Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, nhiều trường ĐH đã ra quyết định cho sinh viên nghỉ học để đảm bảo an toàn sức khỏe. Cụ thể: 

Phòng dịch Covid-19: Khi nào sinh viên đi học trở lại?

TP.HCM đề xuất học sinh lớp 9,12 đi học lại từ ngày 2.3

Các trường phòng dịch Covid-19Nhiều trường đã tiến hành đo thân nhiệt cho sinh viên trước khi vào trường.

1. Tại TP HCM

Sáng 3/3, Đại học Công nghiệp TP HCM thông báo về việc cho hơn 35.000 sinh viên nghỉ học hết tháng 3 trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Tương tự, Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM cho tất cả sinh viên nghỉ hết tháng 3.

Ở Đại học Hùng Vương TP HCM, Ban giám hiệu trường đã ra quyết định gần 1.000 sinh viên tiếp tục nghỉ học cho đến hết ngày 29/3, đồng thời tuân thủ theo chỉ đạo của UBND TP HCM.

Hiệu trưởng Đỗ Văn Xê chia sẻ, trường xác định thời gian nghỉ đợt này như là nghỉ hè sớm, được tính từ ngày 10/2 đến 29/2. Nếu tình hình dịch bệnh lắng xuống, sinh viên bắt đầu học kỳ II từ ngày 30/3 đến hết 12/6, sau đó được nghỉ hè một tháng. Trong năm nay, trường sẽ không tổ chức dạy học kỳ hè.

Một số trường khác cũng đã cho sinh viên nghỉ hết tháng 3 như Học viện Cán bộ TP HCM, Cao đẳng Kinh tế đối ngoại TP HCM, Cao đẳng nghề du lịch Sài Gòn.

2. Tại Đà Nẵng

Sau buổi giao ban sáng ngày 2/3, ông Phạm Anh Tuấn, Hiệu trưởng Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, ra thông báo tiếp tục cho sinh viên nghỉ hết 29/3. Nếu tình hình dịch bệnh tại các nước lân cận Việt Nam có diễn biến khả quan hơn, sinh viên đi học trở lại từ 30/3. Đây là lần thứ tư trường cho sinh viên nghỉ vì dịch Covid-19, dự kiến kỳ II của năm học 2019-2020 kéo dài hết tháng 7.

3. Tại Thừa Thiên Huế

Mới đây, Đại học Phú Xuân cho sinh viên nghỉ hết tháng 3. Các trường thành viên của Đại học Huế kéo dài thời gian nghỉ học thêm 1-2 tuần. Đối với Đại học Ngoại ngữ Huế, trừ sinh viên các lớp ngoại ngữ không chuyên, các lớp sư phạm tiếng Anh và tiếng Pháp sẽ trở lại trường vào 16/3, còn lại đi học từ 9/3.

Bên trường Đại học Kinh tế nghỉ đến hết 15/3, ba trường Luật, Nghệ thuật, Khoa học và khoa Du lịch nghỉ hết 8/3. Các lớp giáo dục thể chất theo mô hình câu lạc bộ trở lại trường vào ngày 17/3.

4. Tại Hà Nội

Ngày 29/2, Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho sinh viên, học viên tại tất cả bậc và hệ đào tạo nghỉ học từ 2/3 cho đến khi có thông báo mới. Lý do là trường "cần có thời gian để đồng bộ công tác phòng ngừa dịch Covid-19 trước khi sinh viên đi học trở lại". Khi có quyết định cho sinh viên trở lại trường, trường sẽ thông báo trước ba ngày.

Trong khi đó, sinh viên nhiều đại học, học viện như Quốc gia Hà Nội, Báo chí và Tuyên truyền, Bách khoa Hà Nội, Ngoại giao, Kiến trúc... đã cho sinh viên trở lại trường vào 2/3.

Khoảng 1,5 triệu sinh viên cả nước đã nghỉ Tết Canh Tý hơn 3 tuần, sau đó đa số nghỉ hết tháng 2 để phòng chống Covid-19, trừ sinh viên Đại học Y Hà Nội.

Theo VnExpress