Học bổng Tiến sĩ CIMI, Pháp 2015

International Centre for Mathematics and Computer Science (CIMI) mời các ứng viên quốc tế và Pháp tham gia học bổng Tiến sĩ. Học bổng cấp trong 3 năm cho 6 sinh viên theo học Tiến sĩ. Học bổng được trao dựa trên những tiêu chí cạnh tranh và cơ sở chất lượng của các hồ sơ học tập. Hạn cuối nộp hồ sơ: 28/2/2015

Yêu cầu hồ sơ: Ứng viên phải cung cấp các tài liệu sau:

  • CV
  • Kết quả học tập tại trường Đại học từ năm thứ nhất
  • Mô tả ngắn về đề tài nghiên cứu Tiến sĩ có chữ kí của người giám sát và ứng viên
  • Lý do muốn đạt học bổng này (Motivation letter)

Học bổng 50% tại Abbey DLD Colleges

Là một trong những trường dự bị đại học hàng đầu vương quốc Anh, Abbey DLD Colleges có 4 cơ sở tại London, Cambridge, Birmingham và Manchester với quy mô lớp học nhỏ, trung bình 9 học sinh, môi trường học tập thân thiện. Các chương trình học bao gồm: GCSE (một năm) dành cho học sinh hoàn tất lớp 9 tại Việt Nam; A level (18 tháng và 2 năm) dành cho học sinh hoàn tất lớp 10, 11 hoặc 12 và Foundation (dự bị đại học một năm) dành cho học sinh hết lớp 11, 12.

Thông tin học bổng du học, giáo dục tuyển sinh ngày 20/11

Mỗi cơ sở của Abbey DLD Colleges sở hữu những nét đặc thù riêng.

Học sinh Việt Nam tốt nghiệp Abbey DLD Colleges hiện tiếp tục theo học tại những trường đại học danh tiếng không chỉ ở Anh quốc mà trên toàn thế giới như Oxford, Cambridge, London School of Economics (LSE), Imperial, University College London (UCL), Warwick, City University…

Trường dạy các khóa GCSE, Alevel và Foundation, luyện thi vào Đại học Oxford và Cambridge (Oxbridge Preparation programme) và hiện có những suất học bổng trị giá 50% dành cho học sinh Việt Nam.

Lịch thi và phỏng vấn học với thầy Robert Whitehouse:

  • 9h30 - 11h30, 14h - 17h, thứ bảy, ngày 24/1 tại văn phòng Sunrise Vietnam, 86 Cửa Bắc, Hà Nội. Hotline: 0906221313 (cô Hương).
  • 14h - 17h, chủ nhật, ngày 25/1 tại 29 Nguyễn Trãi, Hải Phòng. Hotline: 0936400056 (Cô Quỳnh).
  • 17h30 - 20h, thứ hai ngày 26/1 tại 11 Nguyễn Văn Mai, phường 8, quận 3, TP HCM. Hotline: 0909359744 (Cô Vân).
Yêu cầu các trường công khai thông tin tuyển sinh năm 2015

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa yêu cầu các trường công bố công khai các thông tin về tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 trên trang thông tin điện tử của trường; bảo đảm thống nhất với các thông tin đã đăng ký với Bộ GD-ĐT và phải chịu trách nhiệm về các thông tin đã báo cáo và công bố. Đối với các trường đăng ký tuyển sinh theo Đề án tuyển sinh riêng, đề nghị công bố công khai Đề án tuyển sinh riêng đã được Bộ GD-ĐT xác nhận phù hợp với quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.

Các trường gửi thông tin đăng ký tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 về Bộ GD-ĐT trước ngày 25-1; các cơ sở đào tạo báo cáo chậm sau thời hạn yêu cầu phải tự chịu trách nhiệm trong việc tự công bố thông tin tuyển sinh của trường.

Nghiêm cấm học sinh “hái lộc” trong đêm giao thừa

Một trong nhiều nội dung Sở GD&ĐT Ninh Bình nghiêm cấm học sinh thực hiện trong dịp Tết Nguyên Đán là “hái lộc” phá hoại cây xanh, môi trường trong đêm giao thừa…

Cùng với nội dung trên, Sở Ninh Bình cũng cấm học sinh chơi cờ bạc, uống rượu, đánh nhau, gây rối, tàng trữ và sử dụng dao, kiếm, công cụ hỗ trợ, các loại pháo nổ, vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông, mê tín dị đoan, tàng trữ và sử dụng chất ma tuý…

TP.HCM: Học sinh lớp 5 đuối nước, tử vong trong hồ bơi

Sáng 18/1, một cháu bé tại TP.HCM bị đuối nước trong hồ bơi dẫn đến tử vong.

Cháu bé là Trần Thế Anh, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Kim Đồng, quận 12. Nơi cháu bé tử vong là hồ bơi Khu Liên hợp Thể thao Trường THPT Võ Trường Toản (đường TH49, phường Hiệp Thành, quận 12). Theo lời bố cháu bé, sáng 18/1, mẹ cháu chở cháu đến Trường THPT Võ Trường Toản để đá bóng cùng các bạn, đi theo có thầy giáo của cháu. Đến gần 10h, mẹ cháu đến hồ bơi Võ Trường Toản đón con thì được những người ở đây cho biết, cháu bị đuối nước và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa quận 12 cấp cứu. Tuy nhiên khi đến nơi thì biết cháu đã tử vong.

Theo người nhà cháu bé, cháu bị đuối nước trong hồ bơi dành cho người lớn. Hồ bơi này chỉ người có phiếu bơi mới được vào, còn người thân thì phải ở bên ngoài.

ĐH Bách Khoa Hà Nội trở thành thành viên của AOTULE

Từ tháng 1/2015, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội các trường đại học kỹ thuật hàng đầu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương AOTULE (Asia-Oceania Top University League on Engineering).
AOTULE được thành lập năm 2007. Hiện nay, Hiệp hội gồm 13 thành viên, là các trường đại học kỹ thuật đứng đầu của 13 nước trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Để trở thành thành viên của Hiệp hội, trường ĐH Bách Khoa Hà Nội đáp ứng được các tiêu chí cần thiết: là trường đại học kỹ thuật đứng đầu tại Việt Nam và được 2 thành viên trong Hiệp hội giới thiệu.

Ngày 28/11/2014 vừa qua, cuộc họp thường niên của Hiệp hội AOTULE lần thứ 9 tại Melbourne (Úc) đã diễn ra. Trong cuộc họp này, tất cả trường thành viên của Hiệp hội bỏ phiếu đồng ý để ĐHBK Hà Nội trở thành thành viên chính thức của AOTULE.

Tháng 12/2014, Trường ĐHBK Hà Nội và Viện Công nghệ IITM (Ấn Độ) đã hoàn tất các thủ tục để trở thành 2 thành viên mới của Hiệp hội. Các hoạt động chính của Hiệp hội AOTULE nhằm đẩy mạnh hợp tác giữa các trường đại học hàng đầu trong khu vực thông qua các cuộc họp Ủy ban Điều hành, hội thảo khoa học và công nghệ, chương trình hợp tác đào tạo và nghiên cứu, chương trình trao đổi cán bộ, sinh viên. Vì vậy, việc trở thành một thành viên chính thức của AOTULE sẽ mang đến những cơ hội cho ĐHBK Hà Nội trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học thông qua các hoạt động hợp tác và trao đổi với các trường hàng đầu trong khu vực.

Quyết định kéo dài độ tuổi nhập ngũ với sinh viên đại học

Sáng 19/1, Ủy viên Thường vụ Quốc hội họp bàn về các vấn đề lớn, và đưa nhiều ý kiến khác nhau trong Dự án Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi). Tại buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và nhi đồng, ông Đào Trọng Thi đề nghị nên hoãn gọi nhập ngũ với những người trúng tuyển đại học hệ chính quy, bởi sinh viên theo học đại học chính quy không nhiều và việc tạo điều kiện cho các em theo học cũng nhằm tạo điều kiện nhân lực cho đất nước.

Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn tổng hợp các ý kiến đại biểu, theo đó đồng ý tạm hoãn gọi nhập ngũ với sinh viên đang học hệ đại học chính quy và kéo dài độ tuổi gọi nhập ngũ lên 27. Còn thanh niên bình thường vẫn duy trì độ tuổi gọi nhập ngũ như trước - từ 18 đến 25. Phiên họp bàn đã trả lời cho câu hỏi sinh viên có phải đi nghĩa vụ quân sự. Dự luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) theo kế hoạch sẽ được Quốc hội thông qua vào kỳ họp giữa năm 2015.

Báo Tấm gương, http://www.tamguong.vn/hoc/du-hoc/686735/Ban-tin-Giao-duc-%E2%80%93-Du-hoc-201-tpot.html