Sự kiện: DU HOC - HOC BONG - DU HOC ANH

Có thể thấy tổng chi phí cho việc du học tại Anh hay Úc đều không quá đắt đỏ khi so sánh giữa chi phí và các lợi ích mà giáo dục nơi đây mang lại.
Đã từ lâu, nền giáo dục danh tiếng của Anh quốc và Úc luôn là môi trường hấp dẫn với những trải nghiệm tuyệt vời dành cho du học sinh. Tuy nhiên, để có được quyết định hợp lý nhất cho việc du học, không thể không cân nhắc đến việc chọn lựa môi trường nào để đảm bảo tính hiệu quả và sự cân đối giữa chi phí với chất lượng học tập và sinh hoạt.

 

Sự tăng cao của tỉ giá đồng đô Úc đã khiến chi phí cho việc du học Úc trở nên đắt đỏ và “Anh quốc thuộc nhóm quốc gia có chi phí du học đắt đỏ” - Liệu những nhận định này có chính xác?

Hình minh hoạ, chủ đề So sánh chi phí du học Anh và du học Úc

“Anh quốc thuộc nhóm quốc gia có chi phí du học đắt đỏ” - Liệu nhận định này có chính xác?

Với mức học phí cho bậc đại học đối với các ngành học thông thường từ 10.000 - 15.000 bảng/năm, và chi phí sinh hoạt trung bình khoảng 800 bảng/tháng đối với khu vực ngoài London hoặc 1.000 bảng/tháng nếu ở tại London, nước Anh có thể được xếp vào nhóm quốc gia có chi phí du học cao. Tuy nhiên, chương trình học tại Anh thường ngắn hơn ở nước khác: 3 năm cho bậc đại học và 1 năm cho bậc thạc sĩ.

Nhờ thời gian học tập ngắn, sinh viên có thể tìm việc làm và có thu nhập sớm hơn các bạn đồng trang lứa. Thêm vào đó, sinh viên quốc tế tại Anh Quốc được hưởng chế độ chăm sóc y tế miễn phí nếu khóa học dài hơn 6 tháng cùng nhiều ưu đãi khác như giảm giá tại các cửa hàng, rạp chiếu phim, xe buýt… nên tổng chi phí cho quá trình học tập sẽ tiết kiệm đáng kể.

Ưu điểm khác nữa là đối với một số trường đại học có khóa “Sandwich year”, nghĩa là sinh viên sau khi hoàn tất năm thứ 2 sẽ được thực tập đúng với chuyên ngành mình đang học và có hưởng lương. Ngoài ra, du học sinh tại Anh còn được phép làm thêm 20 giờ/tuần nếu đang trong thời gian đi học và không giới hạn thời gian làm thêm trong các kỳ nghỉ với thu nhập trung bình từ 8-10 bảng/giờ.

Sau khi tốt nghiệp còn được phép ở lại Anh trong thời gian nhất định để làm việc. Điều này không những giúp cho du học sinh có thu nhập tốt mà còn giúp tiếp xúc nhiều hơn với văn hoá bản địa, mở rộng quan hệ và tích luỹ nhiều kinh nghiệm. Hiện nay việc nộp hồ sơ xin visa đi du học Anh đã được đơn giản hóa rất nhiều. Du học sinh chỉ cần một sổ tiết kiệm để chứng minh tài chính.

Du học Úc: Visa và chi phí không còn là trở ngại

Những năm gần đây, sự tăng cao của tỉ giá đồng đô Úc đã khiến chi phí cho việc du học Úc trở nên đắt đỏ. Tuỳ từng vùng miền, học phí bậc đại học Úc nằm trong khoảng 18.000 - 30.000 đô Úc/năm và chi phí sinh hoạt trung bình vào khoảng 18.000 đô Úc/năm.

 

Sự tăng cao của tỉ giá đồng đô Úc đã khiến chi phí cho việc du học Úc trở nên đắt đỏ và “Anh quốc thuộc nhóm quốc gia có chi phí du học đắt đỏ” - Liệu những nhận định này có chính xác?

Sự tăng cao của tỉ giá đồng đô Úc đã khiến chi phí cho việc du học Úc trở nên đắt đỏ và “Anh quốc thuộc nhóm quốc gia có chi phí du học đắt đỏ” - Liệu những nhận định này có chính xác?

 

Song, với chính sách mới về việc làm cho du học sinh, chính phủ Úc đã du học sinh có thể linh hoạt sắp xếp thời gian học tập và làm thêm (40 giờ cho 2 tuần). Trung bình du học sinh sẽ có thu nhập khoảng 800 đô Úc/tháng. Đặc biệt, du học sinh tốt nghiệp đại học sẽ được phép làm việc tại Úc trong 2 năm với thu nhập tối thiểu vào khoảng 30.000 đô Úc/năm.

Bên cạnh đó, chính phủ Úc cũng áp dụng chính sách mới trong việc cấp visa du học. Một trong những điểm đáng chú ý là: Du học sinh bậc đại học được xếp vào nhóm đối tượng ưu tiên xét visa với 41 trường đại học được Lãnh sự quán Úc xem xét hồ sơ visa ở cấp độ 1, đồng nghĩa với việc không cần nộp giấy tờ chứng minh tài chính. Làm cho việc xin cấp visa du học Úc nay đã trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Nhìn chung, có thể thấy tổng chi phí cho việc du học tại Anh hay Úc đều không quá đắt đỏ khi so sánh giữa chi phí và các lợi ích mà giáo dục nơi đây mang lại. Do đó, khi cân nhắc giữa tính hiệu quả với chất lượng học tập và sinh hoạt thì lựa chọn du học Anh hay Úc là quyết định đầu tư sáng suốt cho thành công trong tương lai.

Để hỗ trợ tốt hơn cho du học sinh, Trung tâm tư vấn du học ILA Việt Nam đang thực hiện chương trình ưu đãi miễn phí hành chính và tặng lệ phí xét duyệt visa đối với sinh viên du học Anh và Úc (diện assessment Level 1) theo chương trình của Navitas và ký hợp đồng với ILA trong tháng 4/2012 cho các đợt nhập học trong năm 2012.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Trung tâm tư vấn du học ILA

- TPHCM: 146 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3; ĐT: 08.39290100

- Hà Nội: Phòng 3-4, tầng 1, Hanoi Towers, 49 Hai Bà Trưng - ĐT: 04.39363334

- Đà Nẵng: 66 Võ Văn Tần, Quận Thanh Khê - ĐT: 0511.3647444

Website: www.duhoc.ilavietnam.com

Tin tức liên quan:

Cuộc sống của du học sinh Việt Nam tại Anh

Du học Anh: Học phí cho các khoá học

Tìm hiểu văn hóa Anh dành cho du học sinh

Du học Úc dễ hơn bạn nghĩ

Mức lương của du học sinh tốt nghiệp tại Úc tăng cao

 

>> Trường quốc tế, Trường đại học quốc tế

** Bạn có thể để lại ý kiến về bài viết hoặc đăng ký nhận thông tin du hoc qua email tại ô bên dưới

Những chủ đề đang được xem nhiều:

DU HOC, HOI THAO DU HOC, CONG TY TU VAN DU HOC, HOC BONG,

DIEM THI DAI HOC - DIEM CHUAN DAI HOC - DIEM THI

DU HOC TRUNG HOC MY - TU VAN DU HOC

TUYEN SINH - TUYỂN SINH - DIEM CHUAN

THU TUC DU HOC - THỦ TỤC DU HỌC

Kênh Tuyển Sinh

(Theo Giaoduc)