Nhằm ngăn chặn được các mánh khóe gian lận thi trực tuyến của sinh viên, nhiều trường đại học đã chủ động triển khai nhiều biện pháp để ngăn chặn kịp thời.

Nhiều trường Đại Học dự kiến mở nhiều ngành thuộc nhóm sức khỏe

Nhiều trường Đại Học dự kiến mở nhiều ngành thuộc nhóm sức khỏe

Trường ĐH Công nghiệp TP HCM dự kiến mở mới ngành dược học; Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng năm nay tiếp tục đầu tư cho khối ngành sức khỏe.

Ths Nguyễn Hữu Cương, Trưởng phòng khảo thí, Đại học Lâm Nghiệp cho biết, chống gian lận trong thi trực tuyến luôn được nhà trường quan tâm, để đảm bảo công bằng minh bạch cho kỳ thi nên nhà trường đã thay đổi nhiều hình thức thi.

Theo thầy Cương, hiện trường áp dụng 3 hình thức thi. Hai hình thức đầu là nộp tiểu luận/ bài tập lớn và thi vấn đáp. Hình thức thi cuối cùng là thi trực tuyến trên phần mềm Trans.

Với nộp tiểu luận, sinh viên gửi bài theo hình thức trực tuyến. Còn với thi vấn đáp, giảng viên sẽ tham gia hỏi, đề được bốc ngẫu nhiên, toàn bộ quá trình thi được ghi âm, ghi hình nên gian lận là không có.

Trong suốt quá trình diễn ra thi, mỗi phòng thi sẽ có 2 giám thị coi thi để bao quát toàn bộ sinh viên. Khi sinh viên vào thi trực tuyến phải có 2 thiết bị, một thiết bị chiếu thẳng mặt, một máy chiếu toàn cảnh ngồi làm bài và phải bật camera và bật mic để kiểm soát trong quá trình thi.

"Phần mềm Trans sẽ hỗ trợ tính năng chống gian lận như cảnh báo khi người thi mở trình duyệt khác; tự động chụp màn hình của thí sinh vào nhiều thời điểm ngẫu nhiên và lưu hệ thống. Như vậy, sinh viên thoát ra hoặc truy cập tài liệu trong quá trình thi nhiều khả năng sẽ bị phát hiện", thầy Cương nhấn mạnh.

Các trường Đại Học làm gì để đảm bảo hiệu quả khi thi online? - Ảnh 1

Giáo viên gác thi kiểm tra trực tuyến

Nhằm để khắc phục khó khăn về đường truyền đối với các sinh viên ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa thì Trường Đại học Lâm Nghiệp sẽ hoãn thi và có thể linh hoạt trong các đề mở tháo gỡ khó khăn cho các em.

"Các sinh viên bị kỷ luật đình chỉ thi do bị phát hiện vi phạm một trong 4 lỗi như thông qua camera và micro phát hiện sử dụng tài liệu; nhờ người thi hộ, nhờ người hỗ trợ làm bài thi; làm bài theo nhóm hoặc trao đổi bài. Những trường hợp thí sinh bị đình chỉ thi đều bị chấm 0 điểm. Các sinh viên bị khiển trách do vi phạm lỗi không mở camera và micro khi cán bộ coi thi yêu cầu đến lần thứ 2, sẽ bị trừ 25% số điểm bài thi. Tương tự, các trường hợp để cán bộ coi thi yêu cầu đến lần thứ 3 đã bị kỷ luật cảnh cáo và bị trừ 50% số điểm bài thi", Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM nhấn mạnh về cách xử lý thí sinh vi phạm.

PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Giám đốc trung tâm khảo thí và kiểm định chất lượng đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết, vấn đề thi hộ là vấn đề quan tâm đặc biệt khi thực hiện đánh giá trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

"Nhà trường hiện chưa phát hiện được trường hợp sinh viên có hành vi gian lận trong các đợt thi vừa qua. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi và sự cố nhất là rớt mạng, đột ngột mất điện… thì nhà trường luôn có phương án dự phòng", bà Hoa nói.

Theo bà Hoa, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức thi trực tuyến chính với môn ngoại ngữ. Bởi đây là môn quan trọng và cần có sự đánh giá đúng năng lực của thí sinh.

Bà Hoa chia sẻ: "Ngay từ khi có lịch thi, Trung tâm khảo thí đã hướng dẫn thí sinh thi trực tuyến trên phần mềm Microsoft Teams. Trong hướng dẫn đã có các bước từ chuẩn bị kỹ thuật, hướng dẫn scan bài thi, đăng nhập tài khoản… cho đến thi trực tuyến trên điện thoại hay máy tính.

Với thi vấn đáp, thí sinh bốc thăm đề thi/đọc câu hỏi trên màn hình do cán bộ coi thi (CBCT) đưa lên. Chuẩn bị câu trả lời (có thể làm ra giấy). Thời gian chuẩn bị theo hướng dẫn của CBCT/trả lời câu hỏi trước CBCT/trả lời xong tắt microphone".

Sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền phải ghi hình lại buổi thi; chịu sự giám sát bằng nhiều kênh (hội đồng thi, giám sát của thanh tra, đào tạo, cán bộ coi thi, trao đổi và ghi hình lại buổi trao đổi để làm minh chứng gian lận của sinh viên) và yêu cầu sinh viên xác nhận khi thấy đúng.

Trước buổi thi, sinh viên cần phải chụp lại chứng minh thư, thẻ sinh viên kèm chân dung. Không những thế suốt quá trình thi sẽ được ghi hình lại, nếu như nhờ thi hộ sẽ có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Đại diện nhiều trường đại học nhấn mạnh, ý thức của sinh viên vẫn là điều quan trọng nhất. Tuy nhiên, với những cách thức được áp dụng, các trường tự tin sẽ hạn chế tối đa gian lận trong thi cử trực tuyến.

Nhiều trường đại học vẫn cố gắng duy trì mức thưởng Tết như mọi năm

Sinh viên trở lại học trực tiếp, làm thế nào để đảm bảo an toàn COVID-19?

Theo Dân Trí