảng 500 sinh viên Trung Quốc tốt nghiệp tại Úc gần đây cho thấy 82 phần trăm đã tìm được việc làm và 93 phần trăm doanh nghiệp được khảo sát đều khuyên nên tuyển du học sinh tốt nghiệp từ Úc.

Tuy nhiên, Hội trưởng Hội sinh viên quốc Tế tại Úc (CISA) cho rằng vẫn còn nhiều điều giáo dục Úc nên cải thiện ví dụ như chỗ ở có giá phải chăng, an toàn trong và ngoài trường học, sức khỏe và sức khỏe tâm thần của sinh viên quốc tế là những vấn đề nên được chú ý hơn.

Nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên Ellia Leong và Aleem Nizara, Hội trưởng của hội sinh viên quốc tế học tại Úc. Dùng văn bản bài nghe và hướng dẫn dưới đây để tiện theo dõi.

Theo radioaustralia