>>  Giáo dục, du hoc, tư vấn du học, du học anh

Vì sao bạn nên lựa chọn LSBF:

- Chương trình MBA được xếp hạng 19 tại Vương quốc Anh, vị trí 87 trên thế giới và 25 ở châu Âu, Ngành Tài Chính được xếp hạng 4 tại Anh, ngành kinh doanh quốc tế đứng thứ 7 trên thế giới do tạp chí Financial Times bình chọn năm 2010.

- Cơ sở vật chất hiện đại, với phòng máy tối tân, công nghệ phục vụ học tập tiên tiến nhất. Sinh viên được sống tại các trung tâm thành phố, đặc biệt London nhộn nhịp lâu đời nhất nước Anh.

Trường Kinh tế Tài chính London: Thông tin tuyển sinh và học bổng

Trường Kinh tế Tài chính London: Thông tin tuyển sinh và học bổng

- Với 3 cơ sở đào tạo ở 3 thành phố lớn của Anh: London, Birmingham và Manchester, LSBF giúp các bạn sinh viên có nhiều lựa chọn phù hợp cho mình.

- Trường nổi tiếng cả trong và ngoài nước về chất lượng đào tạo và nghiên cứu. Các ngành đào tạo thế mạnh của trường là: Kinh doanh, tài chính, tài chính kế toán, đầu tư, quản lý, luật kinh doanh, marketing…

Ngoài ra LSBF là học viện duy nhất ở Anh được cấp phép giảng dạy chương trình lấy bằng kép với các chứng chỉ nghề chuyên nghiệp nổi tiếng trên thế giới như ACCA, CIMA, CFA, CIM.

- Đặc biệt trường có liên kết với nhiều công ty và doanh nghiệp tại Anh giúp tìm kiếm việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Học bổng giá trị chương trình dự bị quốc tế

Học sinh theo học IFP tại trường Kinh tế tài chính London (LSBF) sẽ có cơ hội nhận được 6.000 GBP cho kỳ nhập học mùa thu vào tháng 10 này. Dự bị quốc tế - NCUK Interntional Foundation Programme (NCUK IFP) là chương trình thuộc sở hữu của 11 trường đại học danh tiếng Vương quốc Anh, được thành lập từ năm 1987 với mục đích giúp sinh viên quốc tế chuyển tiếp vào các trường đại học sau khi hoàn thành bậc phổ thông trung học. Hiện tại, đây là một trong những chương trình uy tín bậc nhất ở Anh bởi học sinh được đào tạo các môn học nền tảng cho chương trình đại học như: kinh doanh (Business studies), kinh tế (Economics), toán (Mathematics), tiếng Anh học thuật (English for Academic Purpose - EAP). Tham khảo thêm thông tin học bổng du học Anh

Thêm vào đó, học sinh hoàn thành IFP sẽ được chuyển trực tiếp vào các trường đại học hàng đầu như: The University of Bradford, The University of Manchester, The university of Leeds... Bên cạnh đó, bạn còn có thể tham gia ứng tuyền vào các trường đại học danh tiếng thuộc nhóm Russell Group gồm: The University of Warwick, The University of Cambridge, King’s Collge London, The University of Nottingham...

Ngoài những điểm mạnh trên, học sinh theo học IFP tại trường Kinh tế tài chính London - London School of Business and Finance (LSBF) sẽ nhận được những lợi ích sau:

1. Các trường đại học sẽ dựa vào điểm môn học EAP để xét tuyển học sinh. Vì vậy, những bạn từ chương trình NCUK IFP không phải thi lại chính chỉ tiếng Anh (IELTS).

2. Bạn sẽ được giảng dạy bởi đội ngủ giáo viên kinh nghiệm về trình độ chuyên môn lẫn kỹ năng truyền đạt.

3. Lớp học không quá 16 học viên cho môn tiếng Anh (EAP) và 25 học viên cho các môn học khác (Business Studies, Economic, Mathematics).

4. Học sinh được học tại London - một trong những thành phố trung tâm năng động hàng đầu của thế giới.

5. Học sinh được miễn phí bảo hiểm y tế hoàn toàn và giảm 30% phí đi lại tại London (chính sách từ chính phủ Anh quốc).

Thông tin khác về khóa học:

Yêu cầu đầu vào: Học sinh hoàn thành lớp 11 (điểm trung bình 7.0) hoặc hoàn thành PTTH (điểm trung bình 6.0); tiếng Anh (IELTS 5.0 hoặc tương đương).

Thời gian khóa học: 6 - 9 tháng. Khóa học khai giảng vào tháng 10 và tháng 1 hàng năm.

Học phí: 12.500 GBP. Học bổng: trường dành 6.000 GBP cho kỳ nhập học mùa thu vào tháng 10 này.

LSBF còn có những thế mạnh trong các ngành học khác và học sinh có thể tham gia học bổng như:

1. Tiếng Anh (English Gallery): học bổng 30%.

2. Khóa dự bị đại học nhận bằng BTEC Edexcel (học bổng 100%): sau khóa học, học sinh có thể  chuyển tiếp vào năm nhất các trường hàng đầu Anh quốc.

3. Học bổng 40-50% cho khóa học Cao đẳng quốc gia (HND) hai năm: sau khóa học, sinh viên có thể chuyển tiếp năm cuối đại học các trường đai học hàng đầu Anh quốc.

4. Học bổng 30% - 45% cho các khóa đại học thuộc khối ngành: kinh doanh, luật, kế toán tài chính, IT - nhận bằng của trường The University of Central Lancashire (UCLAN), The University of Lincoln (UL), GGSB, Staffordshire University.

5. Học bổng  30% - 45% cho các khóa học thạc sĩ với các khối ngành: MBA, kế toán tài chính, kinh doanh quốc tế, luật (LLM) -  nhận bằng của GGSB, University of Bradford.

6. 100% học bổng cho học sinh theo học các khóa học chuyên nghiệp: kiểm toán quốc tế (ACCA, CIMA) - bằng cấp do hiệp hội kế toán Anh quốc cấp.

Bạn có thể đăng ký nhận thêm thông tin học bổng du học qua email hoặc đặt câu hỏi với các công ty tư vấn du học hàng đầu ngay tại ô bên dưới.

Theo Infonet