Sáng nay, tại huyện biên giới Kỳ Sơn, Nghệ An xảy ra mưa lớn. Trận mưa này đã chia cắt nhiều tuyến đường khiến nhiều trường tại tỉnh này không thể tổ chức khai giảng.

Học sinh cả nước tham gia khai giảng năm học mới

Học sinh cả nước tham gia khai giảng năm học mới

Sáng 5/9, học sinh các cấp cả nước dự lễ khai giảng năm học 2022-2023 trực tiếp sau hai năm phải kết hợp nhiều hình thức do ảnh hưởng của Covid-19.

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Kỳ Sơn Phan Văn Thiết cho biết 10 trường chưa thể khai giảng có hàng nghìn học sinh ở các cấp mầm non, tiểu học và THCS.

"Việc khai giảng phải lùi lại chiều nay hoặc ngày mai", ông Thiết nói sáng nay.

10 trường ở Nghệ An chưa tổ chức lễ khai giảng do mưa lũ - Ảnh 1

10 trường ở Nghệ An chưa tổ chức lễ khai giảng do mưa lũ

Từ đêm 4/9 tại Kỳ Sơn có mưa rất to khiến nước lũ tại các khe suối dâng cao, nhiều tuyến đường liên xã, liên bản bị chia cắt tới sáng nay. Đặc biệt, tại trường mầm non 2, xã Chiêu Lưu, nước lũ tràn vào trường, gây ngập sâu khoảng 30 cm, khiến nhiều vật dụng bị hư hỏng.

Toàn huyện Kỳ Sơn có 71 trường, trong đó bậc mầm non 24 trường, tiểu học 28 và THCS 19 trường, với tổng cộng hơn 32.000 học sinh.

Toàn tỉnh Nghệ An có hơn 1.500 trường, với hơn 800.000 học sinh các cấp sáng nay đã khai giảng.

> Chỉ tiêu đào tạo giáo viên giảm mạnh, điểm chuẩn có tăng vọt?

> 25 trường được tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khung 6 bậc

> Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư mừng khai giảng năm học mới

Theo VnExpress