Sự kiện: Giáo dục, đào tạo, tuyển sinh, thông tin tuyển sinh, khoa giáo

Giả kết quả thi đại học để xét tuyển

Chiều 8-11, một cán bộ phòng quản lý đào tạo Trường ĐH Kinh tế TP.HCM cho biết thí sinh B.T.B.N. đã dùng kết quả tuyển sinh đại học năm 2013 của Trường ĐH Kinh tế TP.HCM với số báo danh KSA.05861 (khối A, đạt 16 điểm) để nộp đơn xét tuyển vào Trường ĐH Nam Cần Thơ (thành lập tháng 10-2013 tại Q.Ninh Kiều, Cần Thơ).

giả kết quả thi đại học

Phát hiện thí sinh giả  kết quả thi đại học Kinh tế HCM

Ngày 5-11, trường này nhờ Trường ĐH Kinh tế TP.HCM xác minh kết quả tuyển sinh của N.. Kết quả, thí sinh có số báo danh KSA.05861 không phải là B.T.B.N..

Yêu cầu Trường ĐH Đông Á báo cáo

Chiều 8-11 Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng cho biết đã đề nghị Trường ĐH Đông Á báo cáo sự việc liên quan đến việc tuyển sinh hệ “CĐ liên thông ba năm rưỡi” khóa 2012-2016 tại trường (Tuổi Trẻ ngày 7-11) để sở báo cáo UBND TP Đà Nẵng.

***ĐH Đông Á: Học cao đẳng nhận bằng trung cấp

Sáng cùng ngày, nhiều sinh viên hệ “CĐ liên thông ba năm rưỡi” khóa 2012-2016 Trường ĐH Đông Á tiếp tục đến trường phản ứng, đề nghị nhà trường giải quyết thỏa đáng quyền lợi của họ. Ngay sau đó, lãnh đạo Trường ĐH Đông Á đã tổ chức đối thoại với sinh viên. Kết thúc buổi đối thoại, nhiều sinh viên vẫn bức xúc cho rằng phương án giải quyết của nhà trường là không thỏa đáng và cho biết sẽ làm đơn kiến nghị các cơ quan chức năng can thiệp, giải quyết.

Chung kết Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2013

Sau gần 2 tháng phát động, cuộc thi Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng đã nhận gần 600 hồ sơ của các nữ sinh viên thuộc 185 trường đại học, cao đẳng và học viện trên cả nước tham dự.

Sau vòng sơ khảo, ban giám khảo đã chọn 102 thí sinh vào vòng bán kết và tiếp tục chọn 47 thí sinh xuất sắc vào vòng chung kết.

Như vậy, bắt đầu từ ngày 8 - 17.11, 47 thí sinh sẽ có 10 ngày tham gia các hoạt động trong vòng chung kết tại TP.HCM như: thăm và nấu ăn tại Làng trẻ em SOS, thi hùng biện tiếng Anh, trồng cây, tham quan các địa điểm lịch sử, thi tài năng, giao lưu cùng sinh viên Đại học Quốc gia TP.HCM, luyện tập… Đêm chung kết xếp hạng sẽ được tổ chức tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) vào lúc 20 giờ tối 17.11 (truyền hình trực tiếp trên kênh TodayTV và SNTV).

Các giải thưởng gồm: 1 giải nhất trị giá 200 triệu đồng, 1 giải nhì 100 triệu đồng, 1 giải ba 50 triệu đồng. Ngoài ra còn có các giải phụ: Nữ sinh viên được bình chọn nhiều nhất thông qua mạng viễn thông, Nữ sinh viên tài năng, Nữ sinh viên thân thiện, Nữ sinh viên mặc áo dài đẹp nhất (30 triệu đồng/giải). Đặc biệt, các thí sinh đoạt giải nhất nhì ba của cuộc thi được tham gia Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương ra thăm Trường Sa năm 2014; các thí sinh Top 10 của cuộc thi sẽ là đại biểu khách mời dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2013 - 2018 vào tháng 12.2013.

Tổng hợp: thanh niên, tuổi trẻ