>> Giáo dục, đào tạo, tuyển sinh, học đường

Nhóm sinh viên khóa 2, ngành dược (bậc CĐ), chương trình liên kết liên thông giữa Trường trung cấp Vạn Tường và Trường CĐ ASEAN (Hưng Yên), học tại Trung tâm y tế dự phòng phía nam vừa có đơn khiếu nại gửi lên Bộ GD-ĐT về việc trường hoàn trả học phí chậm trễ.

cao đẳng asean

Sinh viên khiếu nại trường cao đẳng Asean

Các sinh viên này cho biết ngày 25.7, bà Trần Kim Phương, Chủ tịch HĐQT Trường CĐ ASEAN tổ chức cuộc họp và đưa ra 3 phương án giải quyết: Nếu sinh viên muốn tiếp tục học và nhận bằng chính quy thì đăng ký và chuyển ra học tại cơ sở chính ở Hưng Yên; Nếu sinh viên theo học hệ vừa học vừa làm, trường xin phép để tiếp tục đào tạo tại cơ sở 168 bis Phan Văn Trị (Gò Vấp); Sinh viên không muốn tiếp tục học thì đăng ký vào mẫu đơn, trường sẽ giải quyết, hoàn trả toàn bộ học phí, bao gồm phí luyện thi.==>Kết luận về liên kết đào tạo sai phạm tại trường cao đẳng Asean

Tuy nhiên, ngày 5.10, nhóm sinh viên không muốn tiếp tục học nhận thông báo trường sẽ không giải quyết trả học phí mà tổ chức học tiếp một số môn cho hết học kỳ 2, sau đó sẽ chuyển sang Trường ĐH Nguyễn Tất Thành. Theo thông tin của Báo Thanh Niên, Bộ GD-ĐT đã nhận được đơn của nhóm sinh viên và đang tìm phương án hướng dẫn giải quyết