Sự kiện: Du học, du học Thuỵ Sĩ

Yêu cầu về ngôn ngữ khi nhập học:

Một kiến thức tốt về ngôn ngữ giảng dạy (tiếng Đức, tiếng Pháp hoặc tiếng Ý) là bắt buộc. Bạn có thể tìm thông tin trường đại học nào giảng dạy bằng ngôn ngữ nào trong phần “Ngôn ngữ giảng dạy”. Ngày nay các trường đại học cung cấp nhiều khóa học bằng tiếng Anh, đặc biệt ở cấp học Thạc sĩ.

 

du hoc, du hoc thuy si, thu tuc du hoc, hoc bong du hoc, visa du hoc

Hình minh hoạ, chủ đề du học Thuỵ Sĩ

Các chứng chỉ của các trường học nước ngoài

Để được chấp nhận vào một trường đại học, các thí sinh phải có hoặc một chứng chỉ được công nhận tại Thụy Sĩ hoặc một chứng chỉ nước ngoài được công nhận là tương đương bởi trường đại học đó. Trường đại học sẽ quyết định liệu có công nhận chứng chỉ và liệu người cầm chứng chỉ đó có đủ điều kiện được nhận vào học.


Kiểm tra đầu vào của các trường đại học Thụy Sĩ

Các thí sinh có các chứng chỉ được chấp thuận một phần hoặc những người được trường đại học yêu cầu sẽ phải vượt qua một cuộc kiểm tra đầu vào tại Fribourg. Những cuộc kiểm tra này được tổ chức 2 lần một năm (vào khoảng giữa tháng 6 và cuối tháng 8, đầu tháng 9 hàng năm).


Bạn cũng có thể tham dự khóa chuẩn bị cho cuộc kiểm tra này. Khóa học cũng được tổ chức tại Fribourg. Để được chấp thuận bạn phải thành thạo ngôn ngữ hoặc tiếng Đức hoặc tiếng Pháp và một xác nhận tạm thời về việc nhập học của một trường đại học Thụy Sĩ. Khóa học kéo dài từ tháng 9 cho tới đầu tháng 6 và học phí là SFr. 4.950.

Du học, du học Thuỵ Sĩ, học bổng, học bổng du học Thuỵ Sĩ

Đăng ký nhận thêm thông tin du học Thuỵ Sĩ qua email tại ô bên dưới

Kênh Tuyển Sinh (nguồn Cours préparatoires de Fribourg )