Sau khi biết điểm thi THPT Quốc gia năm 2018, nhiều thông tin nghi vấn khâu coi thi, chấm thi ở Hà Giang bất thường vì điểm thi cao khá cao.

>> Điểm thi THPT Quốc gia 2018

>> Điểm chuẩn Đại học 2018

>> Quảng Nam: Thí sinh đạt điểm 9,75 môn Ngữ văn đã xuất hiện

Gần đây, cộng đồng mạng đặt ra nhiều nghi vấn cho tỉnh Hà Giang về có nhiều bài thi đạt điểm cao. Theo phổ điểm môn Vật lý, 65 thí sinh đạt từ 9 trở lên; 28 thí sinh đạt từ 8 điểm đến 9. Tức là, số thí sinh đạt 9 đến 10 điểm gấp đôi số thí sinh đạt 8 đến 9 điểm.

Với môn Toán, số thí sinh có mức điểm 8-8,75 là 50 em; số thí sinh có điểm từ 9 trở lên là 57 em.

Xôn xao điểm thi THPT Quốc gia 2018 cao bất thường ở Hà Giang

Ở khối thi A1, Hà Giang có 36 bài thi đạt trên 27 điểm, trong khi cả nước chỉ có 76 học sinh đạt mức điểm này. Như vậy, Hà Giang (với 5.000 thí sinh) chiếm tới gần một nửa số bài thi đạt trên 27 của cả nước (gần 1 triệu em).

Nhiều người cảm thấy bất thường vì vấn đề có nhiều điểm thi THPT Quốc gia 2018 ở Hà Giang cao đột biến. Trong khi đó, đề thi năm nay được đánh giá là khó hơn rất nhiều so với năm trước và điểm 9 - 10 là rất khó. Xét trên bình diện chung, số thí sinh đạt 9-10 điểm chỉ bằng 1/8-1/6 số đạt 8-9 điểm mới hợp lý.

Xôn xao điểm thi THPT Quốc gia 2018 cao bất thường ở Hà Giang

Ngay sau đó, ông Vũ Văn Sử - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang đã lên tiếng khẳng định rằng mọi khâu từ coi thi đến chấm thi đều được thực hiện rất nghiêm ngặt và đúng quy trình. Điểm thi THPT Quốc gia năm 2018 cao đều phụ thuộc vào năng lực làm bài của thí sinh.

Với khâu coi thi, Sở GD&ĐT Hà Giang phối hợp Học viện Ngân hàng, Cao đẳng Sư phạm Hà Giang thực hiện. Chấm thi trắc nghiệm đều có sự giám sát của công an.

Xôn xao điểm thi THPT Quốc gia 2018 cao bất thường ở Hà Giang

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT còn cử 2 thanh tra về địa phương. Dữ liệu điểm thi bản gốc có 2 đĩa, một do chủ tịch hội đồng là ông Sử giữ, một đĩa gửi Bộ GD&ĐT.

“Chúng tôi không rà soát bài thi, nghi vấn được nêu là câu chuyện của đánh giá trên mạng, còn lại chúng tôi đã thực hiện đúng quy chế” - ông Sử khẳng định.

Theo Zing news - Kênh Tuyển Sinh

>> Kỳ thi THPT quốc gia 2018: Chỉ có 19% thí sinh đạt điểm trên trung bình môn Sử

>> Danh sách 476 thí sinh đầu tiên trúng tuyển Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM

>> Chàng trai Phú Thọ đạt 9,75 điểm môn Ngữ văn - điểm thi THPT Quốc gia cao nhất năm 2018