DU HỌC - HỌC BỔNG - GIÁO DỤC

>> Những vấn đề trong cải cách giáo dục

>> New South Wales và những thay đổi trong giáo dục phổ thông

Tổng thống Pháp Hollande vừa cho biết sẽ cấm các trường học giao bài tập về nhà cho học sinh. Đây là một phần trong hàng loạt biện pháp nhằm cải cách hệ thống giáo dục nước Pháp.

Trẻ em ở Pháp hiện đang học 4 ngày/tuần, mỗi ngày có 2 giờ để ăn trưa, đồng thời có nhiều kỳ nghỉ khá dài. Tuy nhiên, sau khi Tổng thống Hollande tuyên bố kế hoạch táo bạo nói trên, hẳn trẻ em nhiều nơi trên thế giới sẽ có thêm lý do để ghen tị với học sinh Pháp.

 

Cấm làm bài tập về nhà để cải cách giáo dục

Cấm làm bài tập về nhà để cải cách giáo dục

Chính phủ mới của nước Pháp cho rằng thật không công bằng khi một số trẻ em được bố mẹ hướng dẫn việc làm bài tập ở nhà, trong khi nhiều em khác lại chịu thiệt thòi vì bố mẹ quá bận rộn.

Chính phủ cũng tranh luận rằng các học sinh tiểu học đang khó khăn thời gian học trong ngày quá dài.

“Nước Pháp có năm học ngắn nhất và ngày học dài nhất thế giới” - Tổng thống Francois Hollande tuyên bố sẽ thay đổi bất cập này bằng cách thêm một ngày học trên lớp vào thứ 4 để rút ngắn số giờ học trong ngày.

Ý tưởng này được coi là cuộc cách mạng đối với truyền thống học tập hơn 1 thế kỷ qua tại Pháp. Nhiều ý kiến cho rằng trong hệ thống giáo dục hiện hành, thời gian học trong ngày của trẻ em nước này quá dài và việc cho học sinh nghỉ vào thứ 4 không mấy khoa học khi đây là ngày hoạt động hiệu quả.

Bộ trưởng Giáo dục Pháp Vincent Peillon cho biết có thể “bù” những ngày học ngắn hơn bằng cách cắt bớt các kỳ nghỉ.  Hội đồng chuyên gia sẽ đưa ra kết luận vào ngày 19-10 và Tổng thống Pháp dự kiến sẽ ra tuyên bố cuối cùng vào tuần tới.

Hiện tại, dù chỉ học 4 ngày/tuần và có kỳ nghỉ hè rất dài nhưng học sinh tiểu học Pháp thực tế vẫn có số giờ học mỗi năm trên mức trung bình (847 giờ mỗi năm so với trung bình 774 của các quốc gia trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế OECD).

Mặc dù học nhiều hơn như vậy nhưng nước Pháp vẫn xếp sau phần lớn các quốc gia Châu Âu và Mỹ trong kết quả các cuộc thi quốc tế.

Những nội dung đang được quan tâm nhiều nhất:

TUYỂN SINH - THÔNG TIN TUYỂN SINH - ĐIỂM THI ĐẠI HỌC

TRƯỜNG QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - CAO ĐẲNG QUỐC TẾ

DU HỌC - BÁO GIÁO DỤC - HỌC TIẾNG ANH - LUYỆN THI

TỶ LỆ CHỌI - TỈ LỆ CHỌI - TỈ LỆ CHỌI 2013 - TỶ LỆ CHỌI 2013

Kênh Tuyển Sinh

Theo Daily Mail