Tương tự như những năm trước, khối quân đội luôn thu hút rất nhiều thí sinh. Vậy với mức điểm khoảng 22,7, thí sinh có thể vào trường quân đội không?

> Tra cứu điểm chuẩn đại học, cao đẳng 2019

> Trúng tuyển đại học bằng nhiều phương thức cần lưu ý gì?

Tư vấn 22,7 điểm có thể đậu khối ngành quân đội được không?

Khối trường quân đội, công an nhiều năm qua vẫn là "điểm nóng" tuyển sinh đại học, cao đẳng khi điểm trúng tuyển thường cao hơn so với các trường đại học, cao đẳng khác. Tuyển sinh 2019, theo thông tin từ Ban Tuyển sinh Bộ Quốc phòng, khối trường quân đội đã nhận được hơn 24.700 hồ sơ dự tuyển, giảm 3.500 hồ sơ so với năm ngoái.

22,7 điểm có thể đậu trường quân đội trong năm 2019 được không?

Hồ sơ thi vào quân đội năm 2019 giảm so với năm 2018.

Theo Thượng tá Đỗ Thành Tâm - Thư ký Ban Tuyển sinh Quân sự, Bộ Quốc phòng – cho biết, chỉ tiêu tuyển sinh của Học viện Phòng Không - Không Quân hệ quân sự năm 2019 là 398 chỉ tiêu. Nếu thí sinh đạt mức điểm trên 22 thì có cơ hội đỗ vào Học viện Phòng không - Không quân.

“Theo hồ sơ sơ tuyển vào Học viện Phòng không - Không quân, khoảng 5 hồ sơ  thì xét tuyển 1 thí sinh. Mức điểm 22,7 của thí sinh sẽ có cơ hội đỗ rất cao. Thí sinh nên giữ nguyên nguyện vọng 1 vào Học viện”- Thượng tá Tâm đưa ra lời khuyên.

Tổng quan về điểm sàn năm 2019 của các trường quân đội

Đại tá Vũ Xuân Tiến – Trưởng ban Thư ký Tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) cho biết, năm nay tỉ lệ xét tuyển vào khối A00 của miền Bắc chỉ là 5 chọi 1; thấp hơn tỉ lệ năm ngoái và năm trước nữa. Đối với khối C của Trường Sĩ quan chính trị có tỉ lệ chọi khoảng 8-9/1 cũng thấp hơn.

Với mức từ 18- 23 điểm năm nay khá nhiều thí sinh đạt được, nhưng số điểm 24 trở lên được phân tích là không nhiều. Những thí sinh đạt từ 24 điểm trở lên nên xem xét kỹ, mạnh dạn giữ lại nguyện vọng của mình ở Trường Sĩ quan chính trị. Các em cũng nên đặt thêm một vài nguyện vọng vào một số trường khác để tạo ra khả năng đỗ cao nhất.

Còn với Trường Binh chủng Sĩ quan tăng thiết giáp, Trường Sĩ quan phòng hoá, Trường Sĩ quan thông tin…, năm 2019 có tỉ lệ chọi không cao. Thí sinh chú ý hạn chế điều chỉnh nguyện vọng để có cơ hội vào trường cao hơn.

Hai trường được dự đoán có điểm chuẩn ở mức cao là Học viện Khoa học Kỹ thuật quân và Học viện Khoa học quân sự, do tỉ lệ “chọi” là 1/60 thậm chí có ngành 1/100 đối với nữ. Điểm chuẩn của nữ thường cao hơn của nam từ 2 điểm trở lên.

Dự kiến chiều ngày 8/8/2019 các trường khối ngành quan đội sẽ đồng loạt công bố điểm chuẩn xét tuyển vào trường.

Trước đó, Ban Tuyển sinh Quân sự thuộc Bộ Quốc phòng đã công bố mức điểm sàn năm 2019 của tất cả các trường quân đội.

Điểm sàn (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) của khối trường quân đội có sự khác nhau giữa các trường, đối tượng tuyển sinh.

Mức điểm sàn 23 điểm dành cho đối tượng tuyển sinh là nữ của Học viện Hậu cần. Năm nay, Học viện Hậu cần chỉ tuyển 4 chỉ tiêu với thí sinh nữ.

Các Trường Sĩ quan Công binh, Trường Sĩ quan thông tin, Trường Sĩ quan phòng hóa… có điểm sàn thấp nhất (15 điểm). Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển này bao gồm cả điểm ưu tiên.

Vào 17h00 ngày 29/7/2019, thí sinh sẽ không thể tiếp tục điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trực tuyến. Tuy nhiên, thời hạn điều chỉnh nguyện vọng bằng phiếu vẫn sẽ kéo dài đến 17h00 ngày 31/7/2019. Vì thế, thí sinh và phụ huynh cần lưu ý để có sự điều chỉnh phù hợp với khả năng và sở thích.

Theo Lao động