Mới đây, trường THPT chuyên Ngoại Ngữ đã công bố điểm chuẩn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021. Trong đó điểm chuẩn hệ không chuyên Tiếng Anh là 26,01 điểm.

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 của Trường chuyên Sư Phạm Hà Nội

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 của Trường chuyên Sư Phạm Hà Nội

Theo đó, điểm chuẩn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Trường chuyên Sư Phạm cao nhất ở lớp Tiếng Anh với 27 điểm, theo sau là lớp chuyên Sinh với 26,75.

Chiều 25/6, trường THPT chuyên Ngọai ngữ, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, công bố điểm chuẩn của 7 ngành học. Đây là tổng điểm ba bài thi, trong đó Ngoại ngữ nhân hệ số hai.

Điểm chuẩn hệ chuyên có học bổng của Tiếng Anh là 31,8, hệ chuyên 28. Các mức đều cao hơn năm ngoái 2 điểm. Đây cũng là ngành duy nhất tuyển hệ không chuyên với điểm chuẩn 26,01.

Ngành Tiếng Đức lấy điểm chuẩn cao nhất - 31,85, kế đó là tiếng Nhật 31,38 và Tiếng Hàn 31,75. Năm nay, chỉ Tiếng Nga và Tiếng Pháp có điểm chuẩn hệ học bổng dưới 30 nhưng cũng đều trên 29.

Nếu xét riêng điểm của hệ chuyên, Tiếng Hàn thấp nhất 25,42, còn cao nhất Tiếng Anh 28.

Điểm chuẩn các ngành cụ thể như sau:

Tuyển sinh lớp 10: Trường THPT chuyên Ngoại Ngữ công bố điểm chuẩn 2021 - Ảnh 1

Trường THPT chuyên Ngoại Ngữ công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2021

Năm 2021, gần 3.500 thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 trường chuyên Ngoại ngữ để giành 360 suất vào các lớp tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật, Hàn và 90 chỉ tiêu hệ tiếng Anh không chuyên. Lớp tiếng Anh nhận nhiều hồ sơ nhất - 1.804, tỷ lệ chọi 1/10,3. Lớp có tỷ lệ chọi cao nhất là tiếng Nga - 1/13,9.

Thí sinh phải làm ba bài thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ (60 câu trắc nghiệm, một câu tự luận), Toán và Khoa học tự nhiên (35 câu trắc nghiệm), Văn và khoa học xã hội (25 câu trắc nghiệm) với thời gian lần lượt là 90, 55 và 55 phút.

Tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội: Phổ điểm chủ yếu sẽ trong khoảng 7-9 điểm

> Hướng đi nào cho thí sinh không đỗ thi tuyển lớp 10?

Theo VnExpress