Bàn về phương án dạy học trực tiếp, phần lớn địa phương đồng thuận mở cửa trường học cho các khối còn lại của bậc THCS, THPT (ngoài khối 9 và 12) từ ngày 3/1.

TP.HCM: Đề xuất cho học sinh khối 7, 8, 10, 11 trở lại trường

TP.HCM: Đề xuất cho học sinh khối 7, 8, 10, 11 trở lại trường

Sau 2 tuần thí điểm dạy học trực tiếp cho học sinh khối 9 và 12, các quận ở TP.HCM đề xuất cho học sinh khối 7 trở lên trở lại trường.

Với các khối lớp còn lại, phương án học trực tiếp sẽ được Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất sau, tùy thuộc vào diễn biến dịch bệnh.

Chiều 28/12, UBND TP HCM đã họp với các quận, huyện và TP Thủ Đức, bàn phương án dạy học trực tiếp. Phần lớn địa phương đồng thuận mở cửa trường học cho các khối còn lại của bậc THCS, THPT (ngoài khối 9 và 12) từ ngày 3/1.

Nếu đề xuất trên được chấp thuận, hơn 680.000 học sinh bậc THCS, THPT sẽ đến trường sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

TP.HCM đề xuất học sinh khối 7, 8, 10, 11 đến trường từ 3/1 - Ảnh 1

Học sinh trường THCS Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh tiêm vaccine vào cuối tháng 10

Trước đó, gần 150.000 học sinh lớp 9 và 12 tại TP HCM đã đi học trực tiếp từ ngày 13/12. Sau hai tuần dạy thí điểm, TP HCM công bố phát hiện 47 F0 trong các trường ở 15 quận, huyện; trong đó có 40 học sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá quy trình xử lý các tình huống có F0 diễn ra an toàn, đảm bảo ổn định việc dạy và học.

Kết quả này là căn cứ để Sở Giáo dục định hướng tham mưu cho UBND thành phố về việc mở rộng quy mô đến trường cho các khối lớp khác. Bên cạnh đó, trường học cũng tham khảo ý kiến các gia đình. Khảo sát cho thấy chỉ khoảng 30-40% phụ huynh đồng ý cho con đến trường. Các lớp càng nhỏ, tỷ lệ đồng thuận càng thấp. Tuy nhiên, nhiều hiệu trưởng cho biết, họ đã sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn để mở cửa trở lại từ 3/1, nếu được Thành phố cho phép; vì thực tế cho thấy, tỷ lệ học sinh đi học lại cao hơn nhiều so với kết quả khảo sát.

Trong thời gian thí điểm, hơn 90% học sinh trở lại trường, dù chỉ khoảng 79% phụ huynh đồng ý, theo kết quả thăm dò ý kiến trước khi mở cửa.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC), thành phố đã kết thúc hai đợt tiêm vaccine cho trẻ 12-17 tuổi. Theo đó, hơn 709.000 trẻ đã được tiêm chủng, tỷ lệ tiêm mũi 1 là 96,6%; mũi 2 là 85,5%.

> TP.HCM: Nhiều phụ huynh chưa muốn trẻ đến trường vào tháng 1/2022

> Nên có họp phụ huynh trước khi lấy khảo sát về việc cho học sinh học trực tiếp

Theo VnExpress